Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc

Theo Ngoại trưởng Indonesia, những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chỉ có thể được đưa ra dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Theo Reuters, ngày 22/6, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã bác bỏ lập trường của Trung Quốc rằng hai quốc gia châu Á này có tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: inddit)

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20/6 tuyên bố nước này và Indonesia không có bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào song tồn tại một số tuyên bố chủ quyền chồng chéo liên quan "quyền và lợi ích hàng hải".

Trả lời báo giới khi được hỏi về phản ứng đối với tuyên bố trên của Trung Quốc, ông Marsudi nói: "Lập trường của chúng tôi rõ ràng rằng những tuyên bố chủ quyền chỉ có thể được đưa ra dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Về phía Indonesia, chúng tôi không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo dưới bất kỳ hình thức nào ở các vùng lãnh hải của Indonesia với Trung Quốc".

Indonesia không phải là một bên trong tranh chấp khu vực liên quan tới những hoạt động xây dựng và cải tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như những tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh đối với hầu hết vùng biển chiến lược này. 

Tuy nhiên, Indonesia phản đối Trung Quốc gộp cả vùng biển quanh quần đảo Natuna do Indonesia quản lý vào bản đồ "đường chín đoạn" phi lý mà Trung Quốc sử dụng để xác định chủ quyền của mình ở Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông
Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu Hải quân Indonesia ngày 20/6 đã bắn một tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép ở Biển Đông làm ít nhất 1 người bị thương.

Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

Thế giới 24h: Hải quân Indonesia bắn tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Tàu Hải quân Indonesia ngày 20/6 đã bắn một tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép ở Biển Đông làm ít nhất 1 người bị thương.

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông
Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

VOV.VN - Trái với tuyên bố của phía Trung Quốc, Hải quân Indonesia cho rằng, không có ai bị thương sau vụ nổ súng cảnh cáo ở Biển Đông.

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

VOV.VN - Trái với tuyên bố của phía Trung Quốc, Hải quân Indonesia cho rằng, không có ai bị thương sau vụ nổ súng cảnh cáo ở Biển Đông.

Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc
Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Indonesia cho biết họ bắn cảnh cáo một số tàu thuyền mang cờ Trung Quốc vì đánh bắt cá trái phép gần quần đảo Natuna.

Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc

Hải quân Indonesia nổ súng nhằm vào tàu Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Indonesia cho biết họ bắn cảnh cáo một số tàu thuyền mang cờ Trung Quốc vì đánh bắt cá trái phép gần quần đảo Natuna.

“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”
“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia, Hải quân nước này đã làm đúng khi bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Biển Đông.

“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”

“Indonesia không bắn tàu Trung Quốc mà không có lý do rõ ràng”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia, Hải quân nước này đã làm đúng khi bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS vì phán quyết của PCA
Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS vì phán quyết của PCA

VOV.VN - Nguy cơ đối mặt với một phán quyết bất lợi từ PCA, Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS hòng cứu vãn tình hình hiện nay.

Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS vì phán quyết của PCA

Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS vì phán quyết của PCA

VOV.VN - Nguy cơ đối mặt với một phán quyết bất lợi từ PCA, Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS hòng cứu vãn tình hình hiện nay.