Kremlin phản ứng trước cuộc tập kích của Ukraine đúng dịp bầu cử Nga

VOV.VN - Quan chức Kremlin cho biết, hàng triệu người dân vẫn đi bỏ phiếu bất chấp hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được phóng vào lãnh thổ Nga.

Phát ngôn viên điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Ukraine đã thất bại trong nỗ lực mà ông gọi là phá hoại cuộc bầu cử hạ viện Nga thông qua những cuộc tập kích quy mô lớn diễn ra trong thời gian bỏ phiếu.

Những bình luận này được đưa ra sau khi thủ đô Moscow và vùng ngoại ô hứng chịu một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào đêm 19/9 rạng sáng 20/9. Cuộc tấn công đã khiến hai dân thường ở vùng ngoại ô Moscow thiệt mạng, đồng thời gây hư hại cho một nhà máy lọc dầu, các tòa nhà và cơ sở hạ tầng dân sự. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết cuộc tập kích “chưa từng có tiền lệ” này có sự tham gia của hơn 1.600 UAV tấn công từ mọi hướng.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày đã kết thúc vào tối 20/9; kết quả sơ bộ cho thấy đảng cầm quyền “Nước Nga Thống nhất” (đang dẫn trước xa so với các đối thủ và duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia (Hạ viện Nga).

Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, tính đến ngày 21/9, với hơn 95% biên bản kiểm phiếu tại các điểm bỏ phiếu đã được xử lý, đảng “Nước Nga Thống nhất” giành được 57,82% số phiếu bầu theo danh sách đảng; theo sau là Đảng Cộng sản với 13,8%, đảng LDPR với 8,99% và đảng “Tân dân” với 7,96%, trong khi đảng “Nước Nga Công bằng” (đạt tỷ lệ phiếu bầu nhỉnh hơn mức ngưỡng 5% cần thiết để giành ghế theo danh sách đảng.

Có khoảng 113 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, bao gồm hơn 1,8 triệu người đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng đạt hơn 59%.

Phát biểu trước báo giới hôm 21/9, ông Peskov đã đề cập các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cả Moscow và các khu vực tiền tuyến trong thời gian diễn ra bầu cử. Ông Peskov gọi đó là “hành động nhằm gây rối loạn cuộc bầu cử này”, đồng thời nhấn mạnh rằng nỗ lực đó “không mang lại kết quả gì”.

Ông Rodion Miroshnik, thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết 74 tòa nhà đặt trụ sở ủy ban bầu cử đã bị hư hại hoặc phá hủy tại mười khu vực của Nga trong thời gian diễn ra bỏ phiếu.

Chủ tịch Thượng viện Nga, bà Valentina Matviyenko, khẳng định kết quả bầu cử đã chứng minh sự kiên cường của nước Nga trước áp lực từ phương Tây. Bà nói: “Phương Tây lại một lần nữa thất bại: Kết quả bỏ phiếu đã khẳng định rằng ý đồ gây ra thất bại chiến lược cho chúng ta bằng cách chia rẽ nội bộ và làm phân hóa xã hội là hoàn toàn vô vọng”.

Bà Matviyenko nói thêm rằng “kết quả quan trọng và không thể chối cãi” của cuộc bầu cử chính là “tinh thần tự trọng cao độ” mà xã hội Nga đã thể hiện.

Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev gọi cuộc bỏ phiếu là một “kết quả thực chất” nhưng cũng cho rằng nó đánh dấu “sự khởi đầu của khối lượng công việc đồ sộ”.

“Sau khi nhận được sự ủy thác như vậy từ cử tri, giờ đây chúng tôi phải bắt tay vào thực hiện chương trình quốc gia. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đảng của chúng tôi... sẽ vượt qua thử thách...”.

Trong khi đó, Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng Nga về cuộc bầu cử, tuyên bố rằng Bắc Kinh “kiên quyết ủng hộ sự lựa chọn độc lập của người dân Nga” và sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Moscow để triển khai các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như đưa quan hệ song phương “lên tầm cao mới”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga khẳng định không cần tổng động viên cho xung đột Ukraine
Nga khẳng định không cần tổng động viên cho xung đột Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.

Nga khẳng định không cần tổng động viên cho xung đột Ukraine

Nga khẳng định không cần tổng động viên cho xung đột Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nước này chưa cần tổng động viên; ông coi tuyên bố của đối phương là các hành động khiêu khích nhằm mục đích gây hoang mang trong dư luận.

Nóng thế giới hôm nay 15/9: Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga
Nóng thế giới hôm nay 15/9: Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 15/9/2026): Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng oanh tạc cơ sở dầu Nga; Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ; Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công, xung đột Yemen leo thang…

Nóng thế giới hôm nay 15/9: Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

Nóng thế giới hôm nay 15/9: Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tập kích cơ sở dầu Nga

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 15/9/2026): Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng oanh tạc cơ sở dầu Nga; Mỹ có thể tiếp tục hiện diện tại Iran để kiểm soát dầu mỏ; Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công, xung đột Yemen leo thang…

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine
Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

Tổng thống Nga Putin nói về kịch bản NATO đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Bên lề BRICS 2026, ông Putin khẳng định việc triển khai quân NATO tới Ukraine đồng nghĩa với chiến tranh với Nga. Theo ông, EU đã mắc “sai lầm mang tính hệ thống”.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV
Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

Nga phản ứng quyết liệt với Đức về cáo buộc tấn công bằng UAV

VOV.VN - Moscow tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức thông báo đóng cửa lãnh sự quán Nga. Đại sứ Nga khẳng định Đức không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc Nga tấn công bằng UAV tại sân bay Đức.

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran
Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

Tổng thống Nga Putin phát biểu nóng về Ukraine và Iran

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin chủ trương tiếp tục gia tăng biện pháp đáp trả nhắm vào phía Ukraine và thể hiện “sự đoàn kết trọn vẹn” với Iran. Ông đã công khai nhiều thông tin tại diễn đàn SCO 2026.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga
Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

Vệ tinh tiếp sức cho UAV Ukraine trút hỏa lực xuống mục tiêu Nga

VOV.VN - Các đội trắc thủ UAV của Ukraine hiện sở hữu một công cụ mới hết sức lợi hại, đó là thông tin gần như theo thời gian thực về vị trí và sự di chuyển của lực lượng Nga. Những tiến bộ về công nghệ vệ tinh đang tác động mạnh lên cục diện chiến trường Ukraine.