Người mắc Covid-19 ở Thái Lan với triệu chứng nhẹ có thể sẽ tự chữa tại nhà

VOV.VN - Giới chức y tế Thái Lan đang nghiên cứu điều chỉnh chiến lược chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19 khi tình trạng thiếu giường bệnh ở quốc gia này đang ở mức báo động.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Satit Pitutacha, những bệnh nhân mắc Covid-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ có thể phải tự chăm sóc tại nhà dưới một hệ thống giám sát chặt chẽ do các cơ sở y tế thiết lập. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 (CCSA) do Thủ tướng đứng đầu.

Giới chức y tế Thái Lan đệ trình cách tiếp cận mới trong cuộc chiến chống lại Covid-19 khi nước này đang phải vật lộn để đối phó với đợt bùng phát nghiêm trọng, với hơn 200.000 trường hợp mắc Covid-19 kể từ tháng 4 vừa qua.

Thủ đô Bangkok hiện là tâm chấn của đợt bùng phát dịch Covid-19 này với hơn 1.000 trường hợp mới được xác nhận hàng ngày. Trong khi đó, chỉ 25% trong số 7 triệu dân số của thủ đô đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, còn rất xa mới đạt được mục tiêu 70% số người được tiêm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Satit Pitutacha cho biết, tình hình dịch Covid-19 ở thủ đô Bangkok đang trở nên tồi tệ hơn do không đủ giường cho bệnh nhân. Do vậy, cần hành động khẩn cấp để giảm các ca mắc mới, bao gồm việc tạm ngừng tiếp nhận lực lượng lao động nhập cư vào thủ đô, nhanh chóng triển khai chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho các nhóm đối tượng và xây dựng các phòng bệnh chăm sóc tích cực (ICU) trong các bệnh viện dã chiến.

Bộ Y tế Thái Lan và các đối tác đang lên kế hoạch thiết lập thêm các phòng bệnh ICU với 50 giường bệnh tại một số cơ sở y tế trong 7 ngày tới. Bộ Y tế sẽ điều chuyển nhân viên y tế từ các khu vực khác và các bác sĩ mới tốt nghiệp đến tiếp nhận và điều hành. Hiện tại thủ đô Bangkok chỉ còn chưa đến 20 giường ICU do số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 ở tình trạng nguy kịch ngày càng tăng.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Thái Lan, ngày 26/6, giới chức y tế nước này đã xác nhận thêm 4.161 ca mắc mới và 51 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này lên 249.452 ca, trong đó có 1.870 trường hợp tử vong. Số ca mắc Covid-19 đang được điều trị tại bệnh viện là 41.907 ca, trong đó có 1.662 ca bệnh nặng và 470 bệnh nhân đang phải phụ thuộc vào máy thở. Thủ đô Bangkok tiếp tục là tâm điểm dịch bệnh, với 1.276 ca mắc mới và 23 trường hợp tử vong trong ngày hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện quá tải nghiêm trọng, Thái Lan tính phong toả thủ đô một tuần
Bệnh viện quá tải nghiêm trọng, Thái Lan tính phong toả thủ đô một tuần

VOV.VN - Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan cho biết, các quan chức đã thảo luận về việc phong toả thủ đô Bangkok trong một tuần để hạn chế sự di chuyển của người dân, qua đó giảm số ca mắc liên tục tăng cao trong hơn 2 tháng qua.

Bệnh viện quá tải nghiêm trọng, Thái Lan tính phong toả thủ đô một tuần

Bệnh viện quá tải nghiêm trọng, Thái Lan tính phong toả thủ đô một tuần

VOV.VN - Trung tâm quản lý tình huống Covid-19 của Thái Lan cho biết, các quan chức đã thảo luận về việc phong toả thủ đô Bangkok trong một tuần để hạn chế sự di chuyển của người dân, qua đó giảm số ca mắc liên tục tăng cao trong hơn 2 tháng qua.

Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng
Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cựu quân nhân đã xả súng tại bệnh viện dã chiến Covid-19 ở tỉnh Pathum Thani, cạnh thủ đô Bangkok khiến ít nhất hai người thiệt mạng.Tay súng này sau đó đã đầu hàng cảnh sát vào trưa nay 24/6.

Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Xả súng ở bệnh viện dã chiến Covid-19 tại Thái Lan khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Một cựu quân nhân đã xả súng tại bệnh viện dã chiến Covid-19 ở tỉnh Pathum Thani, cạnh thủ đô Bangkok khiến ít nhất hai người thiệt mạng.Tay súng này sau đó đã đầu hàng cảnh sát vào trưa nay 24/6.

Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca
Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca

VOV.VN - Thái Lan hôm nay (13/6) phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine AstraZeneca sau nhiều cáo buộc quốc gia này giữ vaccine cho riêng mình, gây gián đoạn nguồn cung tại thị trường Đông Nam Á.

Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca

Thái Lan phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine Covid-19 AstraZeneca

VOV.VN - Thái Lan hôm nay (13/6) phủ nhận thông tin chặn xuất khẩu vaccine AstraZeneca sau nhiều cáo buộc quốc gia này giữ vaccine cho riêng mình, gây gián đoạn nguồn cung tại thị trường Đông Nam Á.