Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân gần biên giới Syria

VOV.VN - Trong những giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm hàng trăm binh sĩ tới miền Bắc Syria để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào lực lượng người Kurd.

Các nguồn tin khu vực cho biết, cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chiếm đóng hơn 2/3 biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, dài 910 km. Nước này muốn kiểm soát các khu vực phía Nam thị trấn Kobani và phía Đông sông Euphrates giáp Syria. Mục tiêu tấn công là căn cứ không quân Minagh gần thị trấn Azaz của Syria do các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd kiểm soát. Tuy nhiên, khu vực này hiện nay phần lớn không có cư dân.

Dư luận cho rằng kế hoạch này có thể giúp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có được sự ủng hộ trong nội bộ, đồng thời gây áp lực lên Mỹ và Nga trong việc kiềm chế lực lượng người Kurd mà Ankara coi là khủng bố. Bước đi của Ankara được đưa ra sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu hôm thứ Ba cho phép triển khai lực lượng ở Syria và Iraq trong hai năm nữa.

Trước đó, đầu tháng 10, ông Erdogan cho biết đang lên kế hoạch cho một chiến dịch mới ở Syria, sau các cuộc tấn công của Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan cho biết đất nước của ông đang phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố qua biên giới và sẽ tiếp tục chống khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Mỹ và Nga đã không thực hiện lời hứa trong kiểm soát lực lượng người Kurd ở Syria. Nước này coi các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) là một nhóm khủng bố liên kết với Đảng Công nhân Kurdistan (PKK), tổ chức chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận với đại sứ 10 nước
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận với đại sứ 10 nước

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 23/10 cho biết ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này đưa 10 đại sứ, trong đó có đại sứ Pháp, Đức, Mỹ, vào danh sách “những người không được chào đón” tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận với đại sứ 10 nước

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nổi giận với đại sứ 10 nước

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 23/10 cho biết ông đã đề nghị Bộ Ngoại giao nước này đưa 10 đại sứ, trong đó có đại sứ Pháp, Đức, Mỹ, vào danh sách “những người không được chào đón” tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh báo trục xuất 10 đại sứ nước ngoài, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây ngày một xa cách
Cảnh báo trục xuất 10 đại sứ nước ngoài, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây ngày một xa cách

VOV.VN - Cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất cùng lúc 10 đại sứ, trong đó có Mỹ, Pháp và Đức đã khiến quan hệ của nước này với Mỹ và các đồng minh khác trong Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày một xa cách.

Cảnh báo trục xuất 10 đại sứ nước ngoài, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây ngày một xa cách

Cảnh báo trục xuất 10 đại sứ nước ngoài, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây ngày một xa cách

VOV.VN - Cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất cùng lúc 10 đại sứ, trong đó có Mỹ, Pháp và Đức đã khiến quan hệ của nước này với Mỹ và các đồng minh khác trong Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày một xa cách.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ từ việc hình thành các liên minh quân sự ngoài NATO
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ từ việc hình thành các liên minh quân sự ngoài NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 23/10 cảnh báo việc hình thành các liên minh quân sự bên ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) nhiều khả năng sẽ gây tổn hại cho tổ chức này.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ từ việc hình thành các liên minh quân sự ngoài NATO

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ từ việc hình thành các liên minh quân sự ngoài NATO

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 23/10 cảnh báo việc hình thành các liên minh quân sự bên ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) nhiều khả năng sẽ gây tổn hại cho tổ chức này.