Ông Tập Cận Bình tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 12/3, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc - Chung Eui-yong đã đến Trung Quốc để bàn về những tiến triển trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Chiều 12/3, tại Đại Lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang có chuyến thăm Trung Quốc để thông báo tình hình về những tiến triển trong giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh: Reuters
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hoan nghênh và bày tỏ vui mừng trước những kết quả sau hai chuyến công du tới Triều Tiên và Mỹ nhằm thúc đẩy đối thoại Mỹ - Triều Tiên của ông Chung Eui-yong.

Ông Tập Cận Bình cho biết, lập trường của Trung Quốc là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và không để xảy ra chiến tranh.

Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian vừa qua; ủng hộ cải thiện quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên; thúc đẩy hợp tác hòa giải, ủng hộ đối thoại Mỹ - Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Ông Tập Cận Bình mong muốn cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và đối thoại Mỹ - Triều Tiên sẽ diễn ra thuận lợi. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi các bên cần có nhãn quan chính trị thông suốt, kiên trì, tỉ mỉ hóa giải những vấn đề phát sinh trong tiến trình đàm phán.

Về phần mình, ông Chung Eui-yong cho biết, tình hình trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có phần đóng góp quan trọng của Trung Quốc.

Phía Hàn Quốc sẽ thường xuyên có trao đổi với Trung Quốc, duy trì cục diện đang ấm lên trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình, thực hiện hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc hy vọng đối thoại với Triều Tiên sẽ thay đổi lịch sử
Hàn Quốc hy vọng đối thoại với Triều Tiên sẽ thay đổi lịch sử

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho rằng sẽ có những thay đổi quan trọng khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức.

Hàn Quốc hy vọng đối thoại với Triều Tiên sẽ thay đổi lịch sử

Hàn Quốc hy vọng đối thoại với Triều Tiên sẽ thay đổi lịch sử

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc cho rằng sẽ có những thay đổi quan trọng khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức.

Trung Quốc “mở đường” để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài?
Trung Quốc “mở đường” để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài?

VOV.VN - Đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước được cho là mở đường để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài.

Trung Quốc “mở đường” để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài?

Trung Quốc “mở đường” để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài?

VOV.VN - Đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước được cho là mở đường để ông Tập Cận Bình nắm quyền lâu dài.

Những dấu ấn đậm nét từ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam
Những dấu ấn đậm nét từ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp xuân Mậu Tuất, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã có bài viết về những dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt-Trung năm vừa qua.

Những dấu ấn đậm nét từ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam

Những dấu ấn đậm nét từ chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp xuân Mậu Tuất, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã có bài viết về những dấu ấn quan trọng trong quan hệ Việt-Trung năm vừa qua.

Cố vấn ông Tập Cận Bình có tháo được ngòi chiến tranh thương mại?
Cố vấn ông Tập Cận Bình có tháo được ngòi chiến tranh thương mại?

VOV.VN - Động thái mới này cho thấy những nỗ lực của ông Tập Cận Bình trong việc tránh một cuộc chiến thương mại với Mỹ. 

Cố vấn ông Tập Cận Bình có tháo được ngòi chiến tranh thương mại?

Cố vấn ông Tập Cận Bình có tháo được ngòi chiến tranh thương mại?

VOV.VN - Động thái mới này cho thấy những nỗ lực của ông Tập Cận Bình trong việc tránh một cuộc chiến thương mại với Mỹ. 

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều
Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/3 thông báo, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ.

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

Triều Tiên chưa ra tuyên bố về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/3 thông báo, phía Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ.