Hàng trăm người di cư El Salvador đang tiếp tục tiến về nước Mỹ

VOV.VN-Bất chấp hiểm nguy, hàng trăm người di cư El Salvador ngày 2/11 đã vượt qua con sông trên biên giới giữa Guatemala và Mexico trên hành trình tiến về Mỹ.

Đoàn người di cư hình thành từ thủ đô San Salvador vào đầu tuần này. Phần lớn trong số đó là người El Salvador và một số người đến từ Guatemala. Đoàn người di cư lớn hơn, hiện tạm trú tại bang Veracruz, Mexico, có xuất xứ từ Honduras.

Đoàn người di cư El Salvador. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã đánh lừa chính quyền Mexico để băng qua dòng sông này” - William Roque, một người di cư El Salvador cho biết. “Cảm ơn Chúa, Ngài đã trao cho chúng tôi sức mạnh và cơ hội này. Tôi đã bỏ lại gia đình mình ở phía sau. Tôi có mặt ở đây cũng là vì gia đình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cần mở cửa cho chúng tôi, hy vọng là như vậy. Chúng tôi sẽ tới Mỹ.”

Ông Donald Trump đã củng cố quan điểm cứng rắn của mình về nhập cư, đặc biệt là việc thực thi hàng loạt các biện pháp nhằm chặn lại đoàn người di cư khổng lồ đến từ các quốc gia Mỹ Latin, trong bối cảnh diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 06/11 tới.

Ngày 2/11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố những người di cư ném đá vào quân đội sẽ bị bắt. Thậm chí, trước đó một ngày, ông còn nói rằng quân đội có thể bắn vào các thành viên của đoàn người di cư, nếu họ ném đá vào quân đội.

Ngày 31/10 vừa qua, ông Donald Trump cũng tuyên bố là Mỹ có thể điều tới 15.000 quân đến biên giới Mexico, nhiều hơn tổng số lính Mỹ hiện đồn trú tại Afghanistan, nhằm chặn dòng người di cư tiến vào lãnh thổ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư
Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

Mỹ cắt viện trợ cho 3 nước Trung Mỹ do vấn đề nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng, Honduras, Salvador và Guatemala đã cho thấy không đủ khả năng ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

LHQ ám chỉ Tổng thống Mỹ Trump “thổi phồng” vấn đề nhập cư qua Mexico
LHQ ám chỉ Tổng thống Mỹ Trump “thổi phồng” vấn đề nhập cư qua Mexico

VOV.VN-IOM cho rằng, đoàn người di cư qua Mexico là  "bình thường" và Mỹ không nên tăng cường lực lượng an ninh đến biên giới nhằm đối phó với người di cư.

LHQ ám chỉ Tổng thống Mỹ Trump “thổi phồng” vấn đề nhập cư qua Mexico

LHQ ám chỉ Tổng thống Mỹ Trump “thổi phồng” vấn đề nhập cư qua Mexico

VOV.VN-IOM cho rằng, đoàn người di cư qua Mexico là  "bình thường" và Mỹ không nên tăng cường lực lượng an ninh đến biên giới nhằm đối phó với người di cư.

Mỹ sẽ chi 20 triệu USD hỗ trợ Mexico trục xuất người nhập cư trái phép
Mỹ sẽ chi 20 triệu USD hỗ trợ Mexico trục xuất người nhập cư trái phép

VOV.VN - 20 triệu USD sẽ được sử dụng để chi trả vé máy bay và xe buýt để trục xuất những người nhập cư trái phép về quốc gia nơi họ xuất phát.

Mỹ sẽ chi 20 triệu USD hỗ trợ Mexico trục xuất người nhập cư trái phép

Mỹ sẽ chi 20 triệu USD hỗ trợ Mexico trục xuất người nhập cư trái phép

VOV.VN - 20 triệu USD sẽ được sử dụng để chi trả vé máy bay và xe buýt để trục xuất những người nhập cư trái phép về quốc gia nơi họ xuất phát.

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới
Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

Infographics: Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico và trên thế giới

VOV.VN - Số lượng binh sỹ Mỹ ở biên giới Mexico hiện xấp xỉ với ở Syria nhưng có thể vượt qua quân số ở Iraq và tương đương với Afghanistan.

Mỹ triển khai quân đến biên giới Mexico là “vô dụng”
Mỹ triển khai quân đến biên giới Mexico là “vô dụng”

VOV.VN - 5.200 binh sỹ Mỹ được Tổng thống Donald Trump triển khai đến biên giới Mexico không giải quyết được vấn đề nhập cư của nước này.

Mỹ triển khai quân đến biên giới Mexico là “vô dụng”

Mỹ triển khai quân đến biên giới Mexico là “vô dụng”

VOV.VN - 5.200 binh sỹ Mỹ được Tổng thống Donald Trump triển khai đến biên giới Mexico không giải quyết được vấn đề nhập cư của nước này.