Đóng cửa trang web vì tội “trấn lột” doanh nghiệp

Ngày 12/9, Trung Quốc ra lệnh đóng cửa trang web của tờ báo 21st Century Business Herald khi quản lý báo này thừa nhận việc "trấn lột" doanh nghiệp.

Tân Hoa xã thông báo: “Trang web của báo 21st Century Business Herald đã bị đóng cửa và mọi nhân viên đã bị sa thải”.

Hiện cảnh sát Trung Quốc đang điều tra tám nghi can làm việc cho tờ 21st Century Business Herald và hai công ty quan hệ công chúng (PR). 

Trang web của báo 21st Century Business Herald (Ảnh: 21cbh)

Trước đó, ông Liu Dong, chủ tịch của trang web, và ông Zhou Bin, tổng biên tập, đã thú nhận tội cấu kết với các phóng viên và hai công ty PR Roya Investment Services Limited ở Thượng Hải và Nukirin Investment Advisory ở Thẩm Quyến để vòi tiền các doanh nghiệp.

Đối tượng mà các phóng viên và biên tập viên báo 21st Century Business Herald nhắm tới là các công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu để lên sàn hoặc sắp được tái cơ cấu. Điều tra cho thấy nhóm này đã vòi được tiền từ hơn 100 doanh nghiệp kể từ tháng 11-2013.

Các sếp của 21st Century Business Herald đòi doanh nghiệp phải trả “tiền công” để viết bài quảng bá hoặc “tiền bảo hộ” để ỉm đi các thông tin tiêu cực. Mỗi khi muốn ỉm thông tin xấu, doanh nghiệp lớn phải chi từ 33.000 - 49.000 USD bằng hình thức quảng cáo trên báo này.

Điều đáng nói là hồi năm ngoái, báo 21st Century Business Herald được giới truyền thông và dư luận Trung Quốc ca ngợi sau khi đăng một loạt bài điều tra hiện tượng các công ty dược trong và ngoài nước hoạt động mờ ám, ăn tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thông qua dự luật về danh sách đen các trang web độc hại
Nga thông qua dự luật về danh sách đen các trang web độc hại

Hiện nay, có 3 loại thông tin bị giám sát trên các trang mạng là khiêu dâm trẻ em, hướng dẫn sản xuất và mua ma túy và hướng dẫn tự tử.  

Nga thông qua dự luật về danh sách đen các trang web độc hại

Nga thông qua dự luật về danh sách đen các trang web độc hại

Hiện nay, có 3 loại thông tin bị giám sát trên các trang mạng là khiêu dâm trẻ em, hướng dẫn sản xuất và mua ma túy và hướng dẫn tự tử.  

Trang web Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ bị tin tặc tấn công?
Trang web Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ bị tin tặc tấn công?

VOV.VN - Là bậc thầy về tin học, mã thám, và nghe lén, nhưng bản thân trang web của NSA đã bị “đơ” trong vài tiếng liền.

Trang web Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ bị tin tặc tấn công?

Trang web Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ bị tin tặc tấn công?

VOV.VN - Là bậc thầy về tin học, mã thám, và nghe lén, nhưng bản thân trang web của NSA đã bị “đơ” trong vài tiếng liền.

Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển
Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển

(VOV) - Đây là hành động gây sức ép liên quan tới vụ dẫn độ ông chủ trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển

Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển

(VOV) - Đây là hành động gây sức ép liên quan tới vụ dẫn độ ông chủ trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Khai trương trang web của Ủy ban Nhân quyền ASEAN
Khai trương trang web của Ủy ban Nhân quyền ASEAN

Đây là một cánh cổng mới để Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền kết nối với thế giới bên ngoài.

Khai trương trang web của Ủy ban Nhân quyền ASEAN

Khai trương trang web của Ủy ban Nhân quyền ASEAN

Đây là một cánh cổng mới để Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền kết nối với thế giới bên ngoài.

Mỹ đánh sập 70 trang web nghi bán hàng hóa giả
Mỹ đánh sập 70 trang web nghi bán hàng hóa giả

Kể từ khi tiến hành chiến dịch mạnh tay từ năm 2010 tới nay, đã có tổng cộng 839 website hay tên miền bị đánh sập

Mỹ đánh sập 70 trang web nghi bán hàng hóa giả

Mỹ đánh sập 70 trang web nghi bán hàng hóa giả

Kể từ khi tiến hành chiến dịch mạnh tay từ năm 2010 tới nay, đã có tổng cộng 839 website hay tên miền bị đánh sập

Tin tặc tấn công trang web của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc
Tin tặc tấn công trang web của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

(VOV) -  Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công nhưng giờ chưa thể xác nhận nguồn gốc của tin tặc.

Tin tặc tấn công trang web của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

Tin tặc tấn công trang web của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

(VOV) -  Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công nhưng giờ chưa thể xác nhận nguồn gốc của tin tặc.