Giá thuốc tại Sri Lanka tăng 40% trong bối cảnh khủng hoảng

VOV.VN - Chính phủ Sri Lanka 30/4 thông báo tăng giá 40% đối với hàng chục loại thuốc thông dụng trong bối cảnh quốc đảo này đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Sri Lanka đang phải đối mặt với tình trạng mất điện kéo dài và khan hiếm lương thực, nhiên liệu và thuốc men y tế một cách trầm trọng. Điều này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình rộng rãi trên khắp cả nước nhằm kêu gọi chính phủ từ chức.

Các bệnh viện đã phải hủy bỏ các ca phẫu thuật thông thường sau khi hết thuốc gây mê. Bộ trưởng Y tế Sri Lanka Channa Jayasumana cho biết, các mặt hàng như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau không kê đơn và thuốc điều trị bệnh tim và tiểu đường đều sẽ tăng giá.

Đây là lần thứ hai Sri Lanka tăng giá dược phẩm trong vòng 6 tuần qua. Trước đó, giá thuốc tại quốc gia này đã tăng 30% vào thời điểm giữa tháng 3/2022. Theo các quan chức Bộ Y tế, đợt tăng giá thuốc này là cần thiết nhằm bù đắp tác động của việc tăng giá nhiên liệu, vốn đã tăng gấp đôi kể từ tháng 12/2021.

Theo các số liệu chính thức được công bố ngày 29/4, tỷ lệ lạm phát của Sri Lanka trong tháng 4/2022 là gần 30%, mức cao kỷ lục. Sri Lanka cũng đã cạn kiệt nguồn ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

Trong khi đó, chính phủ Sri Lanka đã tuyên bố không còn khả năng thanh toán với khoản tiền 51 tỷ USD nợ nước ngoài. Chính phủ nước này kêu gọi công dân Sri Lanka ở nước ngoài quyên góp tiền để giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khó khăn về kinh tế. Cùng với đó, Sri Lanka cũng đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) một gói cứu trợ khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế
Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka vừa hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Số tiền này gồm khoản tín dụng 1 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và 500 triệu USD để nhập khẩu dầu mỏ.

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

Sri Lanka hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý khủng hoảng kinh tế

VOV.VN - Sri Lanka vừa hỏi vay Ấn Độ thêm 1,5 tỷ USD để xử lý cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Số tiền này gồm khoản tín dụng 1 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu và 500 triệu USD để nhập khẩu dầu mỏ.

Khủng hoảng Sri Lanka: Hơn 10 người thương vong do đụng độ với cảnh sát
Khủng hoảng Sri Lanka: Hơn 10 người thương vong do đụng độ với cảnh sát

VOV.VN - Một người biểu tình đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương ngày 19/4, khi cảnh sát Sri Lanka nổ súng vào đoàn người biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Kegalle, miền Trung Sri Lanka.

Khủng hoảng Sri Lanka: Hơn 10 người thương vong do đụng độ với cảnh sát

Khủng hoảng Sri Lanka: Hơn 10 người thương vong do đụng độ với cảnh sát

VOV.VN - Một người biểu tình đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương ngày 19/4, khi cảnh sát Sri Lanka nổ súng vào đoàn người biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Kegalle, miền Trung Sri Lanka.

Ngư dân Sri Lanka chật vật “sống qua ngày” do lạm phát tăng cao
Ngư dân Sri Lanka chật vật “sống qua ngày” do lạm phát tăng cao

VOV.VN - Sri Lanka - quốc gia 22 triệu dân hiện lâm vào cảnh thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thuốc men, nhiên liệu, điện và những hàng hóa thiết yếu khác. Lạm phát ở mức cao nhất châu Á trong khi đồng nội tệ rupee cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ngư dân Sri Lanka chật vật “sống qua ngày” do lạm phát tăng cao

Ngư dân Sri Lanka chật vật “sống qua ngày” do lạm phát tăng cao

VOV.VN - Sri Lanka - quốc gia 22 triệu dân hiện lâm vào cảnh thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thuốc men, nhiên liệu, điện và những hàng hóa thiết yếu khác. Lạm phát ở mức cao nhất châu Á trong khi đồng nội tệ rupee cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.