Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/8 đã kêu gọi trao trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và gia đình ông. Tổng thống Bazoum hiện đang bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính hôm 26/7.

Trong tuyên bố sáng ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Biden kêu gọi trao trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Bazoum và gia đình ông cũng như khôi phục lại nền dân chủ của Niger. Theo Tổng thống Biden, người dân Niger có quyền được lựa chọn lãnh đạo của mình và họ đã thể hiện ý nguyện của mình thông qua bầu cử tự do và công bằng và điều đó phải được tôn trọng. Ông Bazoum đắc cử và nhậm chức hồi tháng 4/2021 và đây là lần chuyển tiếp quyền lực trong hòa bình đầu tiên của Niger, quốc gia từng xảy ra 4 lần đảo chính quân sự kể từ khi độc lập năm 1960.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/8 đã ra lệnh sơ tán tạm thời các nhân viên không thiết yếu của Đại sứ quán Mỹ ở Niger. Đại sứ quán Mỹ vẫn sẽ tiếp tục mở cửa nhưng sẽ hạn chế hoạt động và chỉ cung cấp dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ.

Mỹ cho biết, vẫn chưa có kế hoạch rút khoảng 1.100 binh sỹ đang tham gia các hoạt động chống khủng bố, giám sát và thu thập thông tin tình báo cùng với các lực lượng Niger.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân
Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 3/8, người dân Niger đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Trong khi đó, Pháp cũng tuyên bố hoàn tất sơ tán công dân khỏi nước này.

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 3/8, người dân Niger đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Trong khi đó, Pháp cũng tuyên bố hoàn tất sơ tán công dân khỏi nước này.

Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger
Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger

VOV.VN - Olayinka Ajala, một nhà khoa học chính trị và chuyên gia về an ninh quốc tế, phân tích xung đột và quản trị ở châu Phi, đã phân tích về các yếu tố dẫn đến cuộc đảo chính nổ ra tại Niger.

Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger

Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger

VOV.VN - Olayinka Ajala, một nhà khoa học chính trị và chuyên gia về an ninh quốc tế, phân tích xung đột và quản trị ở châu Phi, đã phân tích về các yếu tố dẫn đến cuộc đảo chính nổ ra tại Niger.

Mỹ sơ tán nhân viên không thiết yếu khỏi Niger
Mỹ sơ tán nhân viên không thiết yếu khỏi Niger

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/8 đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không thiết yếu và gia đình họ khỏi Niger.

Mỹ sơ tán nhân viên không thiết yếu khỏi Niger

Mỹ sơ tán nhân viên không thiết yếu khỏi Niger

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/8 đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không thiết yếu và gia đình họ khỏi Niger.