Mỹ trục xuất gần 500 cha mẹ nhập cư mà không có con họ đi kèm

VOV.VN - Gần 500 cha mẹ là người nhập cư vừa bị trục xuất khỏi Mỹ mà không có con cái đi kèm, theo thông tin được cung bố vào hôm 23/7.

Một văn bản chung của chính phủ liên bang Mỹ và tổ chức Liên minh Tự do Dân sự Mỹ trình ra tòa vào hôm 23/7 có nêu rằng 463 bậc cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ giờ không còn ở Mỹ nữa trong khi con cái họ vẫn ở lại phía sau.

Người nhập cư vào Mỹ. Ảnh: Reuters.

Sự thiếu vắng 463 bậc cha mẹ này có thể cản trở các nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc đoàn tụ các gia đình bị chia ly vào ngày 26/7 tới – đây là hạn chót mà thẩm phán liên bang Mỹ đưa ra cho việc đoàn tụ này.

Văn bản nói trên không nói rõ vì sao 463 người này phải rời khỏi Mỹ.

Theo văn bản trình tòa này, đến ngày 23/7 đã có 879 bậc cha mẹ được đoàn tụ với con cái mình.

Khoảng 2.500 trẻ em đã phải chia lìa bố mẹ sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố chính sách “không dung thứ chút nào” vào tháng 4, với nội dung ngăn ngừa nhập cư bất hợp pháp. Chính sách này buộc phải chấm dứt vào tháng 6 sau khi vấp phải sự phản đối của quốc tế về cách thức chính phủ Mỹ đối xử với trẻ em nhập cư.

Thẩm phán Mỹ Dana Sabraw ở San Diego hồi tháng 6 chỉ thị cho chính quyền Mỹ phải đoàn tụ trẻ em với cha mẹ tương ứng trong vụ kiện của Liên minh Tự do Dân sự Mỹ.

Những người ủng hộ việc nhập cư đã bày tỏ sự quan ngại về việc các cha mẹ bị trục xuất không kèm con có thể gây ra rất nhiều vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Trump
Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Trump

VOV.VN - Làn sóng biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chia tách các gia đình nhập cư trái phép.

Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Trump

Hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Trump

VOV.VN - Làn sóng biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chia tách các gia đình nhập cư trái phép.

Chính sách nhập cư Mỹ: Khi cha mẹ bị trục xuất còn con cái thì không
Chính sách nhập cư Mỹ: Khi cha mẹ bị trục xuất còn con cái thì không

VOV.VN - Những đứa trẻ bị tách khỏi gia đình do chính sách nhập cư không khoan nhượng của Mỹ sẽ khó đoàn tụ được với cha mẹ nếu cha mẹ chúng đã bị trục xuất.

Chính sách nhập cư Mỹ: Khi cha mẹ bị trục xuất còn con cái thì không

Chính sách nhập cư Mỹ: Khi cha mẹ bị trục xuất còn con cái thì không

VOV.VN - Những đứa trẻ bị tách khỏi gia đình do chính sách nhập cư không khoan nhượng của Mỹ sẽ khó đoàn tụ được với cha mẹ nếu cha mẹ chúng đã bị trục xuất.

Chùm ảnh: Số phận những người nhập cư bị bắt rồi lại thả tại Mỹ
Chùm ảnh: Số phận những người nhập cư bị bắt rồi lại thả tại Mỹ

VOV.VN - Những người nhập cư tìm đến “miền đất hứa” Mỹ, nhưng khi không có giấy tờ, không ngoại ngữ họ không khỏi vỡ mộng vì bị bắt giữ.

Chùm ảnh: Số phận những người nhập cư bị bắt rồi lại thả tại Mỹ

Chùm ảnh: Số phận những người nhập cư bị bắt rồi lại thả tại Mỹ

VOV.VN - Những người nhập cư tìm đến “miền đất hứa” Mỹ, nhưng khi không có giấy tờ, không ngoại ngữ họ không khỏi vỡ mộng vì bị bắt giữ.

Rớt nước mắt khi trẻ nhập cư Mỹ trái phép được đoàn tụ với cha mẹ
Rớt nước mắt khi trẻ nhập cư Mỹ trái phép được đoàn tụ với cha mẹ

VOV.VN - Sau nhiều ngày bị chia tách, những đứa trẻ trong các gia đình nhập cư Mỹ trái phép mừng rơi nước mắt khi được đoàn tụ với cha mẹ của mình.

Rớt nước mắt khi trẻ nhập cư Mỹ trái phép được đoàn tụ với cha mẹ

Rớt nước mắt khi trẻ nhập cư Mỹ trái phép được đoàn tụ với cha mẹ

VOV.VN - Sau nhiều ngày bị chia tách, những đứa trẻ trong các gia đình nhập cư Mỹ trái phép mừng rơi nước mắt khi được đoàn tụ với cha mẹ của mình.

Mỹ trả trẻ em cho cha mẹ nhập cư
Mỹ trả trẻ em cho cha mẹ nhập cư

VOV.VN - Các trẻ em dưới 5 tuổi được đoàn tụ với cha mẹ của mình sau gần 2 tháng bị chia tách ở khu vực biên giới nước Mỹ.

Mỹ trả trẻ em cho cha mẹ nhập cư

Mỹ trả trẻ em cho cha mẹ nhập cư

VOV.VN - Các trẻ em dưới 5 tuổi được đoàn tụ với cha mẹ của mình sau gần 2 tháng bị chia tách ở khu vực biên giới nước Mỹ.