Thái Lan đối mặt với nguy cơ xung đột bạo lực nghiêm trọng

VOV.VN - Không bên nào chịu nhượng bộ có thể khiến Thái Lan tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

Chính trường Thái Lan đang đối mặt "rất gần" với nguy cơ bùng phát xung đột bạo lực giữa phe ủng hộ Chính phủ và phe đối lập, nếu hai bên không đạt được sự thỏa hiệp cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Lực lượng biểu tình Thái Lan sẽ tiếp tục gây sức ép với Chính phủ (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/3, nhà lãnh đạo biểu tình Suthep tiếp tục tổ chức tuần hành ở Thủ đô Bangkok của Thái Lan để mời gọi người tham gia cuộc biểu tình lớn chống Chính phủ vào ngày mai (29/3). Trong khi đó, ban lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài (tức phe Áo đỏ) cũng tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình lớn vào ngày 5/4 tới nhằm ủng hộ Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Theo đánh giá của Trung tướng Khamronwit, Tư lệnh Cơ quan cảnh sát Bangkok, cuộc biểu tình của ông Suthep vào ngày mai sẽ có khoảng 30.000 người tham gia và không tới mức gây nguy hiểm về an ninh trật tự. Cuộc biểu tình lớn của phe Áo đỏ được dự đoán cũng chỉ là biểu tình hòa bình.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình nêu trên cùng với nhiều vụ bắn súng, nổ mìn ở Bangkok những ngày gần đây là những tín hiệu cảnh báo nguy cơ gia tăng đối đầu bạo lực giữa phe Chính phủ và phe đối lập; đặc biệt trong bối cảnh chính trường Thái Lan đang diễn biến căng thẳng và xuất hiện những yếu tố có thể sẽ là "ngòi nổ" cho cuộc xung đột bạo lực này.

Đó là việc Ủy ban chống tham nhũng có thể chính thức cáo buộc Thủ tướng tạm quyền Yingluck vi phạm pháp luật và buộc bà phải thôi làm nhiệm vụ Thủ tướng tạm quyền vào đầu tháng 4 tới. Đó là việc hệ thống tư pháp có thể sớm đưa ra những quyết định, phán quyết mới để buộc bà Yingluck và Chính phủ tạm quyền phải ngừng hoạt động, nhằm tạo ra tình trạng "chân không quyền lực", mở đường cho việc thành lập Chính phủ "trung lập" không qua bầu cử.

Phe Chính phủ và dư luận ủng hộ dân chủ coi đây là những quyết định, phán quyết bất công, trái với Hiến pháp và thể chế dân chủ.

Theo một số nhà phân tích chính trị Thái Lan, hiện có hai giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này: Một là, tổ chức cuộc bầu cử Hạ viện mới với sự tham gia của cả đảng Dân chủ đối lập. Hai là, phe Chính phủ và phe đối lập tiến hành đàm phán nhằm đạt được thỏa hiệp chính trị mà các bên có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, cả hai giải pháp nêu trên đều đang bị bế tắc, do nhà lãnh đạo biểu tình Suthep vẫn khăng khăng lập trường kiên quyết chống phá bầu cử và từ chối đàm phán với Chính phủ tạm quyền ở mọi cấp độ.

Trước nguy cơ Thái Lan có thể bùng phát bạo lực nghiêm trọng, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayuth mới đây đã kêu gọi Chính phủ và phe đối lập cần "biết hy sinh" để cùng hợp tác khôi phục ổn định và đưa đất nước tiến lên. Đa số dư luận Thái Lan cũng đã và đang bày tỏ những mong muốn tương tự để đất nước này sớm trở lại bình yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế
Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế

VOV.VN - Giới kinh doanh tại Bangkok ngay lập tức hoan nghênh quyết định này của Chính phủ Thái Lan.

Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế

Thái Lan: Dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp để thúc đẩy kinh tế

VOV.VN - Giới kinh doanh tại Bangkok ngay lập tức hoan nghênh quyết định này của Chính phủ Thái Lan.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm
Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm

VOV.VN - Ông Nikhon Waratpanij là một trong những đồng minh của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan bị đề nghị xem xét bãi nhiệm

VOV.VN - Ông Nikhon Waratpanij là một trong những đồng minh của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Thái Lan: Phe Áo Đỏ đại biểu tình phản đối hủy tổng tuyển cử
Thái Lan: Phe Áo Đỏ đại biểu tình phản đối hủy tổng tuyển cử

VOV.VN - 55% số người được hỏi cho rằng, sau phán quyết hủy tổng tuyển cử của tòa hiến pháp, tình hình Thái Lan tiếp tục phức tạp.

Thái Lan: Phe Áo Đỏ đại biểu tình phản đối hủy tổng tuyển cử

Thái Lan: Phe Áo Đỏ đại biểu tình phản đối hủy tổng tuyển cử

VOV.VN - 55% số người được hỏi cho rằng, sau phán quyết hủy tổng tuyển cử của tòa hiến pháp, tình hình Thái Lan tiếp tục phức tạp.

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài
Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Ngành kinh doanh chịu thiệt hại nhiều nhất do bất ổn chính trị là du lịch do số lượng các đoàn khách du lịch giảm.

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

Kinh tế Thái Lan giảm sút do bất ổn chính trị kéo dài

VOV.VN - Ngành kinh doanh chịu thiệt hại nhiều nhất do bất ổn chính trị là du lịch do số lượng các đoàn khách du lịch giảm.

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây
Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

VOV.VN - Ngày 18/3, tòa nhà Imperial - trụ sở chính của phe Áo Đỏ tại Thái Lan đã bị bao vây.

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

Thái Lan: Trụ sở của phe Áo Đỏ bị bao vây

VOV.VN - Ngày 18/3, tòa nhà Imperial - trụ sở chính của phe Áo Đỏ tại Thái Lan đã bị bao vây.

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử
Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

VOV.VN - Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

Tòa án hiến pháp Thái Lan hủy kết quả Tổng tuyển cử

VOV.VN - Hiện chưa rõ cuộc Tổng tuyển cử mới đến khi nào được tổ chức.

Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?
Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?

VOV.VN - Những người Áo đỏ ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra ngày 23/3 đã tuyên bố sẽ xuống đường biểu tình.

Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?

Phe Áo đỏ Thái Lan có bảo vệ được bà Yingluck?

VOV.VN - Những người Áo đỏ ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra ngày 23/3 đã tuyên bố sẽ xuống đường biểu tình.

Biểu tình chống chính phủ Thái Lan tiếp diễn
Biểu tình chống chính phủ Thái Lan tiếp diễn

VOV.VN - Hôm nay (24/3), những người chống chính phủ Thái Lan đã nối lại hoạt động biểu tình sau 2 tuần lắng dịu.

Biểu tình chống chính phủ Thái Lan tiếp diễn

Biểu tình chống chính phủ Thái Lan tiếp diễn

VOV.VN - Hôm nay (24/3), những người chống chính phủ Thái Lan đã nối lại hoạt động biểu tình sau 2 tuần lắng dịu.

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại
Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử mới nếu do Chính phủ lâm thời Thái Lan tổ chức.

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

Thái Lan: Nguy cơ bất ổn quay trở lại

VOV.VN - Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc bầu cử mới nếu do Chính phủ lâm thời Thái Lan tổ chức.

Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan
Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố của Đảng Vì nước Thái nêu rõ, ngay từ đầu Tòa án Hiến pháp đã không có thẩm quyền chấp nhận kháng nghị chống lại cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.

Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan

Đảng cầm quyền phản đối phán quyết của Tòa án Thái Lan

VOV.VN - Tuyên bố của Đảng Vì nước Thái nêu rõ, ngay từ đầu Tòa án Hiến pháp đã không có thẩm quyền chấp nhận kháng nghị chống lại cuộc tổng tuyển cử hôm 2/2.