Nghị sĩ Nga nói Ukraine sắp cho nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Theo ông Slutsky, việc cho nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là “lá bài cuối cùng” của ông Zelensky nhằm lôi kéo phương Tây trực tiếp can dự vào xung đột Nga-Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Quốc tế thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky nói rằng Ukraine có kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trước khi hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra ở Litva vào ngày 11-12/7 tới.

Theo ông Slutsky, đây là “lá bài cuối cùng” của ông Zelensky nhằm lôi kéo phương Tây trực tiếp can dự vào xung đột Nga-Ukraine.

“Theo Rosenergoatom, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã liên lạc với ông Zelensky. Lý do rất rõ ràng - để thuyết phục nhà lãnh đạo Ukraine từ bỏ kế hoạch của mình”, ông Slutsky nói.

Ngoài ra, ông Slutsky cũng cho rằng “từ bỏ viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev” sẽ hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ lời nói nào.

Trước đó, trích dẫn các báo cáo tình báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết quân đội Nga đã đặt “các vật thể giống chất nổ trên nóc một số tổ máy” của nhà máy. Ông nói các vật thể này có thể được sử dụng để “mô phỏng” một cuộc tấn công, và Nga đang chuẩn bị cho “các hành động khiêu khích”.

Theo các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hợp Quốc đang đóng tại nhà máy, trong những ngày này và tuần gần đây họ đã kiểm tra các khu vực của cơ sở hạt nhân, cũng như tiến hành kiểm tra thường xuyên khắp nhà máy, song cho đến nay không quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mìn và chất nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Pháp dự báo Ukraine phản công thất bại
Tướng Pháp dự báo Ukraine phản công thất bại

VOV.VN - Tướng Pháp nghỉ hưu Jean-Bernard Pinatel cho rằng, tỷ lệ thiệt hại về thiết bị và nhân sự của Ukraine sẽ cao gấp 5 lần so với Nga.

Tướng Pháp dự báo Ukraine phản công thất bại

Tướng Pháp dự báo Ukraine phản công thất bại

VOV.VN - Tướng Pháp nghỉ hưu Jean-Bernard Pinatel cho rằng, tỷ lệ thiệt hại về thiết bị và nhân sự của Ukraine sẽ cao gấp 5 lần so với Nga.

Ukraine thừa nhận Nga có cách áp chế tên lửa HIMARS
Ukraine thừa nhận Nga có cách áp chế tên lửa HIMARS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thừa nhận Nga có hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh và Moscow đã tìm ra cách áp chế tên lửa HIMARS và cũng như pháo dẫn đường bằng GPS.

Ukraine thừa nhận Nga có cách áp chế tên lửa HIMARS

Ukraine thừa nhận Nga có cách áp chế tên lửa HIMARS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov thừa nhận Nga có hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh và Moscow đã tìm ra cách áp chế tên lửa HIMARS và cũng như pháo dẫn đường bằng GPS.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia
Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 4/7, Nga và Ukraine cáo buộc nhau lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow hiện đang kiểm soát.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia

Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia

VOV.VN - Ngày 4/7, Nga và Ukraine cáo buộc nhau lên kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow hiện đang kiểm soát.