Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G77 tại Bolivia

VOV.VN - Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp giảm đói nghèo, giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và xung đột trên thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước đang phát triển (G77) ngày 15/6 đã khai mạc tại thành phố Santa Cruz, Bolivia. Tham dự hội nghị thượng đỉnh G77 có nhiều quan chức cấp cao của 133 nước đang phát triển và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của các tổ chức quốc tế.

Với chủ đề “Vì một trật tự thế giới mới để cuộc sống tốt đẹp hơn”, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp giảm đói nghèo, giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và xung đột trên thế giới.

Các nội dung trên đã được Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống nước chủ nhà Evo Morales nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Nhóm G77 có sự tham gia của 133 quốc gia thành viên. (Ảnh: Teleurtv)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp quốc bày tỏ quan ngại về tình trạng ấm nóng toàn cầu hiện nay và kêu gọi thế giới hãy hành động để bảo vệ môi trường.

“Nhiều nhà khoa học đã cảnh báo rằng, chúng ta đang bước vào thời điểm bước ngoặt. Con người đang lạm dụng các nguồn tài nguyên trong khi nguồn tài nguyên thì hữu hạn. Chính bởi nguồn lực của trái đất là hữu hạn nên trái đất đã gửi tới con người những thông điệp rằng trái đất đang bị tổn thương. Nhiệt độ trái đất đang gia tăng. Do vậy, chúng ta hãy lắng nghe thông điệp của trái đất trước khi quá muộn”, Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Bolivia đã nhấn mạnh đến vấn đề an ninh toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại nhiều nước trên thế giới gia tăng. Ông cũng kêu gọi cải cách Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy hòa bình trên thế giới.

Nhóm G77 được thành lập vào năm 1964, với mục tiêu thúc đẩy lợi ích kinh tế của các quốc gia thành viên cũng như tăng cường năng lực đàm phán chung của nhóm này tại Liên Hợp quốc. Khởi điểm thành lập, G77 có 77 quốc gia thành viên song đến nay, số quốc gia thành viên đã lên đến 133 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn giữa các nước đang phát triển và phát triển
Mâu thuẫn giữa các nước đang phát triển và phát triển

Ngay sau khi nội dung bản dự thảo của Đan Mạch, (nước chủ nhà Hội nghị của LHQ  bàn về vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thủ đô Copenhaghen), được báo chí tiết lộ, các nước đang phát triển trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

Mâu thuẫn giữa các nước đang phát triển và phát triển

Mâu thuẫn giữa các nước đang phát triển và phát triển

Ngay sau khi nội dung bản dự thảo của Đan Mạch, (nước chủ nhà Hội nghị của LHQ  bàn về vấn đề biến đổi khí hậu đang diễn ra tại thủ đô Copenhaghen), được báo chí tiết lộ, các nước đang phát triển trong đó có Trung Quốc, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ.

G20 – Sẽ có thêm tiếng nói cho các nước đang phát triển?
G20 – Sẽ có thêm tiếng nói cho các nước đang phát triển?

Phát triển là một trong 4 vấn đề nghị sự quan trọng tại Hội nghị G20 tại Seoul. Các nước đang phát triển có nhiều hy vọng có thêm tiếng nói tại G20 khi nước chủ nhà Hàn Quốc đã đưa ra sáng kiến về vấn đề phát triển

G20 – Sẽ có thêm tiếng nói cho các nước đang phát triển?

G20 – Sẽ có thêm tiếng nói cho các nước đang phát triển?

Phát triển là một trong 4 vấn đề nghị sự quan trọng tại Hội nghị G20 tại Seoul. Các nước đang phát triển có nhiều hy vọng có thêm tiếng nói tại G20 khi nước chủ nhà Hàn Quốc đã đưa ra sáng kiến về vấn đề phát triển

Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu
Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

(VOV) - Các nước sẽ đưa các công nghệ môi trường mới nhất vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

Nhật giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu

(VOV) - Các nước sẽ đưa các công nghệ môi trường mới nhất vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Các nước đang phát triển cần có vị trí trong HĐBA
Các nước đang phát triển cần có vị trí trong HĐBA

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm 28/9 đề xuất cải cách và tái cấu trúc Liên Hợp Quốc.

Các nước đang phát triển cần có vị trí trong HĐBA

Các nước đang phát triển cần có vị trí trong HĐBA

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh hôm 28/9 đề xuất cải cách và tái cấu trúc Liên Hợp Quốc.

Các nước đang phát triển ra Tuyên bố về biến đổi khí hậu
Các nước đang phát triển ra Tuyên bố về biến đổi khí hậu

Các nước phát triển cần gánh vác chỉ tiêu cắt giảm khí thải giai đoạn cam kết lần 2, hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho các nước đang phát triển.

Các nước đang phát triển ra Tuyên bố về biến đổi khí hậu

Các nước đang phát triển ra Tuyên bố về biến đổi khí hậu

Các nước phát triển cần gánh vác chỉ tiêu cắt giảm khí thải giai đoạn cam kết lần 2, hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho các nước đang phát triển.