Hi Lạp quá tải người tị nạn trên một số đảo

VOV.VN - Hiện tại hơn 16.000 người tị nạn đang phải sống trong điều kiện chật chội trên các đảo của Hy Lạp.

Ngày 26/8, chính quyền địa phương trên các đảo Lesvos, Chios và Samos của Hi Lạp một lần nữa kêu gọi chính quyền trung ương tái định cư cho người tị nạn.

Dòng người tị nạn đổ về các đảo của Hy Lạp đang khiến các đảo này bị quá tải. Ảnh: Daily Express

Chính phủ Hi Lạp cam kết giảm số người tị nạn trên các đảo vừa  nêu xuống còn 10.000 người vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, hiện tại, hơn 16.000 người tị nạn vẫn sống trong điều kiện chật chội trên các đảo.

Tình hình trên đảo Lesvos là nghiêm trọng nhất, chỉ có khả năng đáp ứng chưa đến 50% nhu cầu về chỗ ở của người tị nạn. Thêm vào đó, những dòng người tị nạn mới đến tiếp tục đổ dồn vào các khu lều bạt dựng tạm ở ven rừng.

Ông Marios Andriotis, người phát ngôn chính quyền đảo Lesvos nói: “Bạn có thể tưởng tượng rằng, trung tâm tị nạn Moria chỉ có thể tiếp nhận tối đa 2.000 người nhưng 5.500 người đã tới đây, trung tâm bị quá tải nên người tị nạn phải sử dụng đến lều bạt”.

Việc thiếu không gian, nguồn lực không chỉ làm gia tăng căng thẳng đối với các nhóm sắc tộc khác nhau trong trại tỵ nạn mà cũng gây phiền nhiễu cho các quận lân cận, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh trên địa bàn cũng như gây lo lắng cho cư dân sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cuộc sống vạ vật của hàng trăm người tị nạn ở Tây Ban Nha
Ảnh: Cuộc sống vạ vật của hàng trăm người tị nạn ở Tây Ban Nha

VOV.VN - Hàng trăm người tị nạn đang sống vạ vật tại một thị trấn ở Tây Ban Nha do các nhà chức trách ở đây chưa thể ứng phó được với dòng người di cư.

Ảnh: Cuộc sống vạ vật của hàng trăm người tị nạn ở Tây Ban Nha

Ảnh: Cuộc sống vạ vật của hàng trăm người tị nạn ở Tây Ban Nha

VOV.VN - Hàng trăm người tị nạn đang sống vạ vật tại một thị trấn ở Tây Ban Nha do các nhà chức trách ở đây chưa thể ứng phó được với dòng người di cư.

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức
Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

Hungary không ký thỏa thuận hồi hương người tị nạn với Đức

VOV.VN -Chính phủ Hungary ngày 30/6 đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng, nước này đã đạt được một thỏa thuận với Đức về hồi hương người tị nạn.

EU đau đầu giải quyết số phận của các trại tị nạn
EU đau đầu giải quyết số phận của các trại tị nạn

VOV.VN - Các thành viên của EU vẫn chưa tìm được ra được một giải pháp hiệu quả cho vấn đề duy trì các trung tâm tị nạn.

EU đau đầu giải quyết số phận của các trại tị nạn

EU đau đầu giải quyết số phận của các trại tị nạn

VOV.VN - Các thành viên của EU vẫn chưa tìm được ra được một giải pháp hiệu quả cho vấn đề duy trì các trung tâm tị nạn.

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn
Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

VOV.VN - Liên quan vấn đề tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã xin từ chức, khiến tương lai Chính phủ bà Merkel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

VOV.VN - Liên quan vấn đề tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã xin từ chức, khiến tương lai Chính phủ bà Merkel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Áo đề xuất EU thay đổi mô hình tị nạn của khối
Áo đề xuất EU thay đổi mô hình tị nạn của khối

VOV.VN - Trong vai trò Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm, Áo đã đưa ra 3 ưu tiên trong chương trình nghị sự để giải quyết khủng hoảng tị nạn của khối.

Áo đề xuất EU thay đổi mô hình tị nạn của khối

Áo đề xuất EU thay đổi mô hình tị nạn của khối

VOV.VN - Trong vai trò Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm, Áo đã đưa ra 3 ưu tiên trong chương trình nghị sự để giải quyết khủng hoảng tị nạn của khối.