Ireland có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục đại học Ireland Simon Harris hôm qua (24/3) đã trở thành lãnh đạo mới của đảng cầm quyền Fine Gael và sẽ chính thức được bầu làm Thủ tướng trẻ nhất từ trước đến nay của Ireland khi Quốc hội nước này nhóm họp vào ngày 9/4 tới.

Ông Harris, 37 tuổi, là ứng cử viên duy nhất tranh cử vị trí lãnh đạo đảng thay thế ông Leo Varadkar - người đã tuyên bố từ chức hôm 20/3. Ông Varadkar đứng đầu chính phủ liên minh hiện nay của Ireland cùng với đảng Fianna Fáil và Đảng Xanh. Vì vậy, người kế nhiệm ông sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Irealand.

Trong bài phát biểu trước các thành viên của đảng Fine Gael sau khi trở thành lãnh đạo mới, ông Harris nhấn mạnh rằng: "Tôi muốn cảm ơn các bạn. Tôi muốn cảm ơn từng người đang có mặt trong khán phòng này và tất cả các cộng đồng đến từ khắp Ireland. Tôi muốn cảm ơn vì sự tin tưởng của các bạn. Và hôm nay tôi muốn đưa ra cam kết với các bạn rằng tôi sẽ làm mọi điều có thể để đền đáp niềm tin của các bạn bằng nỗ lực làm việc chăm chỉ, bằng máu, bằng mồ hôi và nước mắt, ngày này qua ngày khác, bằng lễ độ, sự khiêm tốn và trách nhiệm”.

Ông Harris cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo an toàn, trật tự và thực thi pháp luật, đồng thời giải quyết vấn đề nhập cư. Ông khẳng định niềm tin vào dịch vụ công và sức mạnh của chính trị để tạo nên khác biệt và giúp cuộc sống của người dân trở nên tốt đẹp hơn.

Ông Harris sẽ chỉ có 1 năm để cứu liên minh khỏi thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội Ireland. Kết quả của những cuộc thăm dò dư luận trong 3 năm qua cho thấy Sinn Fein - đảng cánh tả ủng hộ thống nhất Ireland với Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh - có khả năng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025.

Ông Harris trở thành nghị sĩ năm 24 tuổi và thăng tiến nhanh chóng trong đảng Fine Gael. Chính trị gia này đảm nhận vai trò nội các đầu tiên vào năm 2016, giữ chức Bộ trưởng Y tế Ireland, là người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động ứng phó ban đầu với đại dịch COVID-19.

Từ năm 2020, ông Harris giữ chức Bộ trưởng Giáo dục đại học, nghiên cứu, đổi mới và khoa học. Ông là một trong những bộ trưởng được biết đến nhiều nhất ở Ireland, có kênh TikTok thu hút gần 100.000 người theo dõi và 1,8 triệu lượt thích.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Cộng hòa Ireland - Leo Varadkar bất ngờ từ chức
Thủ tướng Cộng hòa Ireland - Leo Varadkar bất ngờ từ chức

VOV.VN - Ngày 20/3, ông Leo Varadkar bất ngờ thông báo sẽ từ chức Thủ tướng Cộng hoà Ireland, cũng như vai trò lãnh đạo đảng Fine Gael cầm quyền.

Thủ tướng Cộng hòa Ireland - Leo Varadkar bất ngờ từ chức

Thủ tướng Cộng hòa Ireland - Leo Varadkar bất ngờ từ chức

VOV.VN - Ngày 20/3, ông Leo Varadkar bất ngờ thông báo sẽ từ chức Thủ tướng Cộng hoà Ireland, cũng như vai trò lãnh đạo đảng Fine Gael cầm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Bế tắc chính trị chấm dứt, Ireland có Thủ tướng mới
Bế tắc chính trị chấm dứt, Ireland có Thủ tướng mới

VOV.VN - Dưới sự nhất trí của cả ba đảng, ông Mícheál Martin, thành viên đảng Fianna Fáil sẽ trở thành Thủ tướng mới của Ireland trong vòng 2 năm rưỡi.

Bế tắc chính trị chấm dứt, Ireland có Thủ tướng mới

Bế tắc chính trị chấm dứt, Ireland có Thủ tướng mới

VOV.VN - Dưới sự nhất trí của cả ba đảng, ông Mícheál Martin, thành viên đảng Fianna Fáil sẽ trở thành Thủ tướng mới của Ireland trong vòng 2 năm rưỡi.

Thủ tướng Anh sẽ gặp Thủ tướng Ireland để bàn về Brexit
Thủ tướng Anh sẽ gặp Thủ tướng Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chấp nhận gặp Thủ tướng Ireland Leo Varadkar để bàn về Brexit.

Thủ tướng Anh sẽ gặp Thủ tướng Ireland để bàn về Brexit

Thủ tướng Anh sẽ gặp Thủ tướng Ireland để bàn về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chấp nhận gặp Thủ tướng Ireland Leo Varadkar để bàn về Brexit.

Tân Thủ tướng Anh cam kết không đặt biên giới cứng với CH Ireland
Tân Thủ tướng Anh cam kết không đặt biên giới cứng với CH Ireland

VOV.VN - Cả Anh và Cộng hòa Ireland hiện nay đang gặp khó khăn trong vấn đề biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland.

Tân Thủ tướng Anh cam kết không đặt biên giới cứng với CH Ireland

Tân Thủ tướng Anh cam kết không đặt biên giới cứng với CH Ireland

VOV.VN - Cả Anh và Cộng hòa Ireland hiện nay đang gặp khó khăn trong vấn đề biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland.