Séc điều chỉnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU vì xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Những ưu tiên cho nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Séc trong năm 2022 đã được chính phủ của Thủ tướng tiền nhiệm Andrej Babis xác định từ gần 1 năm trước. Tuy nhiên, kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại UKraine, những ưu tiên của Séc buộc phải điều chỉnh lại.

Tại cuộc họp không chính thức của các Ngoại trưởng Áo, Séc, Hungary, Slovakia và Slovenia tại Séc ngày 12/4, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky cho biết, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã buộc Séc phải xem xét điều chỉnh các ưu tiên mới trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU sắp tới.

Theo đó, hợp tác thúc đẩy một phản ứng chung của EU đối với cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Séc trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU sắp tới. Bên cạnh đó, Séc sẽ tìm cách hạn chế hơn nữa sự phụ thuộc của EU vào các nguồn tài nguyên của Nga thông qua các cuộc thảo luận. Ngoài ra, an ninh năng lượng, năng lực quốc phòng của EU, giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Ukraine cũng sẽ nằm trong danh sách ưu tiên của Séc trong 6 tháng đảm nhiệm Chủ tịch EU.

Đồng thời, Bộ trưởng Lipavsky cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng sự hỗ trợ của Liên minh đối với Ukraine. Theo Bộ trưởng Lipavsky, cuộc xung đột Nga-Ukraine là một thách thức có sự ảnh hưởng lớn đối với trật tự quốc tế. Liên minh châu Âu cũng nên nỗ lực hướng tới việc cấp tư cách ứng viên Ucraina càng sớm càng tốt. Việc trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên là một quyết định chính trị mà các thành viên cần chủ động và quyết đoán. EU cần bắt đầu chuẩn bị tích cực cho việc hỗ trợ khi cuộc xung đột kết thúc, đảm bảo nguồn vốn phải sử dụng được ngay lập tức.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Séc đã bổ sung nhiều mục tiêu ưu tiên vào kế hoạch tổng thể của nhiệm kỳ chủ tịch EU sắp tới. Nhiều ưu tiên được dựa trên các mục tiêu dài hạn của ngoại giao Séc trong EU. Một trong số đó là đề xuất mở rộng EU sang Tây Balkan.

Séc sẽ tiếp nhận vị trí Chủ tịch EU từ Pháp bắt đầu từ tháng 7/2022 và đây là lần thứ 2 Séc đảm nhiệm vị trí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD
Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vit Rakusan cho biết, đến thời điểm hiện nay, cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine đã khiến Séc tiêu tốn gần 500 triệu USD.

Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD

Cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine gây thiệt hại cho Séc gần 500 triệu USD

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Séc Vit Rakusan cho biết, đến thời điểm hiện nay, cuộc khủng hoảng di cư từ Ukraine đã khiến Séc tiêu tốn gần 500 triệu USD.

Séc cấp hơn 170.000 thị thực đặc biệt cho người Ukraine
Séc cấp hơn 170.000 thị thực đặc biệt cho người Ukraine

VOV.VN - Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ Séc công bố hôm qua (16/3), hơn 170.000 người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine đã nhận được thị thực đặc biệt tại Cộng hòa Séc.

Séc cấp hơn 170.000 thị thực đặc biệt cho người Ukraine

Séc cấp hơn 170.000 thị thực đặc biệt cho người Ukraine

VOV.VN - Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ Séc công bố hôm qua (16/3), hơn 170.000 người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine đã nhận được thị thực đặc biệt tại Cộng hòa Séc.

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine
Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Séc ngày 2/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 4/3 nhằm tập trung hỗ trợ hiệu quả hơn cho những người tị nạn từ Ukraine.

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

Séc ban bố tình trạng khẩn cấp để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine

VOV.VN - Chính phủ Séc ngày 2/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày 4/3 nhằm tập trung hỗ trợ hiệu quả hơn cho những người tị nạn từ Ukraine.