Nhiều địa phương Trung Quốc phát trợ cấp sinh con không cần giấy đăng ký kết hôn

VOV.VN - Nhằm nâng cao tỷ lệ sinh đang giảm sút, nhiều thành phố ở Trung Quốc đã ra thông báo về việc phụ nữ mang thai có thể nộp đơn xin và nhận trợ cấp thai sản mà không cần có giấy chứng nhận kết hôn.

Cục Bảo hiểm Y tế thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc mới đây cho biết, bắt đầu từ ngày 1/9, những người tham gia bảo hiểm không còn phải cung cấp giấy đăng ký kết hôn và giấy chứng sinh khi nộp đơn xin trợ cấp bảo hiểm thai sản.

Không chỉ Trùng Khánh, chính sách tương tự nhằm khuyến khích sinh con đã được thực hiện ở nhiều nơi tại nước này, như tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam, tỉnh Thiểm Tây miền Tây Bắc, tỉnh Hồ Nam miền Trung và tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc. Giờ đây, hôn nhân đã không còn là điều kiện bắt buộc đối với các phụ nữ xin trợ cấp sinh con.

Theo tờ Nhật báo Hồ Nam, chị Tần Vân (Qin Yun), một bà mẹ chưa kết hôn ở thành phố Chu Châu thuộc tỉnh này mới đây đã trở thành mẹ đơn thân đầu tiên được nhận trợ cấp thai sản. Chị cho biết: “Được nộp đơn xin trợ cấp thai sản như bất kỳ bà mẹ nào khác không chỉ có nghĩa là tăng thêm hỗ trợ kinh tế cho những bà mẹ đơn thân, mà còn cho thấy quyền sinh sản của phụ nữ cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của mọi bà mẹ và trẻ em đã được đảm bảo hơn”.

Tại cuộc họp báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tổ chức hồi tháng 8/2022, bà Lưu Quyên (Liu Juan), Phó vụ trưởng Vụ đảm bảo đãi ngộ thuộc Cục Bảo hiểm Y tế Quốc gia nước này, cho biết chỉ cần hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán bảo hiểm thai sản, sẽ không còn rào cản nào ở cấp quốc gia về việc hưởng các quyền lợi tương ứng, giấy tờ cần thiết để nhận trợ cấp thai sản thông qua bảo hiểm không còn cần giấy chứng nhận kết hôn.

Thời gian gần đây, để tăng tỷ lệ sinh con và kết hôn, nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc đã ban hành các chính sách khuyến khích về bảo hiểm, trợ cấp chăm sóc trẻ em hoặc mua nhà.

Mới đây, hôm 24/8, huyện Thường Sơn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc còn ra thông báo về việc tối ưu hóa các biện pháp hỗ trợ kết hôn và sinh con. Theo đó, các cặp vợ chồng đăng ký kết hôn lần đầu và vợ từ 25 tuổi trở xuống sẽ được hưởng trợ cấp một lần là 1.000 nhân dân tệ (137 USD).

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) nước này, dân số ở Trung Quốc đại lục đã ghi nhận mức tăng trưởng âm lần đầu tiên sau 61 năm trong năm ngoái, giảm 850.000 người so với cùng kỳ. NBS cho biết, số ca sinh ở Trung Quốc năm 2022 là 9,56 triệu người với tỷ lệ sinh ở mức 6,77 ca/1.000 người. Đây là mức thấp nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc: Số thí sinh thi đại học đạt kỷ lục, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao
Trung Quốc: Số thí sinh thi đại học đạt kỷ lục, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao

VOV.VN - Dữ liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố cho thấy, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2023 ở nước này lên đến gần 13 triệu người, đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Trung Quốc: Số thí sinh thi đại học đạt kỷ lục, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao

Trung Quốc: Số thí sinh thi đại học đạt kỷ lục, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao

VOV.VN - Dữ liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố cho thấy, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia năm 2023 ở nước này lên đến gần 13 triệu người, đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Một số tỉnh Trung Quốc cho “nghỉ phép kết hôn 30 ngày” để nâng tỷ lệ sinh
Một số tỉnh Trung Quốc cho “nghỉ phép kết hôn 30 ngày” để nâng tỷ lệ sinh

VOV.VN - Ấn phẩm People’s Daily Health của Trung Quốc hôm 21/2 đưa tin, một vài tỉnh thành của nước này đã cho phép nhân viên “vừa mới kết hôn” nghỉ phép trong 30 ngày có hưởng lương, nhằm khuyến khích kết hôn và nâng mức sinh hiện đang giảm ở quốc gia này.

Một số tỉnh Trung Quốc cho “nghỉ phép kết hôn 30 ngày” để nâng tỷ lệ sinh

Một số tỉnh Trung Quốc cho “nghỉ phép kết hôn 30 ngày” để nâng tỷ lệ sinh

VOV.VN - Ấn phẩm People’s Daily Health của Trung Quốc hôm 21/2 đưa tin, một vài tỉnh thành của nước này đã cho phép nhân viên “vừa mới kết hôn” nghỉ phép trong 30 ngày có hưởng lương, nhằm khuyến khích kết hôn và nâng mức sinh hiện đang giảm ở quốc gia này.

Tỷ lệ phụ nữ không sinh con ở Trung Quốc tăng nhanh
Tỷ lệ phụ nữ không sinh con ở Trung Quốc tăng nhanh

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát mới đây, Trung Quốc đang trải qua những thay đổi kép về dân số và gia đình, tỷ lệ sinh thấp và xu hướng gia đình thu nhỏ ngày càng rõ rệt, trong đó tỷ lệ phụ nữ không sinh con tăng nhanh, từ 6,1% năm 2015 lên gần 10% năm 2020.

Tỷ lệ phụ nữ không sinh con ở Trung Quốc tăng nhanh

Tỷ lệ phụ nữ không sinh con ở Trung Quốc tăng nhanh

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát mới đây, Trung Quốc đang trải qua những thay đổi kép về dân số và gia đình, tỷ lệ sinh thấp và xu hướng gia đình thu nhỏ ngày càng rõ rệt, trong đó tỷ lệ phụ nữ không sinh con tăng nhanh, từ 6,1% năm 2015 lên gần 10% năm 2020.

Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19
Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với tỷ lệ sinh và kết hôn của Trung Quốc ngày càng rõ ràng. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng cũng đem đến những thay đổi sâu sắc trong quyết định sinh con của người phụ nữ Trung Quốc.

Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19

Tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung Quốc giảm do ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với tỷ lệ sinh và kết hôn của Trung Quốc ngày càng rõ ràng. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng cũng đem đến những thay đổi sâu sắc trong quyết định sinh con của người phụ nữ Trung Quốc.

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp nhất trong 43 năm
Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp nhất trong 43 năm

VOV.VN - Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1% vào năm 2020, đánh dấu mức thấp nhất trong 43 năm.

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp nhất trong 43 năm

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp nhất trong 43 năm

VOV.VN - Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1% vào năm 2020, đánh dấu mức thấp nhất trong 43 năm.