Ngoại trưởng Rubio nói về khả năng Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trên bàn đàm phán, trong bối cảnh Washington tập trung thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Trả lời câu hỏi về lập trường của Mỹ đối với mong muốn gia nhập NATO của Ukraine tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ở Reykjavik ngày 6/10, ông Rubio cho rằng vấn đề này "không thể trả lời đơn giản là có hoặc không".

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc Ukraine gia nhập NATO "hiện không nằm trên bàn đàm phán", đồng thời lưu ý rằng bất kỳ quyết định kết nạp thành viên mới nào cũng cần nhận được sự đồng thuận của cả 32 nước thành viên liên minh.

"Hiện tại, khi nói đến Ukraine, chúng tôi chỉ tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột này", ông Rubio nói, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng đóng vai trò "mang tính xây dựng" trong tiến trình hòa bình.

Trong khi đó, Ukraine coi việc gia nhập NATO là một trong những mục tiêu đối ngoại quan trọng kể từ sau biến động chính trị năm 2014. Kiev sau đó đã đưa mục tiêu gia nhập liên minh vào trong Hiến pháp.

Tháng 9/2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức nộp đơn xin "gia nhập nhanh" vào NATO. Tuy nhiên, NATO chưa từng đưa ra thời hạn cụ thể cho việc Ukraine trở thành thành viên. Một số quốc gia thành viên cũng phản đối việc kết nạp Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trước cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025, cuộc gặp sau đó diễn ra căng thẳng, ông Trump từng nói với các phóng viên: "NATO có thể quên chuyện đó đi".

Gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine. Tháng trước, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moscow và Kiev để tiến hành các cuộc trao đổi với đại diện hai bên.

Trong khi đó, Nga từ lâu coi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới cuộc xung đột. Moscow cho rằng việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Phát biểu mới nhất của Ngoại trưởng Rubio cho thấy Washington hiện ưu tiên thúc đẩy một giải pháp chấm dứt xung đột, thay vì đưa vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine vào các cuộc thảo luận hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga tập kích thủ đô Kiev, Ukraine tấn công cơ sở dầu khí Nga
Nga tập kích thủ đô Kiev, Ukraine tấn công cơ sở dầu khí Nga

VOV.VN - Nga tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine, còn Ukraine khẳng định họ đã tấn công 2 cơ sở dầu khí và thao trường của Nga.

Nga tập kích thủ đô Kiev, Ukraine tấn công cơ sở dầu khí Nga

Nga tập kích thủ đô Kiev, Ukraine tấn công cơ sở dầu khí Nga

VOV.VN - Nga tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công “quy mô lớn” vào Kiev và các khu vực khác của Ukraine, còn Ukraine khẳng định họ đã tấn công 2 cơ sở dầu khí và thao trường của Nga.

Nga đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước
Nga đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước

VOV.VN - Ngày 6/10, Nga khai trương, đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện tại thủ đô Moscow nhằm tăng năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng.

Nga đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước

Nga đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện lớn nhất nước

VOV.VN - Ngày 6/10, Nga khai trương, đưa vào vận hành nhà máy sản xuất pin điện tại thủ đô Moscow nhằm tăng năng lực sản xuất trong nước và thúc đẩy phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng.

Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga
Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông dự kiến sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong do nghi mắc dịch hạch tại Siberia.

Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga

Ông Trump dự kiến điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch tại Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 cho biết ông dự kiến sẽ sớm điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ một nhân viên phòng thí nghiệm tử vong do nghi mắc dịch hạch tại Siberia.

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân
Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nga ngày 6/10 cảnh báo quyết định sơ bộ của Litva, một thành viên NATO, về việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Phản ứng của Nga sau khi Litva bỏ phiếu dỡ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nga ngày 6/10 cảnh báo quyết định sơ bộ của Litva, một thành viên NATO, về việc dỡ bỏ lệnh cấm triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Nga cảnh báo "chiến tranh không gian toàn diện" nếu vệ tinh Rassvet bị phá hoại
Nga cảnh báo "chiến tranh không gian toàn diện" nếu vệ tinh Rassvet bị phá hoại

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/10 cảnh báo nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, khi Ukraine kêu gọi ngăn chặn dịch vụ Internet vệ tinh mới mang tên Rassvet của Nga.

Nga cảnh báo "chiến tranh không gian toàn diện" nếu vệ tinh Rassvet bị phá hoại

Nga cảnh báo "chiến tranh không gian toàn diện" nếu vệ tinh Rassvet bị phá hoại

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 5/10 cảnh báo nguy cơ xảy ra một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, khi Ukraine kêu gọi ngăn chặn dịch vụ Internet vệ tinh mới mang tên Rassvet của Nga.