Miền Nam châu Phi thiếu hụt lương thực nghiêm trọng

(VOV) - Do hạn hán, lũ lụt và giá lương thực tăng, số người dân châu Phi cần hỗ trợ lương thực đã tăng 40% trong năm nay so với 2011.

Phó Giám đốc Cơ quan cứu trợ nhân đạo Liên Hợp Quốc Catherine Bragg hôm 20/10 cho biết, thiếu hụt lương thực đang là vấn nạn tại khu vực phía Nam châu Phi - nơi có tới 5,5 triệu người dân tại 8 quốc gia cần đến hỗ trợ lương thực khẩn cấp trong năm nay.

 

(ảnh: JuanGomez)

Phát biểu sau khi kết thúc chuyến thăm 5 ngày tới miền Nam châu Phi, bà Catherine Bragg bày tỏ lo lắng về tình trạng thiếu hụt lương thực ngày càng nghiêm trọng tại khu vực. Theo bà, số người dân châu Phi cần hỗ trợ lương thực đã tăng 40% trong năm nay so với năm ngoái, do ảnh hưởng của hạn hán, lũ lụt và giá lương thực thế giới tăng cao.

Phó Giám đốc Cơ quan cứu nhân đạo Liên Hợp Quốc cho biết, tại Zimbabwe có 1,6 triệu người đang thiếu lương thực nghiêm trọng và người dân Zimbabwe tại các vùng nông thông đã phải bán đồ đạc, vật nuôi trong nhà để mua lương thực. Tình trạng thiếu lương thực cũng đang đe dọa cuộc sống người dân Lesotho, Malawie…

Bà Catherine Bragg kêu gọi hành động của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ cho người dân khu vực Nam châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mexico trước nguy cơ thiếu lương thực do hạn hán
Mexico trước nguy cơ thiếu lương thực do hạn hán

10 bang trồng lương thực quy mô lớn của Mexico đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng

Mexico trước nguy cơ thiếu lương thực do hạn hán

Mexico trước nguy cơ thiếu lương thực do hạn hán

10 bang trồng lương thực quy mô lớn của Mexico đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng

Liên minh châu Phi có Chủ tịch mới
Liên minh châu Phi có Chủ tịch mới

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Dlamini-Zuma, trở thành nữ Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đầu tiên trong lịch sử.  

Liên minh châu Phi có Chủ tịch mới

Liên minh châu Phi có Chủ tịch mới

Theo đó, Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi Dlamini-Zuma, trở thành nữ Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đầu tiên trong lịch sử.  

Hợp tác để giữ vững an ninh lương thực
Hợp tác để giữ vững an ninh lương thực

(VOV)-Một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu rất có thể xảy ra trong tương lai không xa.

Hợp tác để giữ vững an ninh lương thực

Hợp tác để giữ vững an ninh lương thực

(VOV)-Một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu rất có thể xảy ra trong tương lai không xa.

Mỹ trừng phạt tài chính đối với một số quan chức châu Phi
Mỹ trừng phạt tài chính đối với một số quan chức châu Phi

Sáu quan chức bị buộc tội do ủng hộ nhóm các tay súng al-Shabab tại Somalia.

Mỹ trừng phạt tài chính đối với một số quan chức châu Phi

Mỹ trừng phạt tài chính đối với một số quan chức châu Phi

Sáu quan chức bị buộc tội do ủng hộ nhóm các tay súng al-Shabab tại Somalia.

12 triệu người thiếu lương thực tại châu Phi
12 triệu người thiếu lương thực tại châu Phi

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do hạn hán và xung đột vũ trang.

12 triệu người thiếu lương thực tại châu Phi

12 triệu người thiếu lương thực tại châu Phi

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do hạn hán và xung đột vũ trang.

LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel
LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel

Tình trạng thiếu lương thực đã khiến 1 triệu trẻ em khu vực này đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng

LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel

LHQ cảnh báo thiếu lương thực vùng Sahel

Tình trạng thiếu lương thực đã khiến 1 triệu trẻ em khu vực này đang rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng

Obama kêu gọi lãnh đạo G8 đầu tư vào nông nghiệp ở châu Phi
Obama kêu gọi lãnh đạo G8 đầu tư vào nông nghiệp ở châu Phi

Đây là chiến lược mới của G8 nhằm cải thiện tình hình an ninh lương thực ở châu Phi

Obama kêu gọi lãnh đạo G8 đầu tư vào nông nghiệp ở châu Phi

Obama kêu gọi lãnh đạo G8 đầu tư vào nông nghiệp ở châu Phi

Đây là chiến lược mới của G8 nhằm cải thiện tình hình an ninh lương thực ở châu Phi

Tổng thống Pháp trên hành trình chinh phục châu Phi
Tổng thống Pháp trên hành trình chinh phục châu Phi

(VOV) - Ông Hollande khẳng định Pháp muốn xây dựng quan hệ đối tác với châu Phi để hướng tới tăng trưởng và dân chủ.

Tổng thống Pháp trên hành trình chinh phục châu Phi

Tổng thống Pháp trên hành trình chinh phục châu Phi

(VOV) - Ông Hollande khẳng định Pháp muốn xây dựng quan hệ đối tác với châu Phi để hướng tới tăng trưởng và dân chủ.