New Zealand tăng cường giám sát dân sự đối với quân đội

VOV.VN - Hôm nay (20/7), New Zealand công bố việc thành lập Cơ quan Tổng thanh tra Quốc phòng, độc lập với Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm giám sát và điều tra mọi hoạt động của quân đội nước này. Chính phủ New Zealand coi đây là một bước tiến khẳng định vai trò kiểm soát dân sự đối với quân đội.

 

Theo thông cáo báo chí của chính phủ New Zealand, Cơ quan Tổng thanh tra Quốc phòng đã được thành lập trên cơ sở dự luật Tổng thanh tra các vấn đề quốc phòng đã được Quốc hội thông qua. Đây sẽ là một cơ quan độc lập, trực thuộc cơ cấu của Bộ Tư pháp, nhưng hoạt động trực tiếp dưới sự điều hành của chính phủ.

Theo đó, cơ quan này sẽ có cấu trúc tương tự như Tổng thanh tra tình báo và an ninh, do một Tổng thanh tra đứng đầu, một cấp phó và các đơn vị trực thuộc.

Hiện cơ quan này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy tổ chức và nguồn lực tài chính. Cơ quan này sẽ có quyền điều tra bất kỳ hoạt động hoặc vấn đề nào liên quan đến Lực lượng Phòng vệ New Zealand, ngoại trừ các hoạt động của Bộ Cựu chiến binh, mà không cần phải xin phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, Andrew Little, mục đích ra đời của cơ quan này là tạo điều kiện giám sát độc lập các hoạt động của Lực lượng Phòng vệ New Zealand. Việc thành lập cơ quan này có ý nghĩa quan trọng vì nó đi vào trọng tâm của hai nguyên tắc cơ bản trong xã hội dân chủ – đó là có sự kiểm soát dân sự đối với quân đội và bộ trưởng quốc phòng có trách nhiệm giải trình trước quốc hội về mọi vấn đề quốc phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine
New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/7, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva, Thủ tướng Chris Hipkins đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định các cam kết của New Zealand về việc tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ nhân đạo và viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus.

New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

New Zealand cam kết tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/7, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Litva, Thủ tướng Chris Hipkins đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tái khẳng định các cam kết của New Zealand về việc tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ nhân đạo và viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga và Belarus.

Quân đội Nga đánh phủ đầu đội hình Ukraine, phá hủy các xe quân sự
Quân đội Nga đánh phủ đầu đội hình Ukraine, phá hủy các xe quân sự

VOV.VN - Phía Nga vừa đánh phủ đầu đội hình quân đội Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu các binh sĩ và xe quân sự của đối phương khi họ đang tổ chức tấn công vào vị trí lực lượng vũ trang Nga ở tỉnh Kherson.

Quân đội Nga đánh phủ đầu đội hình Ukraine, phá hủy các xe quân sự

Quân đội Nga đánh phủ đầu đội hình Ukraine, phá hủy các xe quân sự

VOV.VN - Phía Nga vừa đánh phủ đầu đội hình quân đội Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu các binh sĩ và xe quân sự của đối phương khi họ đang tổ chức tấn công vào vị trí lực lượng vũ trang Nga ở tỉnh Kherson.

Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus
Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 6/7 tuyên bố rằng các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có thể thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của mình với lực lượng vũ trang Belarus nếu họ đến đóng quân ở đất nước này.

Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus

Ông Lukashenko: Chiến binh Wagner có thể làm việc bên cạnh quân đội Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko hôm 6/7 tuyên bố rằng các chiến binh của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có thể thoải mái chia sẻ kinh nghiệm của mình với lực lượng vũ trang Belarus nếu họ đến đóng quân ở đất nước này.

Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine
Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

VOV.VN - Những ngày qua, quân đội Ukraine phản công rầm rộ trên toàn tiền tuyến và tuyên bố chiếm được một số diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga đã tổ chức phản kích dữ dội vào lực lượng tiên phong của quân đội Ukraine cũng như tập kích vào quê hương của ông Zelensky.

Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

VOV.VN - Những ngày qua, quân đội Ukraine phản công rầm rộ trên toàn tiền tuyến và tuyên bố chiếm được một số diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga đã tổ chức phản kích dữ dội vào lực lượng tiên phong của quân đội Ukraine cũng như tập kích vào quê hương của ông Zelensky.