Trung Quốc chỉ trích một số nước cố tình tạo ra tình trạng hỗn loạn

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp lên tiếng chỉ trích một số nước cố tình tạo ra tình trạng hỗn loạn, gây ra nhiều xung đột địa chính trị, làm cho tình hình khu vực trở nên phức tạp, khó giải quyết.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, ông Trương Hựu Hiệp đưa ra tuyên bố trên khi có bài phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Hương Sơn, Bắc Kinh lần thứ 10 vào sáng nay (30/10).

Ông cho rằng, người dân trên toàn thế giới đều mong muốn hòa bình, phát triển, hợp tác cùng có lợi. Tuy nhiên, một số nước luôn giữ tư duy “chiến tranh có tổng bằng không”, thực hiện chính trị nhóm và chủ nghĩa đơn phương, khiến cho thế giới tràn ngập nguy cơ chiến tranh và thảm họa nhân đạo.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine và Israel – Hamas đang diễn ra, ông Trương Hựu Hiệp kêu gọi tất cả các nước nỗ lực loại bỏ xung đột, đồng thời cáo buộc một số quốc gia cố tình tạo ra tình trạng bất ổn, can thiệp vào các vấn đề khu vực và công việc nội bộ của nước khác, kích động “cách mạng màu”.

Tướng Trương Hựu Hiệp cho rằng, vì lợi ích ích kỷ, một số quốc gia cố tình tạo ra các xung đột địa chính trị, khiến tình hình khu vực trở nên phức tạp và khó giải quyết, cố ý kích động các cuộc chiến tranh ủy nhiệm nhằm thu lợi.

Đối với vấn đề Đài Loan, ông Trương Hựu Hiệp cũng đưa ra cảnh báo khi cho rằng, Đài Loan là cốt lõi trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, nguyên tắc “một Trung Quốc” là nhận thức chung của cộng đồng quốc tế. Tách rời Đài Loan khỏi Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào, quân đội Trung Quốc sẽ không đồng ý và sẵn sàng đáp trả.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan
Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (15/9) cho biết, nước này quyết định trừng phạt 2 nhà thầu quân sự lớn của Mỹ vì cung cấp vũ khí cho Đài Loan. 

Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (15/9) cho biết, nước này quyết định trừng phạt 2 nhà thầu quân sự lớn của Mỹ vì cung cấp vũ khí cho Đài Loan. 

Trung Quốc xử lý hơn 400.000 quan chức trong 9 tháng năm 2023
Trung Quốc xử lý hơn 400.000 quan chức trong 9 tháng năm 2023

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc công qua hôm qua (29/10) cho thấy, hơn 400 ngàn quan chức các cấp ở nước này đã bị kỷ luật trong 9 tháng kể từ đầu năm 2023. 

Trung Quốc xử lý hơn 400.000 quan chức trong 9 tháng năm 2023

Trung Quốc xử lý hơn 400.000 quan chức trong 9 tháng năm 2023

VOV.VN - Số liệu mới nhất do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc công qua hôm qua (29/10) cho thấy, hơn 400 ngàn quan chức các cấp ở nước này đã bị kỷ luật trong 9 tháng kể từ đầu năm 2023. 

Trung Quốc lần đầu thanh toán tiền mua dầu bằng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số
Trung Quốc lần đầu thanh toán tiền mua dầu bằng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) mới đây đã hoàn thành giao dịch thanh toán 1 triệu thùng dầu thô bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong quá trình quốc tế hóa đồng nội tệ của Trung Quốc.

Trung Quốc lần đầu thanh toán tiền mua dầu bằng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số

Trung Quốc lần đầu thanh toán tiền mua dầu bằng đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số

VOV.VN - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) mới đây đã hoàn thành giao dịch thanh toán 1 triệu thùng dầu thô bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong quá trình quốc tế hóa đồng nội tệ của Trung Quốc.