Thủ tướng Anh Sunak chịu sức ép từ người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Tính tới hết ngày hôm 26/3 nhà chức trách nước này đã phát hiện 4644 người vượt biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ để nhập cảnh trái phép vào nước này.

Theo dữ liệu sơ bộ vừa được Bộ Nội vụ Anh công bố hôm nay (27/3), tính tới hết ngày hôm qua nhà chức trách nước này đã phát hiện 4644 người vượt biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ để nhập cảnh trái phép vào nước này. Đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Sự gia tăng này chắc chắn sẽ gây thêm áp lực đối với Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Hiện đảng Bảo thủ của ông đang tụt lại so với Đảng Lao động đối lập trong các cuộc thăm dò dư luận với vấn đề nhập cư là mối lo ngại lớn đối với một số cử tri.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak coi việc ngăn chặn những chiếc thuyền nhỏ chở người di cư bất hợp pháp đến Anh là một trong năm ưu tiên chính của ông. Năm ngoái, số người vượt biên bất hợp pháp vào Anh đã giảm 36% so với con số cao kỷ lục của năm 2022.

Dựa vào số liệu đó, thủ tướng Rishi Sunak đã tuyên bố rằng chính phủ đang bắt đầu đạt được thành công trong việc ngăn chặn những con thuyền nhỏ chở người nhập cư bất hợp pháp.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Anh hồi tuần trước nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Pháp để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche. Tuy nhiên, phía Đảng Lao động đối lập chỉ trích chính phủ đã không thực hiện được mục tiêu ngăn chặn những người di cư qua biển.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2.000 người di cư tuần hành ở Mexico yêu cầu được nhập cư vào Mỹ
2.000 người di cư tuần hành ở Mexico yêu cầu được nhập cư vào Mỹ

VOV.VN - Từ ngày 25/3, khoảng 2.000 người di cư đã bắt đầu cuộc tuần hành dọc miền nam Mexico để đòi quyền lợi và yêu cầu được cấp giấy phép nhập cư vào Mỹ.

2.000 người di cư tuần hành ở Mexico yêu cầu được nhập cư vào Mỹ

2.000 người di cư tuần hành ở Mexico yêu cầu được nhập cư vào Mỹ

VOV.VN - Từ ngày 25/3, khoảng 2.000 người di cư đã bắt đầu cuộc tuần hành dọc miền nam Mexico để đòi quyền lợi và yêu cầu được cấp giấy phép nhập cư vào Mỹ.

Làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào EU ngày càng gia tăng
Làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào EU ngày càng gia tăng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp đã tới Cairo cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu để hoàn tất gói viện trợ trị giá khoảng 8 tỷ USD, nhằm củng cố nền kinh tế Ai Cập và giúp ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp.

Làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào EU ngày càng gia tăng

Làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào EU ngày càng gia tăng

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp đã tới Cairo cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu để hoàn tất gói viện trợ trị giá khoảng 8 tỷ USD, nhằm củng cố nền kinh tế Ai Cập và giúp ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp.

Luật nhập cư mới “làm nóng” chính trường Pháp
Luật nhập cư mới “làm nóng” chính trường Pháp

VOV.VN - Cuối tuần trước, Chính phủ Pháp vừa công bố văn bản chính thức về luật nhập cư mới. Luật Nhập cư mới được ban hành sau khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp bác bỏ một số điều khoản bổ sung theo yêu cầu của cánh hữu, trong đó có các biện pháp hạn chế tiếp cận phúc lợi xã hội và áp chỉ tiêu nhập cư.

Luật nhập cư mới “làm nóng” chính trường Pháp

Luật nhập cư mới “làm nóng” chính trường Pháp

VOV.VN - Cuối tuần trước, Chính phủ Pháp vừa công bố văn bản chính thức về luật nhập cư mới. Luật Nhập cư mới được ban hành sau khi Hội đồng Hiến pháp của Pháp bác bỏ một số điều khoản bổ sung theo yêu cầu của cánh hữu, trong đó có các biện pháp hạn chế tiếp cận phúc lợi xã hội và áp chỉ tiêu nhập cư.

Tác động của việc Anh thắt chặt chính sách nhập cư
Tác động của việc Anh thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Từ 1/1/2024, chính phủ Anh chính thức cấm các sinh viên quốc tế bậc cử nhân đưa người thân đến nước này. Đây là động thái mới nhất của chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak nhằm hạn chế người nhập cư - vấn đề vốn đang nóng bỏng trên chính trường.

Tác động của việc Anh thắt chặt chính sách nhập cư

Tác động của việc Anh thắt chặt chính sách nhập cư

VOV.VN - Từ 1/1/2024, chính phủ Anh chính thức cấm các sinh viên quốc tế bậc cử nhân đưa người thân đến nước này. Đây là động thái mới nhất của chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak nhằm hạn chế người nhập cư - vấn đề vốn đang nóng bỏng trên chính trường.