Niger đứng trước nguy cơ trở thành “chảo lửa” chiến tranh

VOV.VN - Với vị thế chiến lược tại khu vực, Niger đang có nguy cơ trở thành "chảo lửa" chiến tranh. Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực hòa giải tại quốc gia Tây Phi này.

Tình hình tại Niger đang diễn biến nghiêm trọng. Các nhà chính trị và Nhóm Cộng đồng kinh tế Tây Phi hôm qua (4/8) đã đưa ra thông điệp cảnh báo phe đảo chính Niger yêu cầu khôi phục lại trật tự lại quốc gia này. 

Các bộ trưởng quốc phòng trong Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) hôm qua cho biết đã lên kế hoạch có hành động quân sự tại Niger sau khi các nỗ lực trung gian thất bại. Nhóm này cũng đặt thời hạn đến ngày 6/8 để các lãnh đạo nhóm quân đội đảo chính từ chức và khôi phục chính phủ của Tổng thống Mohamed Bazoum. Trước đó, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi đã áp đặt trừng phạt với Niger và cử một phái đoàn tới  quốc gia này hôm 3/8 nhằm "tìm kiếm một giải pháp hòa bình". Tuy nhiên phái đoàn đã rời đi mà không có bất cứ cuộc gặp nào với đại diện chính quyền quân sự.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo khu vực lại đang có quan điểm trái chiều về tình hình tại Niger. Một số lãnh đạo châu Phi như Nigeria, Senegal hôm qua đã để ngỏ khả năng có thể triển quân đội đến Niger để ổn định tình hình tại nước láng giềng này. Tuy nhiên, nước láng giềng cộng hòa Chad - nước đang làm trung gian hòa giải của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi khẳng định sẽ không can thiệp quân sự, đồng thời kêu gọi các bên tại Niger tiếp tục đối thoại.

Trước tình hình nghiêm trọng tại Niger, Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi đẩy mạnh nỗ lực hòa giải tại quốc gia Tây Phi này. Bộ Ngoại giao Đức hôm qua đã kêu gọi thúc đẩy nỗ lực hòa giải với chính quyền quân sự ở Niger. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hòa giải ở Niger và đạt được giải pháp chính trị. Quan chức này cho biết Đức ủng hộ các nỗ lực hòa giải đang diễn ra.

Cùng ngày,, Điện Kremlin tuyên bố bất kỳ hành động can thiệp nào vào Niger từ các cường quốc ngoài khu vực đều khó có thể cải thiện tình hình sau cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Tây Phi. 

Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov bày tỏ: "Hành động can thiệp của các lực lượng ngoài khu vực không thể giúp thay đổi tình hình theo chiều hướng tích cực hơn. Chúng tôi đang theo dõi tình hình hết sức chặt chẽ, chúng tôi lo ngại về tình trạng căng thẳng ở Niger. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường theo hiến pháp mà không gây nguy hiểm đến tính mạng con người".

Đây không phải là lần đầu tiên đảo chính xuất hiện tại khu vực châu Phi, trong đó có Niger. Thực tế, đảo chính đã xuất hiện tới 7 lần tại khu vực Tây và Trung Phi kể từ năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, với  vị thế chiến lược của Niger tại khu vực trong lĩnh vực dầu mỏ, urani, cũng như cuộc chiến chống quân nổi dậy cực đoan tại khu vực Sahel, quốc gia này được xem là có tầm quan trọng chiến lược đối với nhiều nước trên thế giới và cả khu vực. Vì vậy, cuộc đảo chính tại quốc gia này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính, nhiều nước phương Tây đã cắt giảm viện trợ cho Niger, mặc dù quốc gia Tây Phi là một trong những nước nghèo nhất thế giới và dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, vốn chiếm gần một nửa ngân sách thường niên của quốc gia này. Mới nhất, Mỹ hôm qua quyết định sẽ dừng một số chương trình hỗ trợ nước ngoài dành cho chính phủ Niger, tuy nhiên vẫn tiếp tục viện nhân đạo và thực phẩm cho người dân quốc gia Tây Phi này. Chính phủ Hà Lan cùng ngày cũng xác nhận đang tạm thời đình chỉ hợp tác trực tiếp với chính phủ Niger, đồng thời cho biết đang cân nhắc tài trợ cho các chương trình nhân đạo khác ở Niger do Liên Hợp Quốc, những tổ chức quốc tế khác hoặc các đối tác địa phương quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp bác yêu cầu huỷ các thoả thuận hợp tác với Niger của lực lượng đảo chính
Pháp bác yêu cầu huỷ các thoả thuận hợp tác với Niger của lực lượng đảo chính

VOV.VN - Pháp hôm qua (4/8) bác bỏ các tuyên bố của lực lượng đảo chính tại Niger về việc chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự được ký kết giữa Pháp và các chính phủ Niger trước đây, đồng thời cam kết cùng Mỹ khôi phục nền dân chủ tại Niger.

Pháp bác yêu cầu huỷ các thoả thuận hợp tác với Niger của lực lượng đảo chính

Pháp bác yêu cầu huỷ các thoả thuận hợp tác với Niger của lực lượng đảo chính

VOV.VN - Pháp hôm qua (4/8) bác bỏ các tuyên bố của lực lượng đảo chính tại Niger về việc chấm dứt thỏa thuận hợp tác quân sự được ký kết giữa Pháp và các chính phủ Niger trước đây, đồng thời cam kết cùng Mỹ khôi phục nền dân chủ tại Niger.

Phương Tây tìm cách dựng lại chính quyền Niger bị lật đổ
Phương Tây tìm cách dựng lại chính quyền Niger bị lật đổ

VOV.VN - Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Pháp, vẫn đang theo đuổi các nỗ lực để khôi phục quyền lực cho chính quyền Niger bị lật đổ. Tuy nhiên, lực lượng đảo chính tại Niger tuyên bố sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài, đồng thời đưa ra cam kết sẽ tiến hành tổng tuyển cử sớm.

Phương Tây tìm cách dựng lại chính quyền Niger bị lật đổ

Phương Tây tìm cách dựng lại chính quyền Niger bị lật đổ

VOV.VN - Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Pháp, vẫn đang theo đuổi các nỗ lực để khôi phục quyền lực cho chính quyền Niger bị lật đổ. Tuy nhiên, lực lượng đảo chính tại Niger tuyên bố sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài, đồng thời đưa ra cam kết sẽ tiến hành tổng tuyển cử sớm.

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp
Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

VOV.VN - Ngày 4/8 chính quyền quân sự đảo chính Niger đã hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, trong đó có thoả thuận hợp tác chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Tây Phi.

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

Chính quyền quân sự Niger huỷ bỏ các thỏa thuận quân sự với Pháp

VOV.VN - Ngày 4/8 chính quyền quân sự đảo chính Niger đã hủy bỏ một loạt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp, trong đó có thoả thuận hợp tác chống các tổ chức Hồi giáo cực đoan trong khu vực Tây Phi.

Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum
Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/8 đã kêu gọi trao trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và gia đình ông. Tổng thống Bazoum hiện đang bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính hôm 26/7.

Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

Mỹ kêu gọi trao trả tự do cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3/8 đã kêu gọi trao trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và gia đình ông. Tổng thống Bazoum hiện đang bị quản thúc tại gia sau cuộc đảo chính hôm 26/7.

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân
Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 3/8, người dân Niger đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Trong khi đó, Pháp cũng tuyên bố hoàn tất sơ tán công dân khỏi nước này.

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

Niger biểu tình ủng hộ phe đảo chính, Pháp hoàn tất sơ tán công dân

VOV.VN - Ngày 3/8, người dân Niger đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đảo chính và hội đồng quân sự cầm quyền. Trong khi đó, Pháp cũng tuyên bố hoàn tất sơ tán công dân khỏi nước này.