Phóng viên CNN Acosta được khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng

Ngày 16/11, một thẩm phán liên bang đã yêu cầu chính phủ Mỹ phục hồi thẻ báo chí để tham gia họp báo tại Nhà Trắng của phóng viên CNN Jim Acosta.

Theo CNN, Thẩm phán Timothy Kelly đã ra phán quyết tạm thời khôi phục "thẻ cứng" của phóng viên Acosta cho tới khi diễn ra một phiên tòa về vụ kiện hành động rút thẻ này.

Phóng viên hãng CNN Jim Acosta (phía trước) trong cuộc họp báo sau khi tới Nhà Trắng ở Washington D.C., ngày 16/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

CNN và nhiều hãng truyền thông khác, trong đó Fox News - hãng tin ưa thích của Tổng thống Trump, ủng hộ đơn kiện của CNN. Theo đơn kiện này, việc thu thẻ của nhà báo Acosta là hành động vi phạm các quyền tự do báo chí được quy định trong hiến pháp Mỹ.

Trước đó, ngày 13/11, hãng truyền thông CNN đã đâm đơn kiện Tổng thống Donald Trump và các quan chức của Nhà Trắng về việc rút thể báo chí của ông Acosta, còn được gọi là “thẻ cứng” do Cơ quan Mật vụ cấp.  Đơn này cho rằng lệnh cấm này vi phạm các quyền của ông Acosta và CNN được quy định trong Tu chính án thứ Nhất và Tu chính án thứ Năm. 

Nhà Trắng đã có hành động can thiệp mạnh trên sau màn đấu khẩu của nhà báo Acosta với Tổng thống Trump tại một cuộc họp báo, mà trong đó Tổng thống đã đề nghị ông Acosta đưa micro và dùng nhiều từ nặng nề khi nhà báo không thực hiện ngay yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Cuộc chiến” giữa Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ: Ai thắng, ai thua?
“Cuộc chiến” giữa Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ: Ai thắng, ai thua?

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu năm 2017, ông Donald Trump nhiều lần miêu tả giới truyền thông nước này là thế lực chống lại ông.

“Cuộc chiến” giữa Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ: Ai thắng, ai thua?

“Cuộc chiến” giữa Tổng thống Trump và truyền thông Mỹ: Ai thắng, ai thua?

VOV.VN - Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ đầu năm 2017, ông Donald Trump nhiều lần miêu tả giới truyền thông nước này là thế lực chống lại ông.

CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu
CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - CNN đã nộp đơn kiện Tổng thống Trump và một số trợ lý của ông, nhằm tìm cách khôi phục quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng của phóng viên Jim Acosta.

CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

VOV.VN - CNN đã nộp đơn kiện Tổng thống Trump và một số trợ lý của ông, nhằm tìm cách khôi phục quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng của phóng viên Jim Acosta.

Thêm nhiều bất lợi cho Tổng thống Mỹ Trump trong vụ kiện của CNN
Thêm nhiều bất lợi cho Tổng thống Mỹ Trump trong vụ kiện của CNN

VOV.VN - Ngày càng có nhiều hãng truyền thông lớn ủng hộ CNN trong vụ kiện Tổng thống Trump, đòi lại quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng cho nhà báo Acosta.

Thêm nhiều bất lợi cho Tổng thống Mỹ Trump trong vụ kiện của CNN

Thêm nhiều bất lợi cho Tổng thống Mỹ Trump trong vụ kiện của CNN

VOV.VN - Ngày càng có nhiều hãng truyền thông lớn ủng hộ CNN trong vụ kiện Tổng thống Trump, đòi lại quyền tác nghiệp tại Nhà Trắng cho nhà báo Acosta.

Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”
Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”

VOV.VN - Tổng thống Trump đã giận dữ nói như vậy khi phóng viên Jim Acosta của CNN hỏi ông về đoàn người di cư đang đổ về biên giới Mỹ.

Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”

Trump lại nổi nóng và mắng phóng viên CNN là “kẻ thù của nhân dân”

VOV.VN - Tổng thống Trump đã giận dữ nói như vậy khi phóng viên Jim Acosta của CNN hỏi ông về đoàn người di cư đang đổ về biên giới Mỹ.

Tổng thống Trump và truyền thông: Cuộc chiến đang đi quá xa?
Tổng thống Trump và truyền thông: Cuộc chiến đang đi quá xa?

VOV.VN - CNN đăng tải trên Twitter rằng: “Những cuộc tấn công không ngừng (của ông Trump) nhằm vào báo chí đang đi quá xa”.

Tổng thống Trump và truyền thông: Cuộc chiến đang đi quá xa?

Tổng thống Trump và truyền thông: Cuộc chiến đang đi quá xa?

VOV.VN - CNN đăng tải trên Twitter rằng: “Những cuộc tấn công không ngừng (của ông Trump) nhằm vào báo chí đang đi quá xa”.