Tổng thống Biden: Cuộc tấn công chống lại IS ở Afghanistan không phải là lần cuối cùng

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hôm qua (28/08) đã vạch ra các bước xung quanh cuộc không kích nhắm vào nhánh Afghnistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS-K) ngày 27/08.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden nói rằng ông cam kết truy tìm nhóm chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào quân đội Mỹ và dân thường vô tội ở thủ đô Kabul, Afghnistan, và Mỹ đã thực thi điều đó.

Tổng thông Joe Biden nhấn mạnh, cuộc tấn công đó không phải là lần cuối cùng. Mỹ sẽ tiếp tục truy lùng bất kỳ kẻ nào liên quan đến vụ tấn công kinh khủng đó và buộc chúng phải trả giá.

Tổng thống Biden cũng khen ngợi những binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, nói rằng 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết đó là những anh hùng. Họ đã hy sinh trong khi cứu mạng người khác. Sự dũng cảm và lòng vị tha của họ đã giúp hơn 117.000 người gặp rủi ro đến được nơi an toàn cho đến nay.

Tổng thống Biden cho biết thêm, tình hình trên thực địa tiếp tục cực kỳ nguy hiểm và nguy cơ tấn công khủng bố vào Sân bay Quốc tế Hamid Karzai vẫn ở mức cao. Các chỉ huy quân đội Mỹ đã thông báo với ông, rằng rất có thể xảy ra một cuộc tấn công trong vòng từ 24 đến 36 giờ tới. Do vậy, ông đã chỉ đạo họ thực hiện mọi biện pháp có thể để ưu tiên bảo vệ lực lượng tại thực địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ
Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ khi các cuộc sơ tán khẩn cấp từ Kabul bắt đầu vào giữa tháng 8. Trong số này, có nhiều người đã từng làm việc, trợ giúp các lực lượng Mỹ trong suốt 20 năm qua.

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

Số phận những người Afghanistan được sơ tán khẩn cấp tới Mỹ

VOV.VN - Hàng nghìn người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ khi các cuộc sơ tán khẩn cấp từ Kabul bắt đầu vào giữa tháng 8. Trong số này, có nhiều người đã từng làm việc, trợ giúp các lực lượng Mỹ trong suốt 20 năm qua.

New Zealand ngừng sơ tán ở Afghanistan, Mỹ không thể di tản công dân Afghanistan khỏi đây
New Zealand ngừng sơ tán ở Afghanistan, Mỹ không thể di tản công dân Afghanistan khỏi đây

VOV.VN - New Zealand đã quyết định ngừng chiến dịch sơ tán tại Afghanistan trong bối cảnh tình hình an ninh đang ngày càng trở nên phức tạp, nhất là sau vụ tấn công liều chết vào tối qua nhằm vào sân baycủa thủ đô Kabul. Còn Mỹ xác định chưa thể di tản công dân Afghanistan muốn rời khỏi đây.

New Zealand ngừng sơ tán ở Afghanistan, Mỹ không thể di tản công dân Afghanistan khỏi đây

New Zealand ngừng sơ tán ở Afghanistan, Mỹ không thể di tản công dân Afghanistan khỏi đây

VOV.VN - New Zealand đã quyết định ngừng chiến dịch sơ tán tại Afghanistan trong bối cảnh tình hình an ninh đang ngày càng trở nên phức tạp, nhất là sau vụ tấn công liều chết vào tối qua nhằm vào sân baycủa thủ đô Kabul. Còn Mỹ xác định chưa thể di tản công dân Afghanistan muốn rời khỏi đây.

Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân
Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân

VOV.VN - Chỉ còn 5 ngày nữa, những quân nhân cuối cùng của Mỹ sẽ lên chuyến bay cuối cùng về nước, chấm dứt sự hiện diện đầy tốn kém trong suốt 20 năm qua của nước này tại Afghanistan.

Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân

Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân

VOV.VN - Chỉ còn 5 ngày nữa, những quân nhân cuối cùng của Mỹ sẽ lên chuyến bay cuối cùng về nước, chấm dứt sự hiện diện đầy tốn kém trong suốt 20 năm qua của nước này tại Afghanistan.

Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?
Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 24/8 cho biết mục tiêu của ông là rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan muộn nhất là ngày 31/8. Vì sao thời hạn này được đưa ra? Liệu mốc thời gian này có đủ để chấm dứt một trong những cuộc không vận lớn nhất lịch sử hay không?

Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?

Vì sao Mỹ lấy ngày 31/8 là hạn chót rút quân khỏi Afghanistan?

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 24/8 cho biết mục tiêu của ông là rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan muộn nhất là ngày 31/8. Vì sao thời hạn này được đưa ra? Liệu mốc thời gian này có đủ để chấm dứt một trong những cuộc không vận lớn nhất lịch sử hay không?

Mỹ lại khiến đồng minh "mất lòng" khi từ chối lùi thời hạn di tản khỏi Afghanistan
Mỹ lại khiến đồng minh "mất lòng" khi từ chối lùi thời hạn di tản khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bất chấp sự thúc ép của các đồng minh, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (24/8) tuyên bố không có ý định lùi thời hạn di tản ở Afghanistan sau ngày 31/08.

Mỹ lại khiến đồng minh "mất lòng" khi từ chối lùi thời hạn di tản khỏi Afghanistan

Mỹ lại khiến đồng minh "mất lòng" khi từ chối lùi thời hạn di tản khỏi Afghanistan

VOV.VN - Bất chấp sự thúc ép của các đồng minh, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (24/8) tuyên bố không có ý định lùi thời hạn di tản ở Afghanistan sau ngày 31/08.