Nga tấn công Ukraine: Séc lên án, Israel đề cập nhẹ nhàng

VOV.VN - Tổng thống Séc Miloš Zeman từ lâu là người luôn kiên định công khai ủng hộ Nga. Tuy nhiên, sau khi Nga tấn công Ukraine, phát biểu trên truyền thống, Tổng thống Séc đã cực lực lên án hành động này. Trong khi đó, Thủ tướng Israel lại tránh nêu tên Nga khi nói về khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Séc Miloš Zeman, nhà lãnh đạo thân Nga, trong một thời gian dài được biết đến là người luôn ủng hộ và giữ im lặng khi căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, sau những diễn biến phức tạp mới xảy ra giữa Nga – Ukraine, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Séc đã chỉ trích gay gắt hành động tấn công của Nga và cho rằng đó là một “tội ác”.

Tổng thống Zeman khẳng định "Tôi thích văn hóa Nga nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đồng ý việc một đội quân nước ngoài tiến vào lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine phải bị lên án, đã đến lúc phải dùng đến các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với Nga.”  

Động thái này của Tổng thống Zeman được lý giải bởi thực tế Tiệp Khắc cũ đã trải qua tình huống tương tự vào năm 1938 sau khi Hitler tuyên bố chiếm vùng Sudetenland của Tiệp Khắc.

Hiện tại, Cộng hòa Séc đã tuyên bố đóng cửa các lãnh sự quán Nga và đóng cửa hai lãnh sự quán của Séc ở Nga. Điều này làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng ngoại giao sâu sắc dẫn đến việc trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 4 năm ngoái sau những cáo buộc về các hành động khủng bố trên lãnh thổ Séc vào năm 2014. Chính phủ cũng đang xem xét cấm thị thực đối với du khách từ Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 24/2 đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên về cuộc xung đột Ukraine-Nga nhưng tránh đề cập trực tiếp Nga trong nhận xét của mình.

Thủ tướng Israel Bennett đã không nêu tên Nga. Thay vào đó, ông tập trung vào những mối quan tâm nhân đạo. Ông kêu gọi công dân Israel rời Ukraine ngay lập tức và khẳng định sẽ hỗ trợ sơ tán đến cửa khẩu biên giới ở phía tây của Ukraine. 

Trước đó, Israel đã hoàn tất việc di dời các nhân viên ngoại giao từ đại sứ quán ở thủ đô Kiev đến văn phòng lãnh sự ở Lviv, một thành phố ở phía tây của Ukraine, cách biên giới với Ba Lan khoảng 50 km. Ông Bennett cũng hứa rằng Israel sẽ hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Những bình luận của Thủ tướng Israel khác biệt so với những bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao nước này Yair Lapid về vấn đề này. Trước đó, ông Lapid đã lên án gay gắt các hành động của Nga ở Ukraine là "vi phạm nghiêm trọng trật tự quốc tế."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Nga: "Lực lượng Ukraine đang từng bước đầu hàng"
Bộ Quốc phòng Nga: "Lực lượng Ukraine đang từng bước đầu hàng"

VOV.VN - Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, hơn 150 quân nhân thuộc các cơ cấu quyền lực khác nhau của Ukraine đã hạ vũ khí và tự nguyện đầu hàng các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga. 

Bộ Quốc phòng Nga: "Lực lượng Ukraine đang từng bước đầu hàng"

Bộ Quốc phòng Nga: "Lực lượng Ukraine đang từng bước đầu hàng"

VOV.VN - Người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, hơn 150 quân nhân thuộc các cơ cấu quyền lực khác nhau của Ukraine đã hạ vũ khí và tự nguyện đầu hàng các đơn vị của Lực lượng vũ trang Nga. 

Nga chuẩn bị đáp trả trừng phạt của phương Tây
Nga chuẩn bị đáp trả trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko ngày 25/2 cho biết Moscow đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả các nước phương Tây.

Nga chuẩn bị đáp trả trừng phạt của phương Tây

Nga chuẩn bị đáp trả trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko ngày 25/2 cho biết Moscow đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm đáp trả các nước phương Tây.

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga
Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga tiến hành các chiến dịch quân sự đặc biệt vào miền Đông Ucraina, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/2 đã chủ trì một cuộc họp khẩn Ủy ban An ninh Nội các để thảo luận về tình hình tại đây và phản ứng của Ấn Độ. Cả Nga và Ukraine đều là đồng minh của Ấn Độ.

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga

Ủy ban an ninh Nội các Ấn Độ thảo luận vấn đề Ukraine, thận trọng về trừng phạt Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh Nga tiến hành các chiến dịch quân sự đặc biệt vào miền Đông Ucraina, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/2 đã chủ trì một cuộc họp khẩn Ủy ban An ninh Nội các để thảo luận về tình hình tại đây và phản ứng của Ấn Độ. Cả Nga và Ukraine đều là đồng minh của Ấn Độ.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?
Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi
Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

Xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine từ Belarus, chiến sự nổ ra ở nhiều nơi

VOV.VN - Hôm nay (24/2/2022), xe tăng quân đội Nga đã từ biên giới Belarus (cách Kiev hơn 190km) lăn bánh vào lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine
Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin đã chỉ đạo các lực lượng đặc nhiệm Nga thực hiện một chiến dịch đặc biệt ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ông lý giải về động thái cứng rắn này của Nga, đồng thời gọi đối phương là lực lượng "Quốc xã" hoặc "tân Quốc xã"...

Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine

Tổng thống Putin lên tiếng về việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/2/2022, Tổng thống Putin đã chỉ đạo các lực lượng đặc nhiệm Nga thực hiện một chiến dịch đặc biệt ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Ông lý giải về động thái cứng rắn này của Nga, đồng thời gọi đối phương là lực lượng "Quốc xã" hoặc "tân Quốc xã"...

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi
Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

Mỹ trừng phạt Nga do vấn đề Ukraine: Trung Quốc ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn được lợi

VOV.VN - Sau khi Nga công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine, Mỹ và đồng minh đã gia tăng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga. Mặc dù vậy, Trung Quốc (nước có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga) ít bị ảnh hưởng từ các trừng phạt đó, thậm chí còn hưởng lợi trong một chừng mực nào đó.

Tổng thống Nga Putin cân nhắc nước cờ kế tiếp, cảnh báo Ukraine về xóa bỏ di sản Xô viết
Tổng thống Nga Putin cân nhắc nước cờ kế tiếp, cảnh báo Ukraine về xóa bỏ di sản Xô viết

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vẫn đang cân nhắc nước cờ tiếp theo liên quan đến Ukraine. Tổng thống Putin đã chế giễu Ukraine về các nỗ lực của nước này xóa bỏ di sản thời Xô viết thông qua hoạt động "phi cộng sản hóa". Ông Putin cũng cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá vì điều đó.

Tổng thống Nga Putin cân nhắc nước cờ kế tiếp, cảnh báo Ukraine về xóa bỏ di sản Xô viết

Tổng thống Nga Putin cân nhắc nước cờ kế tiếp, cảnh báo Ukraine về xóa bỏ di sản Xô viết

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vẫn đang cân nhắc nước cờ tiếp theo liên quan đến Ukraine. Tổng thống Putin đã chế giễu Ukraine về các nỗ lực của nước này xóa bỏ di sản thời Xô viết thông qua hoạt động "phi cộng sản hóa". Ông Putin cũng cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá vì điều đó.