Ngoại trưởng Mỹ hoãn cuộc gặp với quan chức cấp cao Triều Tiên

VOV.VN - Theo dự kiến trước đó, Ngoại trưởng Pompeo có cuộc gặp với ông Kim Yong-chol tại New York trong ngày 8/11.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/11 thông báo cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các quan chức Triều Tiên ấn định vào ngày 8/11 tại New York đã bị hoãn và sẽ được sắp xếp lại khi điều kiện cho phép.

Ông Kim Yong-chol (trái) và Ngoại trưởng Pompeo trong cuộc gặp tại New York cuối tháng 5/2018. Ảnh: BNG Mỹ

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ vẫn tập trung hoàn thành các cam kết đã được Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác của việc hoãn cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và các quan chức Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ dự định hội đàm với quan chức cấp cao Triều Tiên Kim Yong Chol với hi vọng mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như đạt được tiến triển trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump tuy thắng ở Thượng viện nhưng mất quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 06/11. Giới phân tích trong nước dự báo, với vị thế yếu hơn ở trong nước, chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, trong đó có vấn đề Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân
Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Mỹ thăm hai bãi thử tên lửa và hạt nhân quan trọng của nước này.

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

Triều Tiên cho phép thanh sát viên Mỹ thăm bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Mỹ thăm hai bãi thử tên lửa và hạt nhân quan trọng của nước này.

Mỹ - Triều khôi phục đối thoại sau cảnh báo “mất kiên nhẫn” của Triều Tiên
Mỹ - Triều khôi phục đối thoại sau cảnh báo “mất kiên nhẫn” của Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Pompeo và người đồng cấp Kim Yong Chol là dịp tốt để Mỹ-Triều thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Mỹ - Triều khôi phục đối thoại sau cảnh báo “mất kiên nhẫn” của Triều Tiên

Mỹ - Triều khôi phục đối thoại sau cảnh báo “mất kiên nhẫn” của Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Pompeo và người đồng cấp Kim Yong Chol là dịp tốt để Mỹ-Triều thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ sẽ gặp nhân vật số 2 của Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ sẽ gặp nhân vật số 2 của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến có cuộc gặp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol vào cuối tuần này.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ sẽ gặp nhân vật số 2 của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ sẽ gặp nhân vật số 2 của Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến có cuộc gặp Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol vào cuối tuần này.

Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên tuần này cảnh báo có thể khôi phục chính sách quốc gia nhằm củng cố kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Dỡ bỏ trừng phạt vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên tuần này cảnh báo có thể khôi phục chính sách quốc gia nhằm củng cố kho vũ khí hạt nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên
Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ tuyên bố Triều Tiên sẽ không nhận được bất cứ nới lỏng hay dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nào cho đến khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn. 

Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

Mỹ tuyên bố không nhượng bộ bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ tuyên bố Triều Tiên sẽ không nhận được bất cứ nới lỏng hay dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nào cho đến khi phi hạt nhân hóa hoàn toàn.