Trẻ mồ côi sau động đất ở Nepal đang là đối tượng của nạn buôn người

VOV.VN -Các tổ chức phi chính phủ tại Nepal ngày 6/5 cảnh báo về sự gia tăng của nhiều đối tượng lạ có hành vi bất thường ở khu vực biên giới nước này.

Trận động đất 7,9 độ richter hôm 25/4 khiến hơn 7.700 người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất.

Trẻ em gái ở Nepal đang là đối tượng của nạn buôn người (ảnh: Getty)
Theo các tổ chức phi chính phủ, khu vực biên giới Nepal-Ấn Độ đang gia tăng nhiều đối tượng “lạ” có hành vi bất thường. Trước đây, Nepal đã từng phanh phui nhiều đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em từ Nepal, qua trung gian Ấn Độ sang các nước Trung Đông, Vùng Vịnh làm nô lệ và gái mại dâm.

Bà Anuradha Koirala, người sáng lập Tổ chức phi chính phủ Maiti Nepal hoạt động trong lĩnh vực chống buôn bán người, nói với AFP: “Các bé gái và trẻ vị thành niên Nepal đang có nguy cơ trở thành đối tượng bị buôn bán và lạm dụng tình dục. Họ cần được bảo vệ ngay lập tức”.

Koirala cho biết tổ chức của bà đã gia tăng các hoạt động giám sát tại khu vực biên giới với Ấn Độ.

Thảm họa động đất kinh hoàng đang để lại những hậu quả khó lường cho Nepal. Thất nghiệp, nghèo đối, trọng nam khinh nữ gia tăng khiến trẻ em gái Nepal trở thành mục tiêu của nạn buôn người.

Báo cáo năm 2013 của Ủy ban nhân quyền Nepal ghi nhận có tới 29.000 vụ buôn bán người hoặc có động cơ buôn bán đã bị phanh phui.

Phó phát ngôn viên của cảnh sát Nepal, ông Sarbendra Khanal nói: “Chúng tôi cũng nhận thức được nguy cơ này và đang cố gắng hết sức trong việc phòng ngừa”.

Cảnh sát cùng các nhà hoạt động xã hội đang làm nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là đối tượng phụ nữ và trẻ em gái, hướng dẫn họ cách thức bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm phạm”. Các cơ quan cứu trợ làm việc trong khu vực bị động đất đang tìm cách nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm cho những người yếm thế.

Bà Kamal Thapa Chettri, chuyên gia Ủy ban Nhân quyền Nepal nhận định tình cảnh nguy khốn của Nepal cũng tạo cơ hội cho nhiều kẻ giả dạng làm nhân viên cứu trợ tới tiếp cận các cô gái trẻ ở những vùng bị động đất tàn phá.

“Chúng tôi đang báo động về nguy cơ này tới các vùng bị tàn phá và hỗ trợ người dân tại đó”, bà Chettri nói.

Ngoài chiêu lừa đi làm việc lương cao, một chiêu khác bọn buôn người thường dùng là mai mối kết hôn với người nước ngoài giàu có. Và sau khi động đất xảy ra, nhiều cô gái rơi vào cảnh trắng tay và rất dễ bị dụ dỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nepal đẩy mạnh liệu pháp tâm lý sau động đất
Nepal đẩy mạnh liệu pháp tâm lý sau động đất

VOV.VN - Ngày 3/5, một nhóm các chuyên gia tâm lý học đã tiến hành tư vấn tâm lý cho những người còn sống sau động đất Nepal nhằm giúp họ giải toả căng thẳng.

Nepal đẩy mạnh liệu pháp tâm lý sau động đất

Nepal đẩy mạnh liệu pháp tâm lý sau động đất

VOV.VN - Ngày 3/5, một nhóm các chuyên gia tâm lý học đã tiến hành tư vấn tâm lý cho những người còn sống sau động đất Nepal nhằm giúp họ giải toả căng thẳng.

Nepal: Hàng nghìn học sinh vẫn chưa thể đến trường
Nepal: Hàng nghìn học sinh vẫn chưa thể đến trường

VOV.VN - Kể từ khi động đất xảy ra, khoảng 3.000 học sinh của trường vẫn chưa thể đến trường do các lớp học bị thiệt hại nặng nề.

Nepal: Hàng nghìn học sinh vẫn chưa thể đến trường

Nepal: Hàng nghìn học sinh vẫn chưa thể đến trường

VOV.VN - Kể từ khi động đất xảy ra, khoảng 3.000 học sinh của trường vẫn chưa thể đến trường do các lớp học bị thiệt hại nặng nề.

Nepal: Điều kỳ diệu sau hơn 1 tuần xảy ra động đất kinh hoàng
Nepal: Điều kỳ diệu sau hơn 1 tuần xảy ra động đất kinh hoàng

VOV.VN -Bộ Nhà ở Nepal cho biết, số người chết do trận động đất xảy ra hôm 25/4 vừa qua tại nước này vẫn tiếp tục tăng lên nhưng hy vọng vẫn tìm được người sống

Nepal: Điều kỳ diệu sau hơn 1 tuần xảy ra động đất kinh hoàng

Nepal: Điều kỳ diệu sau hơn 1 tuần xảy ra động đất kinh hoàng

VOV.VN -Bộ Nhà ở Nepal cho biết, số người chết do trận động đất xảy ra hôm 25/4 vừa qua tại nước này vẫn tiếp tục tăng lên nhưng hy vọng vẫn tìm được người sống

Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal
Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal

VOV.VN - Các tình nguyện viên đã phải đào bới qua những lớp tuyết dày và lớp băng đông cứng để tìm kiếm người mất tích.

Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal

Tìm thấy 100 thi thể bị chôn vùi dưới tuyết ở làng Langtang, Nepal

VOV.VN - Các tình nguyện viên đã phải đào bới qua những lớp tuyết dày và lớp băng đông cứng để tìm kiếm người mất tích.

Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất
Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất

VOV.VN - Cuộc sống dần trở lại bình thường tại thủ đô Kathmandu, Nepal, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 vừa qua.

Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất

Nepal: Cuộc sống dần trở lại bình thường sau động đất

VOV.VN - Cuộc sống dần trở lại bình thường tại thủ đô Kathmandu, Nepal, 8 ngày sau trận động đất kinh hoàng hôm 25/4 vừa qua.

Nepal lại xảy ra động đất ở khu vực miền Trung
Nepal lại xảy ra động đất ở khu vực miền Trung

VOV.VN - Tâm chấn của trận động đất là ở làng Okharpauwa và xảy ra lúc 17h20’ (giờ địa phương) ngày 3/5.

Nepal lại xảy ra động đất ở khu vực miền Trung

Nepal lại xảy ra động đất ở khu vực miền Trung

VOV.VN - Tâm chấn của trận động đất là ở làng Okharpauwa và xảy ra lúc 17h20’ (giờ địa phương) ngày 3/5.

1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”
1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”

VOV.VN -UNICEF ước tính, có khoảng 1,7 triệu trẻ em Nepal bị mất nhà cửa, việc học hành bị gián đoạn do vụ động đất kinh hoàng.

1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”

1,7 triệu trẻ em Nepal lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”

VOV.VN -UNICEF ước tính, có khoảng 1,7 triệu trẻ em Nepal bị mất nhà cửa, việc học hành bị gián đoạn do vụ động đất kinh hoàng.

Nepal thúc giục các đội cứu hộ nước ngoài ở Thủ đô Kathmandu về nước
Nepal thúc giục các đội cứu hộ nước ngoài ở Thủ đô Kathmandu về nước

VOV.VN - Kể từ khi trận động đất ở Nepal xảy ra ngày 25/4, đã có 4.050 nhân viên cứu trợ từ 34 quốc gia khác nhau đến Nepal để hỗ trợ cho người dân nước này.

Nepal thúc giục các đội cứu hộ nước ngoài ở Thủ đô Kathmandu về nước

Nepal thúc giục các đội cứu hộ nước ngoài ở Thủ đô Kathmandu về nước

VOV.VN - Kể từ khi trận động đất ở Nepal xảy ra ngày 25/4, đã có 4.050 nhân viên cứu trợ từ 34 quốc gia khác nhau đến Nepal để hỗ trợ cho người dân nước này.

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích
Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

VOV.VN - Khôi phục lại các di sản thế giới, khu di tích bị động đất tàn phá tại Nepal có thể mất nhiều năm và tốn hàng triệu đô la Mỹ.

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

Nepal: Phải mất hàng triệu USD để khôi phục các khu di tích

VOV.VN - Khôi phục lại các di sản thế giới, khu di tích bị động đất tàn phá tại Nepal có thể mất nhiều năm và tốn hàng triệu đô la Mỹ.

Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất
Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất

VOV.VN -Theo Bộ khảo cổ Nepal, gần 200 di sản trên khắp đất nước đã bị phá hủy.

Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất

Nepal xây dựng lại các tòa nhà cổ bị phá hủy trong động đất

VOV.VN -Theo Bộ khảo cổ Nepal, gần 200 di sản trên khắp đất nước đã bị phá hủy.