Nga khẳng định việc đưa chuyên gia quân sự tới Venezuela là hợp pháp

VOV.VN - Nga khẳng định sự hiện diện của các chuyên gia nước này tại Venezuela là hợp pháp, theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 bên.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, nước này đang hợp tác với Venezuela, tuân thủ nghiêm ngặt Hiến pháp và luật pháp của 2 bên. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự được hai bên ký kết hồi tháng 5/2001 và đã được cả 2 nước phê chuẩn. Do đó, việc các chuyên gia Nga tới Venezuela không cần Quốc hội Venezuela phê chuẩn thêm 1 lần nữa.

Một máy bay mang cờ Nga được trông thấy ở sân bay quốc tế Simon Bolivar tại thủ đô Caracas, Venezuela ngày 24/3/2019. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông quốc tế dẫn lời một số quan chức Nga và Venezuela tiết lộ, 2 máy bay quân sự của Nga đã hạ cánh xuống Venezuela hôm 23/3 vừa qua, chở theo 100 binh sĩ và 35 tấn hàng hóa.

Việc binh sĩ Nga tới Venezuela là 1 sự kiện rất đáng chú ý khi tình hình tại Venezuela đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là sau khi Thủ lĩnh phe đối lập nước này Juan Guaido tuyên bố làm Tổng thống lâm thời và được Mỹ cùng với 1 số đồng minh ủng hộ.

Dẫu vậy, quốc tế đến nay vẫn công nhận ông Nicolas Maduro là Tổng thống hợp hiến duy nhất tại nước này, đồng thời kêu gọi các bên Venezuela tiến hành đối thoại để giải quyết khủng hoảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản ứng của Mỹ khi máy bay Nga xuất hiện bất thường ở Venezuela
Phản ứng của Mỹ khi máy bay Nga xuất hiện bất thường ở Venezuela

VOV.VN-Mỹ khẳng định việc các máy bay không quân Nga xuất hiện ở Venezuela cuối tuần qua là hành động thiếu thận trọng làm leo thang khủng hoảng ở quốc gia này.

Phản ứng của Mỹ khi máy bay Nga xuất hiện bất thường ở Venezuela

Phản ứng của Mỹ khi máy bay Nga xuất hiện bất thường ở Venezuela

VOV.VN-Mỹ khẳng định việc các máy bay không quân Nga xuất hiện ở Venezuela cuối tuần qua là hành động thiếu thận trọng làm leo thang khủng hoảng ở quốc gia này.

Chính phủ hợp hiến Venezuela cho phép Nga triển khai máy bay
Chính phủ hợp hiến Venezuela cho phép Nga triển khai máy bay

VOV.VN - Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga làm gia tăng căng thẳng bằng việc đưa máy bay quân sự và quân nhân đến Venezuela.

Chính phủ hợp hiến Venezuela cho phép Nga triển khai máy bay

Chính phủ hợp hiến Venezuela cho phép Nga triển khai máy bay

VOV.VN - Trước đó, Mỹ cáo buộc Nga làm gia tăng căng thẳng bằng việc đưa máy bay quân sự và quân nhân đến Venezuela.

Nga và Venezuela sắp ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác
Nga và Venezuela sắp ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Hãng tin Tass của Nga ngày 27/3 đưa tin, Nga và Venezuela sẽ ký kết khoảng 20 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nga và Venezuela sắp ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác

Nga và Venezuela sắp ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác

VOV.VN - Hãng tin Tass của Nga ngày 27/3 đưa tin, Nga và Venezuela sẽ ký kết khoảng 20 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Venezuela đối mặt với tình trạng mất điện lần 2
Venezuela đối mặt với tình trạng mất điện lần 2

VOV.VN - Toàn bộ hoạt động tàu điện ngầm ở Caracas rơi vào tình trạng bị tê liệt trong đợt mất điện trên diện rộng lần này.

Venezuela đối mặt với tình trạng mất điện lần 2

Venezuela đối mặt với tình trạng mất điện lần 2

VOV.VN - Toàn bộ hoạt động tàu điện ngầm ở Caracas rơi vào tình trạng bị tê liệt trong đợt mất điện trên diện rộng lần này.

Mỹ, Brazil không cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự đối với Venezuela
Mỹ, Brazil không cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự đối với Venezuela

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo hy vọng tìm được một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

Mỹ, Brazil không cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự đối với Venezuela

Mỹ, Brazil không cân nhắc sử dụng sức mạnh quân sự đối với Venezuela

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Fernando Azevedo hy vọng tìm được một giải pháp hòa bình đối với cuộc khủng hoảng ở Venezuela.