Hơn 350 người Nhật Bản ngộ độc vì thực phẩm đông lạnh

VOV.VN -Theo hãng tin NHK, hơn 350 người ở Nhật Bản bị ngộ độc sau khi ăn các sản phẩm thực phẩm đông lạnh bị nghi nhiễm thuốc trừ sâu.

NHK đã liên hệ với các chính quyền địa phương sau khi tập đoàn sản xuất thực phẩm Maruha Nichiro thu hồi 6,4 triệu gói thực phẩm đông lạnh có khả năng nhiễm độc ngày 29/12 vừa qua. 

Các chất độc hại đã được tìm thấy trong một số mặt hàng do tập đoàn này sản xuất. Tổng cộng có 356 người xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy và một số vấn đề sức khỏe khác sau khi ăn các sản phẩm thuộc nhóm mặt hàng được thông báo thu hồi.

Đến nay tập đoàn Maruha Nichiro mới chỉ thu hồi được khoảng 1,1 triệu gói thực phẩm (Ảnh: Japantimes)

Nhiều người thậm chí còn có các triệu chứng từ rất lâu trước khi tập đoàn Maruha Nichiro thông báo thu hồi sản phẩm. 

Giới chức trách khuyến cáo người dân không nên ăn các loại thực phẩm trong nhóm thực phẩm bị thu hồi. 

Hãng Maruha Nichiro thừa nhận trong vài ngày qua đã có 460.000 cuộc gọi của các khách hàng để than phiền về sản phẩm của hãng này. Đến nay hãng mới chỉ thu hồi được khoảng 1,1 triệu gói thực phẩm.

Cảnh sát Nhật Bản đang gấp rút điều tra nguyên nhân vụ việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản
Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp có các hành động làm tổn hại quan hệ Trung-Nhật.

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

Lãnh đạo Trung Quốc không đối thoại với Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản liên tiếp có các hành động làm tổn hại quan hệ Trung-Nhật.

Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản
Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản

VOV.VN -Người dân đi lễ đầu năm đề cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.

Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản

Đi lễ đầu năm tại Nhật Bản

VOV.VN -Người dân đi lễ đầu năm đề cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.

Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc
Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc

VOV.VN- Thủ tướng Abe: "Tôi muốn tổ chức một hội nghị cấp cao Trung Quốc - Nhật Bản và một hội nghị cấp cao Hàn Quốc - Nhật Bản".

Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc

Nhật Bản muốn đối thoại với Trung Quốc và Hàn Quốc

VOV.VN- Thủ tướng Abe: "Tôi muốn tổ chức một hội nghị cấp cao Trung Quốc - Nhật Bản và một hội nghị cấp cao Hàn Quốc - Nhật Bản".

Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”
Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”

VOV.VN - Cho phép Mỹ lập căn cứ mới ở Okinawa là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản.

Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”

Nhật Bản hiện thực hóa chiến lược “nước lớn chính trị”

VOV.VN - Cho phép Mỹ lập căn cứ mới ở Okinawa là bước đi quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Nhật Bản.

Nhật Bản sẽ thay đổi “Hiến pháp hòa bình” vào năm 2020
Nhật Bản sẽ thay đổi “Hiến pháp hòa bình” vào năm 2020

VOV.VN - Hiến pháp mới sẽ giúp Nhật Bản tham gia một cách tích cực hơn vào việc duy trì sự cân bằng và ổn định trong khu vực.

Nhật Bản sẽ thay đổi “Hiến pháp hòa bình” vào năm 2020

Nhật Bản sẽ thay đổi “Hiến pháp hòa bình” vào năm 2020

VOV.VN - Hiến pháp mới sẽ giúp Nhật Bản tham gia một cách tích cực hơn vào việc duy trì sự cân bằng và ổn định trong khu vực.

Nhật Bản sợ Trung Quốc “bao vây”?
Nhật Bản sợ Trung Quốc “bao vây”?

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo sẽ thăm Mỹ vào tháng 4 tới nhằm tăng cường lòng tin với Mỹ, đối phó với Trung Quốc.

Nhật Bản sợ Trung Quốc “bao vây”?

Nhật Bản sợ Trung Quốc “bao vây”?

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo sẽ thăm Mỹ vào tháng 4 tới nhằm tăng cường lòng tin với Mỹ, đối phó với Trung Quốc.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi
Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

VOV.VN - Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc có nguy cơ lại căng thẳng hơn nữa sau chuyến thăm mới này.

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản thăm đền Yasukuni gây tranh cãi

VOV.VN - Quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc có nguy cơ lại căng thẳng hơn nữa sau chuyến thăm mới này.