Trung - Nhật tiếp tục căng thẳng về khu vực phòng không

VOV.VN - Hai nước vẫn đang liên tục đáp trả những động thái và tuyên bố cứng rắn từ phía đối diện.

Sau khi Trung Quốc tuyên bố thiết lập khu vực phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, bao trùm quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản, quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng.

Phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm nay đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo đã yêu cầu các công dân Trung Quốc sống tại Nhật Bản đến đăng ký thông tin để nhận được sự hỗ trợ cần thiết cũng như đảm bảo về an toàn và quyền lợi trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp giữa hai nước.

Máy bay của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản bay trên khu vực ADIZ mà Trung Quốc mới công bố (Ảnh Reuters)

Mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ về tình huống khẩn cấp này là gì, nhưng báo giới nhìn chung nhận định, động thái này bắt nguồn từ việc Trung Quốc cho công bố khu vực ADIZ khiến quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng.

Các hãng hàng không châu Á cho biết, họ sẽ thông báo cho Trung Quốc kế hoạch các chuyến bay của họ trước khi bay vào không phận trên vùng biển tranh chấp với Nhật Bản nằm trong phạm vi khu vực phòng không do Trung Quốc công bố.

Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho biết, các động thái của các hãng hàng không là không cần thiết.

Trả lời báo giới hôm 26/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nói rằng, Nhật Bản sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để tiếp tục bảo vệ lợi ích của Nhật Bản.

“Bộ Quốc phòng và các lực lượng phòng vệ sẽ xem xét tình hình và làm bất cứ điều gì để bảo vệ lãnh thổ và không phận. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì được cho là cần thiết, trong đó có việc tuần tra, theo dõi phù hợp với luật quốc tế và khả năng phòng vệ để bảo vệ  khu vực thuộc lãnh thổ của Nhật Bản”, Bộ trưởng Onodera khẳng định.

Tokyo cũng cho rằng, các hãng hàng không Nhật Bản sẽ không cần phải thay đổi các hoạt động hiện tại của họ. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói:" Tính đến ngày 25/11, Bộ Giao thông vận tải và đất đai đã thông báo với công ty hàng không của chúng tôi rằng, lệnh này không có tác dụng thực tế và các hoạt động của các hãng hàng không sẽ tiến hành như trước đây".

Trước đó, vào ngày 25/11, Trung Quốc và Nhật Bản cũng đã triệu đại sứ của nhau.

Bộ Ngoại giao Nhật triệu đại sứ Trung Quốc tại Tokyo để nghe phản đối về quyết định đơn phương của Bắc Kinh ban hành khu vực phòng không trên biển Hoa Đông bao gồm các quần đảo tranh chấp.

Cùng lúc đó, tại Bắc Kinh, đại sứ Nhật Bản cũng bị Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu mời để nghe phản đối “phản ứng cường điệu phi lý” của chính phủ Nhật Bản.

Trước việc Bắc Kinh đe dọa sẽ áp dụng “những biện pháp quân sự khẩn cấp” đối với những máy bay đi vào khu vực phòng không nếu không khai báo, cả Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đồng thời đưa ra các tuyên bố bày tỏ “lo ngại đặc biệt” trước đe dọa mới của Trung Quốc về lãnh hải.

Nhà Trắng gọi đe dọa này là một “diễn tiến leo thang”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel gọi đó là “một nỗ lực gây bất ổn nhằm xáo trộn hiện trạng” trên Biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, nói rằng hành động đơn phương của Bắc Kinh chỉ tạo thêm căng thẳng.

Hàn Quốc cũng đã tỏ thái độ bất bình vì “không phận” của Trung Quốc lấn sâu vào không phận của Hàn Quốc kể cả vùng trời bên trên bãi đá ngầm Ieodo.

Người phát ngôn  Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định là Trung Quốc đã có thái độ “đáng tiếc” và khẳng định “Hàn Quốc sẽ bảo vệ chủ quyền truyền thống trên đảo Ieodo.

Một cuộc thảo luận giữa cấp Thứ trưởng quốc phòng hai nước được dự kiến diễn ra vào ngày 28/11 tới tại Seoul nhằm thảo luận về việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chống tham nhũng Trung Quốc giám sát cả ủy viên Bộ Chính trị
Chống tham nhũng Trung Quốc giám sát cả ủy viên Bộ Chính trị

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ được gài vào tất cả các cơ quan Đảng và ban ngành chính phủ.

Chống tham nhũng Trung Quốc giám sát cả ủy viên Bộ Chính trị

Chống tham nhũng Trung Quốc giám sát cả ủy viên Bộ Chính trị

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ được gài vào tất cả các cơ quan Đảng và ban ngành chính phủ.

Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa
Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa

VOV.VN - Đối với vùng phòng không mới của Trung Quốc, sự phản kháng tiếp theo của Nhật Bản có thể ở cấp thứ trưởng.

Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa

Nhật Bản xem xét phản đối Trung Quốc ở mức độ cao hơn nữa

VOV.VN - Đối với vùng phòng không mới của Trung Quốc, sự phản kháng tiếp theo của Nhật Bản có thể ở cấp thứ trưởng.

Mỹ vẫn tiếp tục bay trong khu vực phòng không của Trung Quốc
Mỹ vẫn tiếp tục bay trong khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - “Mỹ sẽ không thay đổi cách thức thực hiện các chuyến bay của mình”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết.

Mỹ vẫn tiếp tục bay trong khu vực phòng không của Trung Quốc

Mỹ vẫn tiếp tục bay trong khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - “Mỹ sẽ không thay đổi cách thức thực hiện các chuyến bay của mình”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết.

18.000 người Trung Quốc sơ tán vì vụ nổ ống dầu thảm khốc
18.000 người Trung Quốc sơ tán vì vụ nổ ống dầu thảm khốc

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc phải cung cấp nến, thức ăn, nước uống và rau sạch cho dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

18.000 người Trung Quốc sơ tán vì vụ nổ ống dầu thảm khốc

18.000 người Trung Quốc sơ tán vì vụ nổ ống dầu thảm khốc

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc phải cung cấp nến, thức ăn, nước uống và rau sạch cho dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Đắm tàu tại Trung Quốc - 2 người chết, nhiều người mất tích
Đắm tàu tại Trung Quốc - 2 người chết, nhiều người mất tích

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 2 thi thể; 24 người vẫn đang mất tích.

Đắm tàu tại Trung Quốc - 2 người chết, nhiều người mất tích

Đắm tàu tại Trung Quốc - 2 người chết, nhiều người mất tích

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 2 thi thể; 24 người vẫn đang mất tích.

Thủ tướng Nhật lên tiếng về “vùng phòng không” Trung Quốc
Thủ tướng Nhật lên tiếng về “vùng phòng không” Trung Quốc

VOV.VN - Trong khi đó, báo chí Trung Quốc đã dùng những lời lẽ nặng nề để đáp trả cơn phẫn nộ của Nhật Bản về vùng phòng không.

Thủ tướng Nhật lên tiếng về “vùng phòng không” Trung Quốc

Thủ tướng Nhật lên tiếng về “vùng phòng không” Trung Quốc

VOV.VN - Trong khi đó, báo chí Trung Quốc đã dùng những lời lẽ nặng nề để đáp trả cơn phẫn nộ của Nhật Bản về vùng phòng không.

Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc
Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Mỹ đều đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng mới trên biển Hoa Đông.

Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc

Biển Hoa Đông “dậy sóng” sau thông báo của Trung Quốc

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Mỹ đều đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng mới trên biển Hoa Đông.

Hàng không dân dụng Nhật sẽ báo kế hoạch bay cho Trung Quốc
Hàng không dân dụng Nhật sẽ báo kế hoạch bay cho Trung Quốc

VOV.VN - An toàn bay sẽ là ưu tiên hàng đầu của các hãng này và họ muốn tránh gặp phải tình huống xấu nhất.

Hàng không dân dụng Nhật sẽ báo kế hoạch bay cho Trung Quốc

Hàng không dân dụng Nhật sẽ báo kế hoạch bay cho Trung Quốc

VOV.VN - An toàn bay sẽ là ưu tiên hàng đầu của các hãng này và họ muốn tránh gặp phải tình huống xấu nhất.

Trung Quốc đối phó khẩn cấp với động đất tại Cát Lâm
Trung Quốc đối phó khẩn cấp với động đất tại Cát Lâm

VOV.VN - Các nhóm chuyên gia, lực lượng cứu hộ và hàng viện trợ đã được gửi tới những khu vực xảy ra động đất.

Trung Quốc đối phó khẩn cấp với động đất tại Cát Lâm

Trung Quốc đối phó khẩn cấp với động đất tại Cát Lâm

VOV.VN - Các nhóm chuyên gia, lực lượng cứu hộ và hàng viện trợ đã được gửi tới những khu vực xảy ra động đất.

Trung Quốc bắt giữ 9 người liên quan tới vụ nổ ống dẫn dầu
Trung Quốc bắt giữ 9 người liên quan tới vụ nổ ống dẫn dầu

VOV.VN - Cục trưởng An toàn Lao động Quốc gia Trung Quốc cho biết, vụ việc là kết quả cuả sự “vô trách nhiệm nghiêm trọng”.

Trung Quốc bắt giữ 9 người liên quan tới vụ nổ ống dẫn dầu

Trung Quốc bắt giữ 9 người liên quan tới vụ nổ ống dẫn dầu

VOV.VN - Cục trưởng An toàn Lao động Quốc gia Trung Quốc cho biết, vụ việc là kết quả cuả sự “vô trách nhiệm nghiêm trọng”.