Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ quán nước này ở Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ quán nước này, cùng các vị trí của lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq hôm qua (8/12), đồng thời kêu gọi chính quyền Baghdad điều tra và đưa thủ phạm ra trước công lý.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc các lực lượng dân quân hoạt động tự do ở Iraq, được Iran hậu thuẫn, đang đe dọa an ninh và ổn định của Iraq, lực lượng Mỹ và các đối tác của nước này trong khu vực.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, khoảng 7 quả đạn cối đã rơi xuống khu Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad trong một cuộc tấn công diễn ra vào sáng sớm hôm qua (8/12), được đánh giá là cuộc tấn công lớn nhất thuộc loại này trong thời gian gần đây. Các quan chức Mỹ cho biết thêm, có khả năng một số lượng lớn đạn pháo đã được bắn vào khu Đại sứ quán, nhưng không rơi vào bên trong.

Đáng chú ý đây cũng là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào Đại sứ quán Mỹ trong hơn một năm, cho thấy sự mở rộng quy mô mục tiêu của các cuộc tấn công. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng Mỹ thường cáo buộc các nhóm dân quân tại Iraq có liên kết với Iran, thực hiện các cuộc tấn công trước đó nhằm vào lực lượng Mỹ.

Ngoài khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad bị tấn công, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết, các phe phái vũ trang đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhắm mục tiêu tấn công ít nhất 5 lần vào hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria trong ngày 8/12, trong đó 3 cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ ở Syria, trong khi 2 cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad, phía Tây Baghdad.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã kêu gọi chính phủ Baghdad làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ các cơ quan ngoại giao, lực lượng liên quân và các căn cứ quân sự, đồng thời khẳng định Mỹ có quyền tự vệ và bảo vệ các thành viên ở bất cứ đâu trên thế giới.

Ngoài sứ mệnh ngoại giao ở Iraq, Mỹ còn cử khoảng 2.500 binh sĩ đến nước này để thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ cho các lực lượng địa phương trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố IS.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng hai loạt tên lửa
Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng hai loạt tên lửa

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đã bị tấn công bằng hai loạt tên lửa vào sáng nay (8/12). Tuy nhiên, không có báo cáo thương vong về người.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng hai loạt tên lửa

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bằng hai loạt tên lửa

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq đã bị tấn công bằng hai loạt tên lửa vào sáng nay (8/12). Tuy nhiên, không có báo cáo thương vong về người.

Mỹ cảnh báo Israel về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Nam Gaza
Mỹ cảnh báo Israel về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Nam Gaza

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có những cảnh báo Israel về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Nam Gaza.

Mỹ cảnh báo Israel về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Nam Gaza

Mỹ cảnh báo Israel về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Nam Gaza

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có những cảnh báo Israel về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Nam Gaza.

Tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân
Tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân

VOV.VN - Tối qua (30/5), một số tên lửa đã được phóng vào một căn cứ quân sự ở phía Tây Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân.

Tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân

Tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân

VOV.VN - Tối qua (30/5), một số tên lửa đã được phóng vào một căn cứ quân sự ở phía Tây Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đóng quân.

Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, Iraq bị tấn công tên lửa
Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, Iraq bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Chính quyền Iraq cho biết, một cuộc tấn công bằng 12 tên lửa đạn đạo đã nhắm vào lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq.

Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, Iraq bị tấn công tên lửa

Lãnh sự quán Mỹ tại Erbil, Iraq bị tấn công tên lửa

VOV.VN - Chính quyền Iraq cho biết, một cuộc tấn công bằng 12 tên lửa đạn đạo đã nhắm vào lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ khu tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố
Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq ngày 13/1 thông báo, đã bị tấn công bởi các nhóm khủng bố. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm tới nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công bởi các nhóm khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ ở Iraq ngày 13/1 thông báo, đã bị tấn công bởi các nhóm khủng bố. Đây là động thái mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhắm tới nhân viên Mỹ ở Iraq và Syria.