Mỹ tiếp tục liệt Cuba vào danh sách các quốc gia không hỗ trợ chống khủng bố

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25/5 tiếp tục liệt Cuba vào danh sách các quốc gia "không hỗ trợ đầy đủ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố", cùng với Syria, Venezuela, Triều Tiên và Iran.

Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng việc tiếp tục thực thi chính sách từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump là một bước đi gây “ngạc nhiên và khó chịu”.

Những quốc gia bị đưa vào danh sách các quốc gia không giúp Mỹ chống khủng bố trên toàn thế giới sẽ bị cấm xuất khẩu vũ khí và dịch vụ quốc phòng, cùng với những hạn chế khác. Cuba nằm trong danh sách này từ năm 2019 trước khi chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố Cuba là quốc gia tài trợ khủng bố hồi đầu năm nay. Đây là một trong những quyết định chính sách đối ngoại cuối cùng của ông Trump, đồng thời được xem là đỉnh điểm cho 4 năm leo thang áp lực kinh tế và ngoại giao đối với Cuba.

Quyết định mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra trong bối cảnh, các nhà chức trách Cuba dự kiến sẽ có sự thay đổi trong chính sách với Mỹ và đã gửi đi nhiều tín hiệu cho thấy mong muốn nối lại tiến trình bình thường hóa quan hệ bị đình trệ trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Cuba không phải là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Tổng thống Biden cũng không cho thấy bất kỳ ý định nào về việc loại bỏ những quyết định gây tranh cãi của người tiền nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba
EU nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Liên minh châu Âu nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và và Cuba.

EU nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba

EU nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba

VOV.VN - Liên minh châu Âu nhất trí làm hòa giải cho mối quan hệ giữa Mỹ và và Cuba.

Nga và EU bác bỏ lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Cuba
Nga và EU bác bỏ lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Cuba

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu (EU) coi các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Cuba là bất hợp pháp và gây ra những tác động tiêu cực.

Nga và EU bác bỏ lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Cuba

Nga và EU bác bỏ lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Cuba

VOV.VN - Nga và Liên minh châu Âu (EU) coi các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Cuba là bất hợp pháp và gây ra những tác động tiêu cực.

Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron
Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron

VOV.VN - Sáng 19/4/2021, Bộ Quốc phòng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Giron, trong đó Cách mạng Cuba đã đè bẹp cuộc đổ bộ của lực lượng phản động được Mỹ hậu thuẫn.

Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron

Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Cuba đè bẹp cuộc đổ bộ của nhóm lưu vong tại Giron

VOV.VN - Sáng 19/4/2021, Bộ Quốc phòng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Giron, trong đó Cách mạng Cuba đã đè bẹp cuộc đổ bộ của lực lượng phản động được Mỹ hậu thuẫn.

Bí thư Đảng Cộng sản Cuba ấn tượng về VOV trên mặt trận tư tưởng
Bí thư Đảng Cộng sản Cuba ấn tượng về VOV trên mặt trận tư tưởng

VOV.VN - Trong chuyến thăm của đoàn cán bộ Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư Trung ương Đảng Cuba bày tỏ ấn tượng mạnh về VOV trong lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền.

Bí thư Đảng Cộng sản Cuba ấn tượng về VOV trên mặt trận tư tưởng

Bí thư Đảng Cộng sản Cuba ấn tượng về VOV trên mặt trận tư tưởng

VOV.VN - Trong chuyến thăm của đoàn cán bộ Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư Trung ương Đảng Cuba bày tỏ ấn tượng mạnh về VOV trong lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền.

Mỹ bổ nhiệm quan chức ngoại giao mới tại Cuba
Mỹ bổ nhiệm quan chức ngoại giao mới tại Cuba

VOV.VN - Hôm 26/10 (giờ Mỹ), Mỹ đã bổ nhiệm nhà ngoại giao chuyên nghiệp Lawrence Gumbiner làm người đứng đầu mới của Đại sứ quán Mỹ tại Cuba.

Mỹ bổ nhiệm quan chức ngoại giao mới tại Cuba

Mỹ bổ nhiệm quan chức ngoại giao mới tại Cuba

VOV.VN - Hôm 26/10 (giờ Mỹ), Mỹ đã bổ nhiệm nhà ngoại giao chuyên nghiệp Lawrence Gumbiner làm người đứng đầu mới của Đại sứ quán Mỹ tại Cuba.

Cuba tuyên bố không từ bỏ nguyên tắc trong quan hệ với Mỹ
Cuba tuyên bố không từ bỏ nguyên tắc trong quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro vừa tuyên bố nước ông sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng sẽ không từ bỏ các nguyên tắc của mình.

Cuba tuyên bố không từ bỏ nguyên tắc trong quan hệ với Mỹ

Cuba tuyên bố không từ bỏ nguyên tắc trong quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro vừa tuyên bố nước ông sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng sẽ không từ bỏ các nguyên tắc của mình.