Hamas phản đối quan điểm đổi đất lấy hòa bình

(VOV) - Một quan chức Hamas khẳng định "kháng cự bằng vũ lực là sự lựa chọn chiến lược của người Palestine".

Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza ngày 2/5 lên tiếng phản đối lập trường của Liên đoàn Arab về việc “đổi đất lấy hòa bình" giữa người Palestine và Israel. 

Sinh viên Palestine cầm cờ của Hamas trong một cuộc biểu tình tại khuôn viên trường Đại học al-Najah ở khu Bờ Tây (Ảnh: Reuters)

Sau các cuộc trao đổi tại Mỹ, Liên đoàn Arab đã tuyên bố một thỏa thuận hòa bình trong tương lai ở Trung Đông có thể liên quan tới việc "trao đổi đất đai". Theo Ngoại trưởng Mỹ, Liên đoàn Arab có thể chấp nhận các đường biên giới của Israel từ trước Chiến tranh Trung Đông năm 1967 "với những điều chỉnh phản ánh sự nhất trí lẫn nhau về trao đổi đất đai ghi nhận một số thay đổi đã diễn ra" trên thực tế.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Hamas Ismail Haneya khẳng định, biên giới là vùng đất của người Palestine. Đây là sự nhượng bộ không thể chấp nhận được. Hamas cũng cáo buộc Chính quyền Dân tộc Palestine đã bật đèn xanh cho ý tưởng hoán đổi đất này.

Ông Haneya nhắc lại lập trường của Hamas: “Kháng cự bằng vũ trang là lựa chọn chiến lược cho người Palestine, những gì mất đi bằng vũ lực chỉ có thể lấy lại bằng vũ lực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội mới cho hòa bình Trung Đông
Cơ hội mới cho hòa bình Trung Đông

(VOV) - Liên đoàn Arab lần đầu tiên chấp nhận ý tưởng đổi đất lấy hòa bình giữa Israel và Palestine.

Cơ hội mới cho hòa bình Trung Đông

Cơ hội mới cho hòa bình Trung Đông

(VOV) - Liên đoàn Arab lần đầu tiên chấp nhận ý tưởng đổi đất lấy hòa bình giữa Israel và Palestine.

Palestine kiên định quan điểm giải pháp hai nhà nước
Palestine kiên định quan điểm giải pháp hai nhà nước

(VOV) - Giới quan sát cho rằng, còn quá sớm để hy vọng một tiến triển tích cực cho hòa bình Trung Đông trong thời gian tới.

Palestine kiên định quan điểm giải pháp hai nhà nước

Palestine kiên định quan điểm giải pháp hai nhà nước

(VOV) - Giới quan sát cho rằng, còn quá sớm để hy vọng một tiến triển tích cực cho hòa bình Trung Đông trong thời gian tới.