Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị sử dụng đồng nội tệ trong hoạt động thương mại

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị sử dụng đồng nội tệ trong hoạt động giao dịch thương mại với Trung Quốc, Nga và Ukraina.

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra ngày 11/8, sau khi đồng Lira của nước này tiếp tục rơi xuống mức thấp kỉ lục mới, giảm mạnh nhất kể từ năm 2001. Ông Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng thiết lập một hệ thống tương tự với các nước châu Âu đang muốn “giải phóng khỏi sức ép” của đồng USD.

Nhân viên đang đếm lira tại một quầy đổi tiền ở Istabul. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Erdogan đã đưa ra ý tưởng sử dụng đồng nội tệ trong các hoạt động thương mại vào năm 2016, sau khi đồng Lira bị ảnh hưởng sau chiến thắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử và những lo lắng về vấn đề an ninh nội địa tại Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành.

Đồng Lira đã mất giá hơn 40% trong năm nay, đạt mức thấp kỉ lục mới sau khi Mỹ thông báo tăng thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sự lao đốc của đồng Lira cũng đã tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán toàn cầu và các thị trường đang nổi lên trong tuần qua, do lo ngại của các nhà đầu tư về sự an toàn của các tài sản như đồng yên Nhật hay trái phiếu chính phủ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên