Phương Tây bị đổ lỗi vì những thiếu sót trong cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Kiev chưa nhận được đủ sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây để tiến hành phản công thành công - một cuộc điều tra chung dẫn đầu bởi một hãng truyền thông Ukraine cho hay.

Theo cuộc điều tra này, một số nước thành viên NATO hành động quá chậm chạp và ích kỷ trong việc sản xuất cũng như vận chuyển vũ khí cho Kiev. Đồng thời báo cáo điều tra trên cũng cho rằng Ukraine không có đủ phương tiện để đáp ứng "kỳ vọng cao của thế giới" trong chiến dịch này.

Cuộc điều tra đã nêu ra cụ thể các vấn đề mà quân đội Ukraine đối mặt trong cuộc phản công Nga. Thiếu đạn dược được cho là nhân tố chính đằng sau việc Nga chiếm ưu thế về pháo binh.

Các nguồn cung nước ngoài do Mỹ và đồng minh hỗ trợ cho Ukraine đứng trước một loạt vấn đề. Phương Tây cạn kiệt kho vũ khí thời Liên Xô cũng như kho dự trữ đạn theo tiêu chuẩn NATO khi hỗ trợ cho Ukraine. Một báo cáo hồi tháng 11 của NATO cho thấy, phương Tây thiếu 2 loại đạn pháo Ukraine sử dụng nhiều nhất.

Theo một hãng truyền thông Ukraine, nước này "đang sử dụng đạn dược nhiều gấp 5 lần số đạn dược các thành viên EU có thể sản xuất". Báo cáo trên cũng cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đặt các lợi ích quốc gia của mình lên trước những lợi ích của Ukraine.

"Chính sách của Pháp tương tự với Mỹ. Đầu tiên chúng tôi phải quan tâm đến kho dự trữ của mình, sau đó chúng tôi mới giúp các bên khác", một quan chức giấu tên Pháp giải thích.

Cuộc điều tra trên của phía Ukraine cũng kết luận, "chủ nghĩa bảo hộ quốc gia, những phán quyết sai lầm và sự thiếu quyết đoán của các nước EU đã cản trở khối này tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng và mang tính tập thể để giải quyết tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine".

Các binh lính Ukraine cho biết họ gặp phải các vấn đề trong việc thích ứng với vũ khí châu Âu cung cấp. Theo đó, nhiều vũ khí phương Tây thiếu hệ thống nhắm trúng mục tiêu tiên tiến mà về lý thuyết có thể giúp họ tiết kiệm đạn dược.

Trước đó, các quan chức Ukraine đã đổ lỗi cho phương Tây về những thất bại của nước này trong quá trình tiến hành phản công Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ đáp trả trong trường hợp Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine
Nga sẽ đáp trả trong trường hợp Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, trong trường hợp Mỹ chuyển giao bom, đạn chùm cho Ukraine, Nga sẽ đáp trả tương tự.

Nga sẽ đáp trả trong trường hợp Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

Nga sẽ đáp trả trong trường hợp Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, trong trường hợp Mỹ chuyển giao bom, đạn chùm cho Ukraine, Nga sẽ đáp trả tương tự.

Trinh sát Nga phục kích và bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Bakhmut
Trinh sát Nga phục kích và bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Bakhmut

VOV.VN - Nhóm trinh sát Nga đã phục kích đội hình Ukraine phản công ở Bakhmut (Artemovsk). Họ phóng tên lửa dẫn đường vào một chiếc xe tăng của đối phương, tạo ra một vụ nổ mạnh khiến chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn.

Trinh sát Nga phục kích và bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Bakhmut

Trinh sát Nga phục kích và bắn nổ tung xe tăng Ukraine ở Bakhmut

VOV.VN - Nhóm trinh sát Nga đã phục kích đội hình Ukraine phản công ở Bakhmut (Artemovsk). Họ phóng tên lửa dẫn đường vào một chiếc xe tăng của đối phương, tạo ra một vụ nổ mạnh khiến chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn.

Liệu Ukraine có thể mở “cánh cửa hẹp” gia nhập NATO tại hội nghị ở Vilnius?
Liệu Ukraine có thể mở “cánh cửa hẹp” gia nhập NATO tại hội nghị ở Vilnius?

VOV.VN - Tại hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius diễn ra ngày 11-12/7, tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ được thảo luận chi tiết hơn, tuy nhiên, các điều kiện gia nhập tiên quyết để Ukraine gia nhập vào liên minh quân sự này sẽ chưa được đưa ra trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Liệu Ukraine có thể mở “cánh cửa hẹp” gia nhập NATO tại hội nghị ở Vilnius?

Liệu Ukraine có thể mở “cánh cửa hẹp” gia nhập NATO tại hội nghị ở Vilnius?

VOV.VN - Tại hội nghị thượng đỉnh tại Vilnius diễn ra ngày 11-12/7, tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ được thảo luận chi tiết hơn, tuy nhiên, các điều kiện gia nhập tiên quyết để Ukraine gia nhập vào liên minh quân sự này sẽ chưa được đưa ra trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Pháp quyết định gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine
Pháp quyết định gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Tới Litva, dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 11/7 cho biết, Pháp sẽ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Pháp quyết định gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

Pháp quyết định gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Tới Litva, dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 11/7 cho biết, Pháp sẽ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

NATO có thể rút ngắn quy trình gia nhập cho Ukraine?
NATO có thể rút ngắn quy trình gia nhập cho Ukraine?

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho hay ông đã đề xuất các quốc gia thành viên “xóa bỏ yêu cầu về Kế hoạch Hành động Tư cách thành viên (MAP)” đối với Ukraine. Điều này sẽ thay đổi lộ trình gia nhập “từ quy trình hai bước thành quy trình một bước”.

NATO có thể rút ngắn quy trình gia nhập cho Ukraine?

NATO có thể rút ngắn quy trình gia nhập cho Ukraine?

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho hay ông đã đề xuất các quốc gia thành viên “xóa bỏ yêu cầu về Kế hoạch Hành động Tư cách thành viên (MAP)” đối với Ukraine. Điều này sẽ thay đổi lộ trình gia nhập “từ quy trình hai bước thành quy trình một bước”.