Tổng thống Mỹ bất ngờ hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga bên lề hội nghị G20

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/11 đã bắt ngờ hủy bỏ cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo Tổng thống Donald Trump, quyết định của ông là do căng thẳng liên quan tới việc Nga bắt giữ các tàu và thủy thủ đoàn của Ukraine trên biển vừa qua cũng như việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Thông báo trên trang Twitter khi trên đường bay sang Argentina dự hội nghị G20, ông Trump cho biết ông mong đợi một Hội nghị thượng đỉnh nhiều ý nghĩa ngay khi tình hình hiện nay được giải quyết.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết quyết định của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết chưa có thông tin chính thức về việc cuộc gặp bị hủy bỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh Nga không thể làm bất cứ việc gì để có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Nga khẳng định không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh Nga không thể làm bất cứ việc gì để có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Đằng sau cuộc gặp của Phó Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Nga, Trung Quốc
Đằng sau cuộc gặp của Phó Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Vẫn giữ vững lập trường nhưng để ngỏ cánh cửa đối thoại với Nga và Trung Quốc, ông Pence đã làm tròn vai khi thay ông Trump dự các hội nghị ở châu Á.

Đằng sau cuộc gặp của Phó Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Nga, Trung Quốc

Đằng sau cuộc gặp của Phó Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Vẫn giữ vững lập trường nhưng để ngỏ cánh cửa đối thoại với Nga và Trung Quốc, ông Pence đã làm tròn vai khi thay ông Trump dự các hội nghị ở châu Á.

	Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang
Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể sẽ đóng cửa chính phủ vào tháng tới liên quan tới vấn đề an ninh biên giới với Mexico.

	Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

Tổng thống Mỹ lại dọa đóng cửa chính phủ liên bang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể sẽ đóng cửa chính phủ vào tháng tới liên quan tới vấn đề an ninh biên giới với Mexico.

Ảnh: Tổng thống Mỹ Kennedy và phát súng định mệnh cách đây 55 năm
Ảnh: Tổng thống Mỹ Kennedy và phát súng định mệnh cách đây 55 năm

VOV.VN - Đúng 55 năm trước, vào ngày 22/11/1963, kẻ ám sát bắn vài phát súng về phía Tổng thống Mỹ Kennedy, trong đó có 1 viên đạn găm trúng đầu ông.

Ảnh: Tổng thống Mỹ Kennedy và phát súng định mệnh cách đây 55 năm

Ảnh: Tổng thống Mỹ Kennedy và phát súng định mệnh cách đây 55 năm

VOV.VN - Đúng 55 năm trước, vào ngày 22/11/1963, kẻ ám sát bắn vài phát súng về phía Tổng thống Mỹ Kennedy, trong đó có 1 viên đạn găm trúng đầu ông.