Không quốc gia EU nào có thể né tránh trách nhiệm về di cư

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11/8 cho rằng, Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư và các nước phải cùng chung tay gánh vác. 

Phát biểu khi đang ở thăm Tây Ban Nha, Thủ tướng Merkel khẳng định, không nước nào có thể né tránh trách nhiệm này: “Những người có quyền ở lại châu Âu cần phải được phân bổ một cách công bằng đến tất cả các nước thành viên trong khối. Đây là một vấn đề chúng ta cần phải giải quyết và vẫn chưa tìm ra một giải pháp. Tuy nhiên, nếu ngày càng có thêm nhiều nước cho rằng chia sẻ gánh nặng công bằng là cần thiết thì EU càng tiến gần đến mục tiêu hơn”.

Bà Angela Merkel hỏi thăm người nhập cư (Ảnh: KT)

Thủ tướng Đức cũng hoan nghênh thỏa thuận gần đây giữa Tây Ban Nha và Đức, theo đó, cho phép Đức có thể trả lại một số người di cư nhất định trở lại Tây Ban Nha.

Về phần mình Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng, Liên minh châu Âu cần phải cố gắng thu hẹp khoảng cách với các nước châu Phi để giảm dòng người di cư bất hợp pháp. Theo Thủ tướng, châu Âu nên xem xét các giải pháp, giảm khoảng cách về kinh tế, xã hội và chính trị giữa các châu lục.

Theo số liệu của Tổ chức Di trú quốc tế, Tây Ban Nha chứng kiến số người di cư đến tăng mạnh trong tháng 8 này, khi một số quốc gia như Italia hạn chế số người di cư cập cảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng quốc tế về thỏa thuận người di cư của châu Âu
Phản ứng quốc tế về thỏa thuận người di cư của châu Âu

VOV.VN - Thỏa thuận về vấn đề người di cư, tránh được hình ảnh tiêu cực về một châu Âu bên bờ vực bùng nổ chia rẽ đã nhận được khá nhiều phản ứng tích cực.

Phản ứng quốc tế về thỏa thuận người di cư của châu Âu

Phản ứng quốc tế về thỏa thuận người di cư của châu Âu

VOV.VN - Thỏa thuận về vấn đề người di cư, tránh được hình ảnh tiêu cực về một châu Âu bên bờ vực bùng nổ chia rẽ đã nhận được khá nhiều phản ứng tích cực.

Pháp ủng hộ phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người di cư
Pháp ủng hộ phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông ủng hộ việc trừng phạt những nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ chối tiếp nhận người di cư.

Pháp ủng hộ phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người di cư

Pháp ủng hộ phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông ủng hộ việc trừng phạt những nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) từ chối tiếp nhận người di cư.

Hơn 1.000 người di cư chết đuối trên biển Địa Trung Hải
Hơn 1.000 người di cư chết đuối trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Số liệu mới nhất của Cơ quan Di trú Quốc tế cho biết, hơn 1.000 người đã chết đuối trên biển Địa Trung Hải trong năm nay khi cố vượt biển vào châu Âu. 

Hơn 1.000 người di cư chết đuối trên biển Địa Trung Hải

Hơn 1.000 người di cư chết đuối trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Số liệu mới nhất của Cơ quan Di trú Quốc tế cho biết, hơn 1.000 người đã chết đuối trên biển Địa Trung Hải trong năm nay khi cố vượt biển vào châu Âu. 

Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ
Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ

VOV.VN - Những người di cư và tìm kiếm tị nạn này đã bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ, nhưng họ vẫn vạ vật ở biên giới, mong một ngày “giấc mơ thành hiện thực”.

Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ

Cảnh vạ vật của những người di cư chờ cơ hội được nhập cảnh Mỹ

VOV.VN - Những người di cư và tìm kiếm tị nạn này đã bị từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ, nhưng họ vẫn vạ vật ở biên giới, mong một ngày “giấc mơ thành hiện thực”.