Tổng thống Biden nói gì sau phát ngôn gây tranh cãi về Tổng thống Putin?

VOV.VN - Tổng thổng Biden cho biết việc ông nói rằng Tổng thống Putin “không thể tiếp tục nắm quyền” chỉ nhằm thể hiện sự giận dữ chứ không có bất kỳ sự thay đổi nào trong chính sách của Mỹ hiện nay.

Khép lại chuyến công du châu Âu, Tổng thống Biden đã nhận định trong bài phát biểu ngày 26/3 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục nắm quyền". Sau đó, một quan chức Nhà Trắng đã phải lên tiếng rằng những phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin không nhằm mục đích thay đổi chế độ ở Nga, giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo trên thế giới và thậm chí cả các chính trị gia Mỹ đã lên tiếng quan ngại về bình luận này.

Dù vậy, phát biểu với báo giới sau đó, ông Biden cho biết: "Tôi sẽ không rút lại bất kỳ lời nói nào... Tôi chỉ đang bày tỏ sự giận dữ mà tôi cảm thấy. Tôi sẽ không thay đổi chính sách".

Ông Biden nhận định rằng ông không nghĩ những bình luận trên sẽ làm leo thang căng thẳng hay làm phức tạp quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Nga.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bình luận rằng: "Tôi không biết điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ông ấy (Tổng thống Putin). Cách hành xử của ông ấy đã thay đổi. Khi chúng tôi gặp nhau ở Geneva, chúng tôi đã trao đổi về việc thiết lập đối thoại chiến lược và nói về quan hệ giữa NATO và Nga cũng như những khía cạnh mà chúng tôi có thể minh bạch hơn với nhau. Đó là một cuộc trao đổi bình thường".

Trả lời câu hỏi về cuộc gặp trong tương lai với Tổng thống Putin, Tổng thống Biden cho biết: "Điều đó phụ thuộc vào những gì ông ấy muốn trao đổi".

Trước đó, điện Kremlin cho rằng bình luận của ông Biden về Tổng thống Nga là một tuyên bố “gây lo ngại”.

"Đây là một tuyên bố gây lo ngại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ những tuyên bố của Tổng thống Mỹ", người phát ngôn điện Kremoin Dmitry Peskov cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Joe Biden công bố đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục
Tổng thống Joe Biden công bố đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden chính thức đề xuất 813 tỷ 300 triệu USD chi tiêu quốc phòng và an ninh quốc gia. Đây là một phần trong đề xuất ngân sách của Chính phủ Mỹ cho năm tài khóa 2023 (từ 01/10/2022 - 30/9/2023).

Tổng thống Joe Biden công bố đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Tổng thống Joe Biden công bố đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden chính thức đề xuất 813 tỷ 300 triệu USD chi tiêu quốc phòng và an ninh quốc gia. Đây là một phần trong đề xuất ngân sách của Chính phủ Mỹ cho năm tài khóa 2023 (từ 01/10/2022 - 30/9/2023).

Tổng thống Biden không loại trừ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Putin
Tổng thống Biden không loại trừ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 không loại trừ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho biết cuộc gặp này sẽ phụ thuộc vào nội dung chương trình nghị sự.

Tổng thống Biden không loại trừ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Putin

Tổng thống Biden không loại trừ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/3 không loại trừ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời cho biết cuộc gặp này sẽ phụ thuộc vào nội dung chương trình nghị sự.

Tổng thống Joe Biden đề xuất chi gần 82 tỷ USD để chống các đại dịch trong tương lai
Tổng thống Joe Biden đề xuất chi gần 82 tỷ USD để chống các đại dịch trong tương lai

VOV.VN - Đề xuất ngân sách của Tổng thống Mỹ - Joe Biden công bố ngày 28/03 kêu gọi chi 81 tỷ 700 triệu USD trong 5 năm tới để chuẩn bị cho việc chống lại các đại dịch trong tương lai.

Tổng thống Joe Biden đề xuất chi gần 82 tỷ USD để chống các đại dịch trong tương lai

Tổng thống Joe Biden đề xuất chi gần 82 tỷ USD để chống các đại dịch trong tương lai

VOV.VN - Đề xuất ngân sách của Tổng thống Mỹ - Joe Biden công bố ngày 28/03 kêu gọi chi 81 tỷ 700 triệu USD trong 5 năm tới để chuẩn bị cho việc chống lại các đại dịch trong tương lai.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin
Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”
Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

Điện Kremlin: Phát ngôn của ông Biden về ông Putin “gây lo ngại”

VOV.VN - Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến Tổng thống Putin đã khiến Nga lo ngại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.