Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc

VOV.VN -Theo ông Maduro, các cuộc biểu tình chống chính phủ là một phần trong âm mưu "đảo chính" của lực lượng đối lập.

Ngày 23/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, thông báo sẽ mở một cuộc đối thoại dân tộc nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài gần 3 tuần qua tại nước này và đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Người biểu tình Venezuela trên đường phố thủ đô Caracas (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước những người ủng hộ tại phủ Tổng thống ở thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro tuyên bố, ngày 26/2, ông sẽ mở một hội nghị hòa bình quốc gia, với sự tham gia của tất cả các tầng lớp xã hội, chính trị, tôn giáo. Trong ngày 24/2, ông cũng triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo các vùng, bao gồm cả những lãnh đạo đối lập, trong đó có cựu ứng cử viên Tổng thống Henrique Capriles.

Trước đó cùng ngày, hàng nghìn người dân Venezuela đã xuống đường tuần hành tại Thủ đô Caracas bày tỏ sự ủng hộ Chính phủ do Tổng thống Maduro đứng đầu, đồng thời kêu gọi bảo vệ hòa bình, an ninh đất nước.

Những người biểu tình giương cao cờ, khẩu hiệu, hình ảnh cố Tổng thống Hugo Chavez, vị lãnh tụ kính mến của đất nước và hô vang khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Maduro, đồng thời lên án mạnh mẽ các cuộc biểu tình do phe cực hữu tiến hành hòng gây rối loạn và chống phá chính phủ hợp hiến.

Một người dân nói: “Chúng ta đang có hòa bình và đây là lý tưởng cuộc sống của tất cả người dân Venezuela. Thực tế là nền hòa bình mà chúng ta đang được sống và đây là điều mà không ai có thể phủ nhận”.

Một người khác cho hay: “Sức mạnh tinh thần của nhà lãnh đạo Hugo Chavez đều có trong mỗi người dân Venezuela. Chúng tôi sẽ biến điều này thành sức mạnh để bảo vệ nền hòa bình, để chống lại bạo lực”.

Đây là cuộc diễu hành hòa bình thứ hai trong loạt hoạt động ủng hộ hòa bình và đoàn kết dân tộc do chính phủ khởi xướng. Trước đó, nhiều phụ nữ Venezuela cũng tiến hành một cuộc diễu hành hòa bình tại thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác tại quốc gia Nam Mỹ này để thể hiện sự đồng lòng và đoàn kết đối với cuộc Cách mạng Bolivar và chính phủ của Tổng thống Maduro.

Tổng thống Argentina, Cristina Fernandez mới đây đã bày tỏ sự ủng hộ hòa bình với chính phủ và nhân dân Venezuela, đồng thời phê phán những thế lực thù địch âm mưu gây bất ổn tại nước này.

Theo số liệu thống kê mới nhất, các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình chống chính phủ với cảnh sát tại Caracas và các thành phố lớn khác ở Venezuela trong hơn một tuần qua làm ít nhất 10 người chết và hơn 100 người bị thương. Tổng thống Maduro cho rằng, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ là một phần của âm mưu tiến hành "đảo chính" của lực lượng đối lập có sự xúi giục của các thế lực thù địch nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh
Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh

VOV.VN - Ông Leopoldo Lopez đã bị cảnh sát Venezuela bắt giữ ngày 18/2 với cáo buộc gây bất ổn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh

Thủ lĩnh đối lập Venezuela nộp mình cho lực lượng an ninh

VOV.VN - Ông Leopoldo Lopez đã bị cảnh sát Venezuela bắt giữ ngày 18/2 với cáo buộc gây bất ổn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực
Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

VOV.VN -Tổng thống Venezuela cho rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính.

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

VOV.VN -Tổng thống Venezuela cho rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính.

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ
Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ vì đã tiếp xúc với những sinh viên tham gia biểu tình chống Chính phủ gần đây.

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela trục xuất 3 nhân viên lãnh sự Mỹ vì đã tiếp xúc với những sinh viên tham gia biểu tình chống Chính phủ gần đây.

Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ
Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Chính phủ Venezuela quyết định trục xuất 3 nhân viên Lãnh sự Mỹ, Mỹ lập tức ra tuyên bố phản đối.

Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ

Căng thẳng quan hệ ngoại giao Venezuela- Mỹ

VOV.VN - Ngay sau khi Chính phủ Venezuela quyết định trục xuất 3 nhân viên Lãnh sự Mỹ, Mỹ lập tức ra tuyên bố phản đối.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử
Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử

VOV.VN - Nhà chức trách Venezuela cho hay, ông Lopez đang bị giam giữ ở 1 nhà tù gần Caracas và sẽ được xét xử theo pháp luật.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử

Thủ lĩnh đối lập Venezuela sẽ được đưa ra xét xử

VOV.VN - Nhà chức trách Venezuela cho hay, ông Lopez đang bị giam giữ ở 1 nhà tù gần Caracas và sẽ được xét xử theo pháp luật.

 Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ
Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela chỉ rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama là "không có cơ sở" và dựa vào "thông tin bịa đặt".

 Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Venezuela chỉ rõ phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama là "không có cơ sở" và dựa vào "thông tin bịa đặt".

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình
Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

VOV.VN - Chính quyền của ông Maduro vẫn cam kết trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

VOV.VN - Chính quyền của ông Maduro vẫn cam kết trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình
Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình

VOV.VN - Đêm 15/2, cảnh sát Venezuela buộc phải bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng cực mạnh để trấn áp người biểu tình là sinh viên quá khích.

Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình

Cảnh sát Venezuela đụng độ với sinh viên biểu tình

VOV.VN - Đêm 15/2, cảnh sát Venezuela buộc phải bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng cực mạnh để trấn áp người biểu tình là sinh viên quá khích.

Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela
Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Bolivia cũng cáo buộc Mỹ đang khuấy động những bất ổn tại Venezuela để lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela

Tổng thống Bolivia kêu gọi họp khẩn cấp về bất ổn Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Bolivia cũng cáo buộc Mỹ đang khuấy động những bất ổn tại Venezuela để lật đổ chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ
Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.