Nữ nô lệ tình dục của IS- được đề cử giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Cô Nadia Murad, một phụ nữ người Yezidi bị IS bắt và bán làm nô lệ tình dục,  được đề cử giải Nobel hòa bình vì đã tố cáo hành vi bạo lực của chúng.

Theo Breit Bart, Chính phủ Iraq ngày 6/1 tuyên bố: “Chúng tôi tự hào đề cử người phụ nữ Iraq 21 tuổi này giải Nobel Hòa bình và mong rằng công chúng cùng các tổ chức quốc tế sẽ ủng hộ cô ấy vì cô ấy xứng đáng giành chiến thắng”.

“Cô ấy là biểu tượng cho những người phụ nữ dám đứng lên chống lại những thế lực hắc ám muốn hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ. Nadia đã nói lên những nỗi đau mà phụ nữ Yezidi phải trải qua khi rơi vào tay IS.

Cô ấy lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế cần tìm cách giải thoát cho hơn 3.400 phụ nữ và trẻ em gái người Yezidi vẫn đang nằm trong tay chúng”, vẫn theo tuyên bố của Chính phủ Iraq.

Cô Nadia chia sẻ về những ngày tháng kinh hoàng khi cô rơi vào tay IS. Ảnh AP

Trước đó, hồi tháng 12, cô Nadia đã chia sẻ trước các đại biểu tại Liên Hợp Quốc về những gì cô phải trải qua khi bị IS bắt giữ: “Chúng thường hãm hiếp phụ nữ và những cô gái trẻ để hủy hoại họ và đảm bảo rằng họ sẽ không thể có một cuộc sống bình thường như trước”.

Cô kể lại: “Suốt dọc đường đến Mosul, chúng sàm sỡ chúng tôi. Chúng sờ mó và đánh đập chúng tôi. Khi đến Mosul, chúng tôi ở cùng khoảng 150 gia đình người Yazidi khác cũng bị chúng bắt.

Tại một tòa nhà của chúng, hàng nghìn người Yazidi bị chúng trao đổi với nhau như đồ vật. Một trong những tên IS tiến lại phía tôi và ngỏ ý muốn giành lấy tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống sàn vì quá sợ hãi. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy một gã to lớn như một con quái vật.

Tôi khóc lóc và nói rằng: “Tôi còn quá trẻ còn anh thì lại quá to lớn”. Ngay lập tức hắn đấm đá tôi không thương tiếc. Vài phút sau, lại một tên nữa tiến về phía tôi. Tôi vẫn cúi mặt xuống nhưng vẫn nhận thấy hắn bé hơn tên lúc trước. Tôi cầu xin hắn và tìm cách dụ dỗ để hắn chấp nhận tôi bởi tôi quá sợ tên đầu tiên.

Tên này đồng ý và yêu cầu tôi cải đạo rồi bảo tôi chìa tay ra để thực hiện nghi thức cưới xin. Trong đêm tân hôn, hắn đánh tôi và bắt tôi phải cởi hết quần áo ra. Hắn lôi tôi vào một phòng cùng với nhiều tên lính gác và chúng thay nhau hãm hiếp tôi cho đến khi tôi ngất xỉu”.

“Tôi xin mọi người, hãy tiêu diệt hết lũ IS”, cô Nadia nói trước các đại biểu tại Liên Hợp Quốc khi kết thúc phần kể của mình.

Trước đó vài ngày, nhiều nhà hoạt động xã hội người Yazidi cũng công bố đoạn video cho thấy IS tìm cách chia tách gia đình những người bị chúng bắt được và biến phụ nữ thành nô lệ tình dục cho chúng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục
Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục

VOV.VN - Hannan (18 tuổi) và Khama (30 tuổi) đã từng bị bắt, bị mua bán, bị hành hạ về tình dục và bị đánh đập dã man bởi những chiến binh thánh chiến.

Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục

Cuộc sống đồi trụy của phiến quân IS qua lời kể của nữ nô lệ tình dục

VOV.VN - Hannan (18 tuổi) và Khama (30 tuổi) đã từng bị bắt, bị mua bán, bị hành hạ về tình dục và bị đánh đập dã man bởi những chiến binh thánh chiến.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS
Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật
Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

VOV.VN - Sau những ngày tủi hổ, cô gái trẻ may mắn trốn thoát được khỏi mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo IS.

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

Phiến quân IS đối xử với nô lệ tình dục Yazidi như súc vật

VOV.VN - Sau những ngày tủi hổ, cô gái trẻ may mắn trốn thoát được khỏi mạng lưới buôn bán nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo IS.

16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát
16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát

VOV.VN - Ít nhất 16 chiến binh của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS đã bị nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục không bảo vệ với 2 nô lệ tình dục người Morocco.

16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát

16 chiến binh IS nhiễm HIV từ nô lệ tình dục phải đánh bom tự sát

VOV.VN - Ít nhất 16 chiến binh của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS đã bị nhiễm HIV sau khi quan hệ tình dục không bảo vệ với 2 nô lệ tình dục người Morocco.