Tiến sỹ Fauci: Mỹ đã thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Tiến sỹ Antony Fauci, cố vấn y tế trưởng của Tổng thống Joe Biden ngày 09/02 cho biết Mỹ đã thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng của đại dịch Covid-19.

Phát biểu với Financial Times, Tiến sỹ Antony Fauci, một trong những chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, cho biết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh bao gồm tiêm phòng và điều trị sẽ thay đổi đáng kể tình hình dịch bệnh trong những tháng tới.

Theo Tiến sỹ Fauci, khi đã thoát khỏi thời kỳ khủng hoảng, các quyết định về kiểm soát dịch bệnh sẽ được đưa ra ở cấp độ địa phương thay vì cấp liên bang hoặc dựa trên các quy định bắt buộc. Tiến sỹ Fauci cũng bày tỏ hy vọng các giới hạn Covid-19 bao gồm quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ dần được gỡ bỏ trong những tháng tới.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Rochelle Walensky cho biết, cơ quan này vẫn chưa sẵn sàng đưa ra khuyến nghị nới lỏng quy định đeo khẩu trang mặc dù ngày càng có nhiều thống đốc bang đã công bố ý định thực hiện điều này. Theo bà Walensky, tỷ lệ nhập viện và tử vong do Covid-19 vẫn cao và các quy định về sử dụng khẩu trang chỉ nên được đưa ra ở cấp địa phương dựa trên tình hình thực tế của dịch bệnh. Bà Walensky cho biết mặc dù số ca nhiễm mới đang giảm dần, tỷ lệ lây nhiễm vẫn khá cao, do đó việc đeo khẩu trang vẫn là cần thiết.

Một số bang ở Mỹ bao gồm California, Delaware và New York trong tuần này đã công bố ý định gỡ bỏ quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang ở môi trường trong nhà trong những ngày tới. Trong khi đó, một số bang khác bao gồm Connecticut, Masachusetts và New Jersey đang từ bỏ quy định đeo khẩu trang ở các trường học.

Mỹ tới nay đã ghi nhận hơn 900.000 trường hợp tử vong do Covid-19 kể từ năm 2020, tuy nhiên, số ca nhiễm mới đang giảm nhanh đáng kể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ cán mốc kỷ lục
Số người chết do Covid-19 ở Mỹ cán mốc kỷ lục

VOV.VN - Tổng số người chết vì dịch Covid-19 tính từ đầu năm 2020 đến nay ở Mỹ đã vượt mốc 900.000, tức là tương đương dân số của một số bang ít dân ở Mỹ. Sống chung với dịch, Mỹ vẫn lựa chọn vaccine là giải pháp hàng đầu.

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ cán mốc kỷ lục

Số người chết do Covid-19 ở Mỹ cán mốc kỷ lục

VOV.VN - Tổng số người chết vì dịch Covid-19 tính từ đầu năm 2020 đến nay ở Mỹ đã vượt mốc 900.000, tức là tương đương dân số của một số bang ít dân ở Mỹ. Sống chung với dịch, Mỹ vẫn lựa chọn vaccine là giải pháp hàng đầu.

  Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19
Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lục quân Mỹ hôm qua (2/2) thông báo, các binh sĩ Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được cho giải ngũ ngay lập tức và cho rằng hành động này là rất quan trọng để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

  Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lục quân Mỹ hôm qua (2/2) thông báo, các binh sĩ Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được cho giải ngũ ngay lập tức và cho rằng hành động này là rất quan trọng để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Số ca nhiễm mới và nhập viện do Covid-19 ở Mỹ giảm mạnh
Số ca nhiễm mới và nhập viện do Covid-19 ở Mỹ giảm mạnh

VOV.VN - Sau đợt gia tăng nhanh chóng kể từ tháng 12, số ca nhiễm mới và nhập viện do Covid-19 đang giảm mạnh trên khắp nước Mỹ.

Số ca nhiễm mới và nhập viện do Covid-19 ở Mỹ giảm mạnh

Số ca nhiễm mới và nhập viện do Covid-19 ở Mỹ giảm mạnh

VOV.VN - Sau đợt gia tăng nhanh chóng kể từ tháng 12, số ca nhiễm mới và nhập viện do Covid-19 đang giảm mạnh trên khắp nước Mỹ.