Thế giới tiến gần tới việc chấm dứt đại dịch AIDS

(VOV) - Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cho biết số ca tử vong liên quan đến AIDS đang suy giảm.

Trong báo cáo hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết, thế giới đang “đặt nền móng để kết thúc đại dịch AIDS” do các nước tiếp cận tốt hơn với các loại thuốc và điều trị trong việc ngăn chặn virus HIV gây bệnh.

 

Thuốc điều trị AIDS (ảnh: dcealumi)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sỹ), Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc (UNAIDS), ông Michel Sidibe cho biết: “Chúng ta đã đạt được mục tiêu thiên niên kỷ đó là ngăn chặn và đảo ngược tình trạng nhiễm AIDS. Các ca tử vong liên quan đến AIDS đang suy giảm. Chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc, những gì mà chúng ta đạt được chỉ mất 24 tháng so với khoảng thời gian 1 thập niên như trước đây”.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm ngoái, số người mắc AIDS ước tính khoảng 34 triệu người. Cũng trong năm ngoái, số ca nhiễm HIV trên thế giới đã giảm từ 2,7 triệu người xuống còn 2,5 triệu so với 1 năm trước đó. Tử vong do AIDS đã giảm tới 1,7 triệu trong năm ngoái.

Tổ chức Phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước phối hợp, hành động và tài trợ nhằm phòng chống HIV/AIDS hiệu quả trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang làm thay đổi nhanh chóng trật tự toàn cầu../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bước tiến lớn trong cuộc chiến chống HIV/AIDS
Bước tiến lớn trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Khoảng 6,6 triệu người tại các nước đang phát triển đang nhận được liệu pháp kháng virus HIV.

Bước tiến lớn trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Bước tiến lớn trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Khoảng 6,6 triệu người tại các nước đang phát triển đang nhận được liệu pháp kháng virus HIV.

LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS
LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS

Tổng thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng cuối cùng thì thế giới cũng đã sẵn sàng để loại trừ căn bệnh HIV/AIDS.

LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS

LHQ và Mỹ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS

Tổng thư ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon nói rằng cuối cùng thì thế giới cũng đã sẵn sàng để loại trừ căn bệnh HIV/AIDS.

Nga tìm ra thuốc chữa AIDS
Nga tìm ra thuốc chữa AIDS

Chất chủ đạo của thuốc do bào thai sản sinh ra, có khả năng phong tỏa các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể.

Nga tìm ra thuốc chữa AIDS

Nga tìm ra thuốc chữa AIDS

Chất chủ đạo của thuốc do bào thai sản sinh ra, có khả năng phong tỏa các phản ứng tự miễn dịch của cơ thể.

Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS
Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Mặc dù đạt được những bước tiến đáng khích lệ, nhưng trên thế giới vẫn còn khoảng 34 triệu người đang sống chung với HIV.

Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Cần thêm nhiều nỗ lực trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

Mặc dù đạt được những bước tiến đáng khích lệ, nhưng trên thế giới vẫn còn khoảng 34 triệu người đang sống chung với HIV.

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới
Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Với việc làm trên, ông Timothy R. Brown mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân HIV được chữa khỏi bệnh bằng sự tiến bộ của y học.  

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Người đầu tiên khỏi HIV khởi động dự án phòng chống AIDS mới

Với việc làm trên, ông Timothy R. Brown mong muốn sẽ có nhiều bệnh nhân HIV được chữa khỏi bệnh bằng sự tiến bộ của y học.  

Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS
Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS

Hội nghị đề ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ giảm 50% số người bị nhiễm HIV/AIDS do quan hệ tình dục và sử dụng ma túy

Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS

Bế mạc Hội nghị Cấp cao của LHQ về HIV/AIDS

Hội nghị đề ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ giảm 50% số người bị nhiễm HIV/AIDS do quan hệ tình dục và sử dụng ma túy