Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí sớm tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 17

VOV.VN - Trong cuộc họp lần thứ 25 Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới tổ chức hôm nay (14/10), Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 17 trong thời gian sớm nhất.

Cuộc họp lần thứ 25 Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vừa tổ chức ngày 14/10 qua video. Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lượng và quan chức phụ trách Vụ Đông Á kiêm Văn phòng Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Ambule đã đồng chủ trì cuộc họp.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã đánh giá tích cực kết quả đạt được trong lần rút quân trước đó của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, khẳng định hiệu quả các cuộc trao đổi về ngoại giao và quân sự giữa hai bên, đồng thời bày tỏ sẵn sàng có các biện pháp tiếp theo để làm dịu tình hình, thúc đẩy tình hình biên giới giữa hai nước chuyển từ trạng thái phản ứng khẩn cấp sang kiểm soát bình thường.

Hai bên đã đi sâu trao đổi về các vấn đề cụ thể cùng quan tâm hiện nay, đồng thời đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng và nhất trí tổ chức đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 17 trong thời gian sớm nhất. Hai bên cũng cho biết, sẽ nghiêm túc thực hiện nhất trí chung quan trọng giữa lãnh đạo hai nước, nghiêm túc tuân thủ các thỏa thuận hai bên đã ký và các đồng thuận đã đạt được, cùng nhau duy trì hòa bình và an ninh khu vực biên giới.

Trước đó, hồi tháng 7, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức vòng đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 16 tại địa điểm Chushul-Moldo bên phía Ấn Độ của đường biên giới. Hai bên đã tiếp tục tập trung đàm phán về việc rút quân dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở phía Đông Ladakh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 tháng sau tranh chấp với Trung Quốc, Ấn Độ đón du khách đến hồ Pangong Tso
8 tháng sau tranh chấp với Trung Quốc, Ấn Độ đón du khách đến hồ Pangong Tso

VOV.VN - Động thái của chính quyền Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh tình hình đối đầu dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc có dấu hiệu lắng dịu.

8 tháng sau tranh chấp với Trung Quốc, Ấn Độ đón du khách đến hồ Pangong Tso

8 tháng sau tranh chấp với Trung Quốc, Ấn Độ đón du khách đến hồ Pangong Tso

VOV.VN - Động thái của chính quyền Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh tình hình đối đầu dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc có dấu hiệu lắng dịu.

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới
Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

VOV.VN - Pakistan sẽ nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc trong quý 1 năm 2021 theo một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD. Trong khi đó nhiều thành phố dừng hoạt động đón năm mới do dịch bệnh này.

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

VOV.VN - Pakistan sẽ nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc trong quý 1 năm 2021 theo một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD. Trong khi đó nhiều thành phố dừng hoạt động đón năm mới do dịch bệnh này.

Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia
Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia

VOV.VN - Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia

Điều tra chống bán phá giá Sorbitol của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia

VOV.VN - Bộ Công Thương điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh diệt hạm
Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh diệt hạm

VOV.VN - Ấn Độ vừa thông báo nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mang ngư lôi, về mặt lý thuyết có thể tấn công tàu ngầm của đối phương cách xa 643km.

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh diệt hạm

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh diệt hạm

VOV.VN - Ấn Độ vừa thông báo nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh mang ngư lôi, về mặt lý thuyết có thể tấn công tàu ngầm của đối phương cách xa 643km.

Trung Quốc, Ấn Độ gấp rút tiếp tế cho binh sĩ ở biên giới trước mùa đông
Trung Quốc, Ấn Độ gấp rút tiếp tế cho binh sĩ ở biên giới trước mùa đông

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không tỏ rõ thiện chí rút quân, cho dù cả 2 đều thừa nhận điều này có thể trở thành một “cuộc chiến tiêu hao sinh lực”.

Trung Quốc, Ấn Độ gấp rút tiếp tế cho binh sĩ ở biên giới trước mùa đông

Trung Quốc, Ấn Độ gấp rút tiếp tế cho binh sĩ ở biên giới trước mùa đông

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều không tỏ rõ thiện chí rút quân, cho dù cả 2 đều thừa nhận điều này có thể trở thành một “cuộc chiến tiêu hao sinh lực”.

Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí nhanh chóng chấm dứt đối đầu tại khu vực tranh chấp
Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí nhanh chóng chấm dứt đối đầu tại khu vực tranh chấp

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được đồng thuận về 5 điểm quan trọng, bao gồm việc sớm chấm dứt đối đầu giữa hai bên tại khu vực tranh chấp.

Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí nhanh chóng chấm dứt đối đầu tại khu vực tranh chấp

Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí nhanh chóng chấm dứt đối đầu tại khu vực tranh chấp

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được đồng thuận về 5 điểm quan trọng, bao gồm việc sớm chấm dứt đối đầu giữa hai bên tại khu vực tranh chấp.