Đổi viện trợ kinh tế lấy hòa bình: Hàn Quốc có tạo được đột phá với Triều Tiên?

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc mới đây một lần nữa đề cập sáng kiến “đổi viện trợ kinh tế lấy hòa bình” với kỳ vọng tạo đột phá cho các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh sóng gió không ngừng bủa vây mối quan hệ liên Triều, với hàng loạt tuyên bố và động thái răn đe lẫn nhau. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu cũng vừa công bố kết quả điều tra cho thấy, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đã vi phạm hiệp định đình chiến thông qua việc đưa máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, mặc dù ưu tiên hiện tại của Hàn Quốc là duy trì vị thế phòng thủ được củng cố chống lại Triều Tiên cùng liên minh với Mỹ, nhưng điều quan trọng là phải nỗ lực nhất quán để khôi phục bầu không khí đối thoại. Hàn Quốc sẽ đặt trọng tâm triển khai đề xuất nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ liên Triều và hướng tới xây dựng sáng kiến chính sách trung và dài hạn, nhằm thống nhất hai miền Triều Tiên

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc đề cập sáng kiến viện trợ kinh tế để đối lấy các bước phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ, chỉ trích đề xuất của Seoul là "hết sức phi lý", đồng thời bác bỏ khả năng tiến hành đối thoại trực tiếp.

Triều Tiên đã đình chỉ hầu như mọi hoạt động hợp tác với Hàn Quốc kể từ khi các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sụp đổ hồi năm 2019. Căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên vào năm 2022 khi Triều Tiên bắn thử hơn 70 tên lửa, bao gồm cả vũ khí có khả năng hạt nhân ở nhiều tầm bắn khác nhau. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc từ năm ngoái cũng bắt đầu nối lại các cuộc tập trận quy mô lớn, mà Triều Tiên luôn chỉ trích là các cuộc diễn tập chiến tranh.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hồi giữa tháng này cũng lần đầu tiên đề cập khả năng phát triển hạt nhân nhằm đối phó với Triều Tiên. Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, hiện Hàn Quốc cũng đang cùng với Mỹ lên kế hoạch phối hợp ứng phó với một loạt kịch bản, bao gồm cả việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân:  

“Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã yêu cầu các nhóm công tác của mỗi nước lên kế hoạch về phản ứng phối hợp và hiệu quả cho hàng loạt kịch bản bao gồm việc Triều Tiên sử dụng hạt nhân. Đây là điều mà nhóm công tác mỗi nước đang làm và là điều mà Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đề cập. Mỹ hoàn toàn giữ cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, cung cấp khả năng ngăn chặn mở rộng thông qua năng lực phòng thủ của Mỹ”.

Mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm tháo gỡ ngòi nổ căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tới nay đều không thành công. Trong khi tiến trình đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản bị đình trệ vào năm 2009, thì nỗ lực đàm phán riêng rẽ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên hay giữa Mỹ và Triều Tiên cũng thất bại. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko, hiện nay để có thể khôi phục đàm phán, các bên cần thể hiện thiện chí sẵn sàng đối thoại trong một chương trình nghị sự mang tính xây dựng như giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin và các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, bên cạnh xây dựng một hệ thống kiểm soát vũ khí đa phương ở Đông Bắc Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân
Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân

VOV.VN - Dù bỏ ngỏ khả năng tập trận hạt nhân, song cả Hàn Quốc và Mỹ đều khẳng định không loại trừ sử dụng các biện pháp hạt nhân khác với Triều Tiên. Tuyên bố mới nhất này của đồng minh Mỹ - Hàn  khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở lên nóng hơn bao giờ hết.

Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân

Bán đảo Triều Tiên trước vòng xoáy chạy đua hạt nhân

VOV.VN - Dù bỏ ngỏ khả năng tập trận hạt nhân, song cả Hàn Quốc và Mỹ đều khẳng định không loại trừ sử dụng các biện pháp hạt nhân khác với Triều Tiên. Tuyên bố mới nhất này của đồng minh Mỹ - Hàn  khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở lên nóng hơn bao giờ hết.

Triều Tiên tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới
Triều Tiên tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

VOV.VN - Ngày 1/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và kho vũ khí hạt nhân lớn hơn để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và các nước đồng minh.

Triều Tiên tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

Triều Tiên tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

VOV.VN - Ngày 1/1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới và kho vũ khí hạt nhân lớn hơn để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và các nước đồng minh.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn sau sự kiện UAV
Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn sau sự kiện UAV

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay (31/12) vừa bắn 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn sau sự kiện UAV

Triều Tiên phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn sau sự kiện UAV

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên hôm nay (31/12) vừa bắn 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Sau tên lửa, bán đảo Triều Tiên lại sục sôi vì UAV
Sau tên lửa, bán đảo Triều Tiên lại sục sôi vì UAV

VOV.VN - Vụ máy bay không người lái của Triều Tiên đi vào không phận của Hàn Quốc mới đây khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên “sục sôi” trong những ngày cuối cùng của năm 2022.

Sau tên lửa, bán đảo Triều Tiên lại sục sôi vì UAV

Sau tên lửa, bán đảo Triều Tiên lại sục sôi vì UAV

VOV.VN - Vụ máy bay không người lái của Triều Tiên đi vào không phận của Hàn Quốc mới đây khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên “sục sôi” trong những ngày cuối cùng của năm 2022.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023
Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (28/12) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố các mục tiêu mới về quân sự của nước này trong năm 2023 tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023

Nhà lãnh đạo Triều Tiên công bố các mục tiêu quân sự mới cho năm 2023

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (28/12) đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã công bố các mục tiêu mới về quân sự của nước này trong năm 2023 tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8.