Người phụ nữ gốc Phi đầu tiên được bầu làm Thị trưởng Chicago (Mỹ)

VOV.VN - Ngày 2/4, bà Lori Lightfoot đã được bầu làm Thị trưởng Chicago. Đây là nữ Thị trưởng gốc Phi đầu tiên trong lịch sử của thành phố lớn thứ ba nước Mỹ.

Bà Lori Lightfoot (56 tuổi) là cựu công tố viên liên bang và hiện đang là luật sư. Bà đã giành chiến thắng trước Toni Preckwinkle - một phụ nữ người Mỹ gốc Phi khác với số phiếu áp đảo (74% so với 26%). Lightfoot sẽ trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Thị trưởng Chicago. Kể từ năm 1837 đến nay, Chicago chỉ có một Thị trưởng da màu và một Thị trưởng khác là nữ.

Bà Lori Lightfoot trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài địa điểm bỏ phiếu tại Nhà thờ Công giáo Saint Richard ở Chicago, Illinois vào ngày 2/4/2019. Ảnh: AFP.

"Mọi người kỳ vọng tôi sẽ làm nên điều khác biệt, việc này khiến tôi cảm thấy khá áp lực", bà Lightfoot chia sẻ với các phóng viên sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Cử tri hy vọng Thị trưởng mới có thể đưa ra các biện pháp để giải quyết các vấn nạn tại thành phố 2,7 triệu dân này, đặc biệt là vấn đề bất bình đẳng kinh tế và bạo lực súng đạn. Năm 2018, có hơn 550 người thiệt mạng ở Chicago do bạo lực băng đảng - chủ yếu là các băng đảng buôn ma túy ở khu dân cư của người Mỹ gốc Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point
Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point

VOV.VN - Simone Askew đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhận cương vị chỉ huy Học viện Quân sự Mỹ.

Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point

Ảnh: Người phụ nữ da màu đầu tiên chỉ huy Học viện quân sự West Point

VOV.VN - Simone Askew đã đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đảm nhận cương vị chỉ huy Học viện Quân sự Mỹ.

Báo Anh tố an ninh Mỹ “tuyên chiến” với người da màu
Báo Anh tố an ninh Mỹ “tuyên chiến” với người da màu

VOV.VN - Tờ Intercept của Anh vừa đăng tài liệu tố cáo FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) coi người da màu là “mục tiêu cần theo dõi”.

Báo Anh tố an ninh Mỹ “tuyên chiến” với người da màu

Báo Anh tố an ninh Mỹ “tuyên chiến” với người da màu

VOV.VN - Tờ Intercept của Anh vừa đăng tài liệu tố cáo FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) coi người da màu là “mục tiêu cần theo dõi”.

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Chân dung người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Harris là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh cử vào Nhà Trắng năm 2020 và được đánh giá là một đối thủ “xứng tầm” với ông Trump.

Người Hàn kỳ thị người mẫu da màu
Người Hàn kỳ thị người mẫu da màu

Bất kể lợi thế “chân dài” và phong thái ấn tượng, ngôi sao đang lên của sàn catwalk Hàn Quốc Han Hyun-min vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Người Hàn kỳ thị người mẫu da màu

Người Hàn kỳ thị người mẫu da màu

Bất kể lợi thế “chân dài” và phong thái ấn tượng, ngôi sao đang lên của sàn catwalk Hàn Quốc Han Hyun-min vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Trump.

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Kamala Harris-Phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Bà Kamala Harris tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 để chống lại những gì mà bà gọi là sự bất công trong 2 năm cầm quyền của ông Trump.