Ngoại trưởng Kerry hội đàm “thẳng thắn” về Ukraine với ông Putin

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Kerry và Tổng thống Nga Putin ngày 12/5 đã hội đàm trong 4 giờ liền nhằm hàn gắn mối quan hệ “băng giá” giữa 2 bên.

Theo Reuters, đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao của Mỹ đến Nga kể từ khi diễn ra cuộc khủng hoảng Ukraine vào năm 2013 và chuyến thăm của ông Kerry đến Nga cho thấy thiện chí của Mỹ trong việc cải thiện mối quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Tổng thống Nga Putin (Ảnh Reuters)

Chuyến thăm của ông Kerry diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Obama từ chối tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Phát xít (9/5) trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Trước khi tiến hành các cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Kerry và người đồng cấp Lavrov cũng đã đặt vòng hoa trước tượng đài các chiến sỹ Xô viết hy sinh trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

“Cuộc gặp ngày hôm nay đã tạo cơ hội để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về nhau”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu sau cuộc hội đàm với ông Kerry về các vấn đề nóng như Ukraine, Syria và Iran.

Trong khi đó, trên tài khoản Twitter của mình, ông Kerry khẳng định, cuộc gặp với ông Putin là “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.

“Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của Tổng thống Mỹ Obama đối với thiện chí muốn đàm phán của phía Nga trong thời điểm mà việc hai bên trao đổi quan điểm với nhau là cực kỳ quan trọng”, ông Kerry tuyên bố sau cuộc gặp với ông Putin.

“Sẽ không có cách nào khác ngoài việc hai nước cần phải đối thoại trực tiếp với nhau đặc biệt trong thời điểm mà các vấn đề trở nên cực kỳ phưc tạp và diễn ra nhanh như hiện nay”, Ngoại trưởng Nga- Mỹ cùng tuyên bố và khẳng định Moscow và Washington sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết những vấn đề khác biệt hiện nay.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tái khẳng định rằng, các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU sẽ được dỡ bỏ nếu như các bên tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận trong lệnh ngừng bắn tại Ukraine.

Ông Kerry cũng cảnh báo tất cả các bên, bao gồm cả chính quyền Ukraine, rằng bất kỳ một hành động nào phá vỡ thỏa thuận Minsk cũng sẽ “gây ra những thiệt hại nghiêm trọng”.

Mặc dù vậy cả ông Kerry và ông Lavrov tuyên bố, mọi điều khoản trong thỏa thuận Minsk đều đã được thực thi.

“Bất chấp những bất đồng liên quan đến nguyên nhân ban đầu gây ra cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine, chúng tôi chia sẻ quan điểm rằng, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine và thực thi lệnh ngừng bắn”, ông Lavrov tuyên bố.

Ngoài vấn đề Ukraine, ông Kerry khẳng định Mỹ và Nga cần phải hợp tác để giải quyết những thách thức khác trên toàn cầu.

Viện dẫn thành công về thỏa thuận tiêu hủy số vũ khí hóa học của Syria, ông Kerry nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thống nhất việc Nga và Mỹ cần hợp tác như trong vấn đề Syria để giải quyết các vấn đề khác mà hai bên đang phải đối mặt”.

“Chúng tôi đều hiểu rằng, hai bên cần tránh những bước đi có thể gây phương hại về lâu dài mối quan hệ song phương Nga- Mỹ đặc biệt là khi cả hai bên đều nhận thức rõ ràng rằng việc giải quyết các vấn đề hiện nay trên toàn cầu hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của hai phía trên các diễn đàn quốc tế”, ông Lavrov nói.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng đã thông báo với Tổng thống Nga Putin về tình hình Yemen và Libya cũng như những nỗ lực đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và khẳng định tầm quan trọng của việc Nga-Mỹ có tiếng nói chung trong vấn đề này.

Cố vấn các Chính sách Đối ngoại của Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov tuyên bố cuộc gặp Nga- Mỹ lần này: “Thể hiện rõ thiện chí của hai bên trong việc bình thường hóa các mối quan hệ song phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn
Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 28/4 cảnh báo cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập có thể tái diễn.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 28/4 cảnh báo cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập có thể tái diễn.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine
Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine
Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU
Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU

VOV.VN - Kiev cũng hy vọng các nước Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thông báo các khoản hỗ trợ tài chính.

Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU

Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU

VOV.VN - Kiev cũng hy vọng các nước Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thông báo các khoản hỗ trợ tài chính.

EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine
EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine

VOV.VN- Chủ tịch EC Donald Tusk ngày 27/4 cho biết EU không thảo luận về khả năng đưa phái bộ quân sự đến Ukraine.

EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine

EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine

VOV.VN- Chủ tịch EC Donald Tusk ngày 27/4 cho biết EU không thảo luận về khả năng đưa phái bộ quân sự đến Ukraine.

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông
Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ- Nga hối thúc ngừng bắn ở Đông Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ- Nga hối thúc ngừng bắn ở Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/5, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga bày tỏ hi vọng sẽ phối hợp giải quyết các vấn đề bất đồng như cuộc xung đột ở Ukraine, Syria. 

Ngoại trưởng Mỹ- Nga hối thúc ngừng bắn ở Đông Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ- Nga hối thúc ngừng bắn ở Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 12/5, các quan chức hàng đầu của Mỹ và Nga bày tỏ hi vọng sẽ phối hợp giải quyết các vấn đề bất đồng như cuộc xung đột ở Ukraine, Syria. 

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

VOV.VN - Về phần mình, Nga một lần nữa tuyên bố, mọi cáo buộc về việc binh sỹ Nga được điều đến Ukraine đều là những luận điệu tuyên truyền vô căn cứ.