Taliban công bố chiến dịch tấn công mùa Xuân ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 25/4, phiến quân Taliban thông báo bắt đầu chiến dịch tấn công mùa Xuân hàng năm tại Afghanistan.

Lực lượng Taliban cũng bác bỏ đề xuất hòa đàm của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và tập trung chống các lực lượng Mỹ quốc gia Nam Á này.

Ngày 25/4, phiến quân Taliban thông báo bắt đầu chiến dịch tấn công mùa Xuân hàng năm tại Afghanistan. Ảnh: AFP

Trước khi Taliban công bố chiến dịch tấn công, giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên lãnh thổ, kể từ đầu năm với hàng trăm người bị thiệt mạng và bị thương. Một loạt vụ tấn công quy mô lớn ở thủ đô Kabul, bất chấp việc Tổng thống Ghani đề xuất hòa đàm mà không kèm theo điều kiện tiên quyết.

Quyền Ngoại trưởng Mỹ John Sullivan cảnh báo một làn sóng tấn công bạo lực mới do Taliban tiến hành trong thời gian tới nhằm vào người dân Afghanistan cũng như chính quyền được quốc tế công nhận ở Kabul.

Trong khi đó, Taliban tuyên bố, chiến dịch mà họ phát động nhằm đáp trả chiến lược quân sự mang tính chất gây hấn hơn do Mỹ thông qua vào năm ngoái. Do đó chiến dịch sẽ nhằm mục tiêu đầu tiên là lực lượng Mỹ và các đặc vụ tình báo.

Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính chính phủ Afghanistan hiện kiểm soát 56% lãnh thổ trong khi một cuộc khảo sát mới nhất của đài BBC (Anh) cho rằng, các lực lượng phiến quân đang hoạt động tại 70% lãnh thổ của quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường đẫm máu vụ tấn công khủng bố tại Kabul, Afghanistan
Hiện trường đẫm máu vụ tấn công khủng bố tại Kabul, Afghanistan

VOV.VN - IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công, làm 57 người chết, 119 người bị thương. Con số thương vong đang không ngừng tăng lên.

Hiện trường đẫm máu vụ tấn công khủng bố tại Kabul, Afghanistan

Hiện trường đẫm máu vụ tấn công khủng bố tại Kabul, Afghanistan

VOV.VN - IS đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công, làm 57 người chết, 119 người bị thương. Con số thương vong đang không ngừng tăng lên.

Vụ đánh bom ở Afghanistan: 57 người chết, 119 người bị thương
Vụ đánh bom ở Afghanistan: 57 người chết, 119 người bị thương

VOV.VN - Vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 57 người chết và 119 người khác bị thương.

Vụ đánh bom ở Afghanistan: 57 người chết, 119 người bị thương

Vụ đánh bom ở Afghanistan: 57 người chết, 119 người bị thương

VOV.VN - Vụ đánh bom bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 57 người chết và 119 người khác bị thương.

Chùm ảnh: Cô gái Afghanistan bị bố mẹ bắt làm con trai suốt 18 năm
Chùm ảnh: Cô gái Afghanistan bị bố mẹ bắt làm con trai suốt 18 năm

VOV.VN- Sitara Wafadar, thiếu nữ Afghanistan, ao ước có mái tóc dài như bao cô gái khác. Song, cô phải sống như một cậu con trai-điều bố mẹ cô luôn mong muốn.  

Chùm ảnh: Cô gái Afghanistan bị bố mẹ bắt làm con trai suốt 18 năm

Chùm ảnh: Cô gái Afghanistan bị bố mẹ bắt làm con trai suốt 18 năm

VOV.VN- Sitara Wafadar, thiếu nữ Afghanistan, ao ước có mái tóc dài như bao cô gái khác. Song, cô phải sống như một cậu con trai-điều bố mẹ cô luôn mong muốn.  

Taliban khởi động chiến dịch tấn công mới ở Afghanistan
Taliban khởi động chiến dịch tấn công mới ở Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm 25/4 tuyên bố khởi động chiến dịch tấn công mang tên “Mùa xuân” nhằm đối phó với lực lượng an ninh Afghanistan.

Taliban khởi động chiến dịch tấn công mới ở Afghanistan

Taliban khởi động chiến dịch tấn công mới ở Afghanistan

VOV.VN - Lực lượng Taliban hôm 25/4 tuyên bố khởi động chiến dịch tấn công mang tên “Mùa xuân” nhằm đối phó với lực lượng an ninh Afghanistan.

IS thừa nhận đánh bom tại trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan
IS thừa nhận đánh bom tại trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan

VOV.VN - Hãng tin Amaq của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cho biết, IS đã thừa nhận đánh bom bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul.

IS thừa nhận đánh bom tại trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan

IS thừa nhận đánh bom tại trung tâm đăng ký bầu cử Afghanistan

VOV.VN - Hãng tin Amaq của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cho biết, IS đã thừa nhận đánh bom bên ngoài một trung tâm đăng ký bầu cử ở thủ đô Kabul.