Ngoại trưởng Mỹ tin vẫn còn cơ hội phi hạt nhân hoàn toàn Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ông tin tưởng vẫn còn cơ hội phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên bất kể vụ thử tên lửa vừa rồi của Bình Nhưỡng.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên kênh truyền hình ABC ngày 5/5, Ngoại trưởng Mỹ Mai Mike Pompeo bày tỏ sự tin tưởng vẫn còn cơ hội để hai bên đạt được một kết quả hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng: “Đây là điều mà Chủ tịch Kim đã liên tục nhắc tới trong thời gian vừa qua. Chúng tôi hy vọng, hành động của Triều Tiên cuối tuần qua sẽ không gây cản trở cho tiến trình này. Chúng tôi muốn quay trở lại bàn đàm phán để tìm ra một hướng đi và hy vọng sẽ tiếp tục đạt được tiến triển”.  

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cùng Tổng thống Trump trong cuộc họp báo ngày 28/2 tại Hà Nội sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc. (Ảnh minh họa: KT) 

Các quan chức quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết, ngày 3/5, Triều Tiên  đã phóng một loạt tên lửa tầm ngắn không xác định về phía khu vực biển Nhật Bản. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, mục đích của hành động này, dưới sự giám sát của Chủ tịch Kim Jong Un nhằm kiểm tra hoạt động của các hệ thống phóng đa tên lửa tầm xa nòng lớn và vũ khí hành trình chiến thuật của các đơn vị phòng thủ.      

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, các tên lửa của Triều Tiên không vượt quá ranh giới quốc tế và không phải là mối đe dọa đối với Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Ông Mike Pompeo cũng khẳng định, các tên lửa của Triều Tiên không phải loại tên lửa đạn đạo liên lục địa và sẽ để Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục tìm hiểu thông tin về vụ việc này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã thông báo, chính quyền Tổng thống Trump đã nắm được thông tin này và sẽ tiếp tục giám sát nếu cần thiết. Trong khi đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra lạc quan về mối quan hệ Mỹ-Triều cũng như mối quan hệ giữa ông và Chủ tịch Kim, đồng thời khẳng định sẽ có một thỏa thuận giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ tiếp tục “giằng co” trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Một bên muốn xóa bỏ hoàn toàn, một bên muốn giải quyết từng bước.

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ tiếp tục “giằng co” trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Một bên muốn xóa bỏ hoàn toàn, một bên muốn giải quyết từng bước.

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Triều Tiên đã thu hẹp khác biệt về một số vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Triều Tiên đã thu hẹp khác biệt về một số vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa
Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/3 tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục trừng phạt chống Triều Tiên cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa.

Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

Mỹ tiếp tục duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/3 tuyên bố, nước này sẽ tiếp tục trừng phạt chống Triều Tiên cho đến khi nước này phi hạt nhân hóa.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên nhằm hướng tới mục tiêu hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại của các bên nhằm hướng tới mục tiêu hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Giải pháp nào cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên?
Giải pháp nào cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN -Sáng 24/4, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố Vladivostok của Nga để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Giải pháp nào cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên?

Giải pháp nào cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN -Sáng 24/4, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố Vladivostok của Nga để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Putin.