Nước Mỹ đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng

VOV.VN - Các vụ xả súng tiếp diễn, nguy cơ bạo loạn bùng phát sau vụ cánh sát bắn chết một thanh niên da màu, làn sóng chống cộng đồng người Mỹ gốc Á vẫn chưa hạ nhiệt...cho thấy những thách thức an ninh nghiêm trọng mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Nước Mỹ hôm 12/4 lại tiếp tục chứng kiến một vụ xả súng mới và lần này nhằm vào một trường học khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Các thảm kịch súng đạn vẫn không dừng lại bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đưa ra các biện pháp nhằm mở rộng kiểm soát súng.

Riêng trong năm 2021, súng đạn đã cướp đi mạng sống của 11.000 người, khiến Tổng thống Joe Biden phải thừa nhận, bạo lực súng đạn là một “vấn nạn” và một “nỗi hổ thẹn quốc tế” của Mỹ.

Ông Biden nói: “Mỗi ngày đất nước của chúng ta có 316 người bị bắn chết. Trong những ngày qua chúng ta phải đau buồn tưởng niệm 8 người trong vụ xả súng tại Georgia trong đó chủ yếu là người gốc Á, vụ thảm sát tại Colorado. Các bạn có thể không biết giữa hai vụ việc này chỉ chưa đầy 1 tuần có thêm hơn 850 vụ xả súng. Bạo lực súng đạn là một dịch bệnh ở Mỹ và đây là một nỗi hổ thẹn quốc tế”.

Ngoài vấn đề bạo lực súng đạn, làn sóng chống phân biệt chủng tộc lại có nguy thổi bùng trở lại sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu 20 tuổi ở ngoại ô thành phố Minneapolis, bang Minnesota cuối tuần qua. Hiện có nhiều lo ngại về một làn sóng biểu tình bạo lực mới xảy ra tại nước Mỹ, tương tự vụ công dân da màu George Floyd bị cảnh sát ghì cổ tới chết vào năm ngoái. Để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia tăng, thành phố lớn nhất bang Minnesota phải áp đặt tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm từ 19h tối 12/4 (giờ địa phương) đến 6h sáng 13/4. Cảnh sát trưởng Trung tâm Brooklyn Tim Gannon nhấn mạnh: “Tôi hy vọng cộng đồng hãy kiên nhẫn và cho phép cảnh sát tiến hành cuộc điều tra một cách kỹ lưỡng nhất có thể. Tôi biết cộng đồng muốn biết điều gì đã xảy ra với kết quả điều tra một cách minh bạch nhất”.

Vấn đề phân biệt chủng tộc cũng âm ỉ thời gian qua tại nước Mỹ với các hành động tấn công tăng mạnh nhằm vào người gốc Á, gây lo ngại cho cộng đồng chiếm 5,5% dân số Mỹ.

Có thể nói cùng với khủng hoảng về y tế và kinh tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đối mặt với những vấn đề an ninh nghiêm trọng trong nước cần được giải quyết. Chính quyền mới đã đưa ra những bước đi ban đầu để giải quyết các thách thức này. Việc Hạ viện Mỹ thông qua 2 dự luật kiểm soát súng cho thấy quyết tâm từ phe Dân chủ cũng như cam kết của Tổng thống Joe Biden trong chiến dịch tranh cử về việc tăng cường kiểm soát súng đạn. Mỹ cũng mới công bố chương trình phòng chống bạo lực cộng đồng trị giá 5 tỷ USD trong gói chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng. Theo đó, ngân sách phòng chống bạo lực cộng đồng sẽ hướng tới giải quyết phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng kinh tế... Tuy nhiên những biện pháp này mới chỉ là các bước đi ban đầu và vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đặc biệt nhiều khả năng sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt của phe Cộng hòa tại Thượng viện.

Rõ ràng những bước đi mới nhất của Tổng thống Joe Biden để giải quyết những vấn đề đối nội như Covid-19 hay kinh tế đang nhận được những kết quả khả quan. Trong khi đó, vấn nạn bạo lực súng đạn hay phân biệt chủng tộc sẽ vẫn là một phép thử khó khăn để thực hiện cam kết "hàn gắn để xây dựng nước Mỹ tốt đẹp hơn” của vị Tổng thống thứ 46 nước Mỹ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 19 – 21/3, nhằm thảo luận hợp tác quốc phòng song phương và các thách thức an ninh khu vực. Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Ấn Độ, thảo luận hợp tác quốc phòng và thách thức an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ từ ngày 19 – 21/3, nhằm thảo luận hợp tác quốc phòng song phương và các thách thức an ninh khu vực. Ấn Độ là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?
Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?

VOV.VN - Sức mạnh của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua đã nâng cao đáng kể, góp phần tạo thế chân vạc mới với 3 cực là Mỹ, Nga, và Trung Quốc thay thế trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Liệu Trung Quốc có tham vọng và năng lực để phá vỡ nốt thế chân vạc này?

Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?

Liệu Trung Quốc có phá nổi thế chân vạc Mỹ-Nga-Trung?

VOV.VN - Sức mạnh của Trung Quốc trong vài thập kỷ qua đã nâng cao đáng kể, góp phần tạo thế chân vạc mới với 3 cực là Mỹ, Nga, và Trung Quốc thay thế trật tự thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo. Liệu Trung Quốc có tham vọng và năng lực để phá vỡ nốt thế chân vạc này?

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?
Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

Máu của người Mỹ còn đổ vì xả súng trên đất Mỹ đến bao giờ?

VOV.VN - Đã đến lúc người dân và nhà nước Mỹ cần quyết tâm chấm dứt quyền sở hữu súng đại trà trong dân, để bảo vệ quyền được sống của nhiều người dân vô tội.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi
Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

Vụ bạo loạn Ferguson (Mỹ): “Dao sắc” vẫn chưa gọt nổi chuôi

VOV.VN - Biểu tình và bạo động sau vụ bồi thẩm đoàn ra phán quyết liên quan đến viên cảnh sát Mỹ bắn người da màu là câu chuyện chưa có hồi kết.

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2
Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

Lãnh đạo tình báo Mỹ xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ kể từ Thế chiến 2

VOV.VN - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cảnh báo rằng Trung Quốc tạo ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Ông này công khai nói về việc Trung Quốc gây ảnh hưởng lên giới lập pháp Mỹ và chính quyền Mỹ tương lai...

Xả súng gây thương vong trong trường THPT tại Mỹ
Xả súng gây thương vong trong trường THPT tại Mỹ

VOV.VN - Vụ nổ súng vừa xảy ra ở một trường THPT thuộc bang Tennessee, phía Đông Nam nước Mỹ, có sự tham gia của các sĩ quan cảnh sát, đã khiến một người chết và một sĩ quan bị thương.

Xả súng gây thương vong trong trường THPT tại Mỹ

Xả súng gây thương vong trong trường THPT tại Mỹ

VOV.VN - Vụ nổ súng vừa xảy ra ở một trường THPT thuộc bang Tennessee, phía Đông Nam nước Mỹ, có sự tham gia của các sĩ quan cảnh sát, đã khiến một người chết và một sĩ quan bị thương.